Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển

19:16 | 06/11/2020

1,054 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 5/11, tại thành phố Bà Rịa, Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề "Tư duy phản biện khoa học" dành cho giảng viên, CBCNV, với sự tham gia của diễn giả Vũ Thế Dũng - CEO đến từ Thinking School.
Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Quang cảnh chung của khóa tập huấn

Theo diễn giả Vũ Thế Dũng, tư duy phản biện là một trong những kỹ năng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 - kỹ năng hội nhập. Hiện nay có rất nhiều công cụ tìm kiếm thông tin, nhưng việc thiếu kỹ năng phản biện làm chúng ta tiếp nhận thông tin một cách thụ động, làm hạn chế khả năng hội nhập vào môi trường năng động, thay đổi thường xuyên. Thực tế, thiếu kỹ năng tư duy phản biện sẽ khiến chúng ta không còn khả năng cạnh tranh trong tương lai với máy móc. Khi xã hội liên tục thay đổi, chúng ta không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Tư duy phản biện có thể hiểu đơn giản là khả năng hiểu rõ và tập trung vào vấn đề chính đang được xem xét; dùng các góc nhìn khác nhau để tiếp cận và phân tích vấn đề; dùng các tiêu chuẩn khách quan để đánh giá vấn đề và các góc nhìn một cách có trách nhiệm với mục tiêu đi tìm sự thật, cải thiện chất lượng tư duy và giải pháp. Nhờ đó chúng ta có thể nắm giữ những thông tin quan trọng, giúp ích cho công việc, tạo ra những hướng đi và những quyết định chính xác cho tương lai.

Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Diễn giả Vũ Thế Dũng - CEO đến từ Thinking School chia sẻ tại khóa tập huấn

Cũng theo diễn giả Vũ Thế Dũng, trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, với rất nhiều công cụ tìm hiểu và nghiên cứu, nhưng làm thế nào để chủ động tìm kiếm, phân tích và đưa ra những đánh giá, quan điểm của cá nhân là việc cần phải được rèn luyện thường xuyên, chính bản thân mỗi người phải tự làm. Từ chính những trải nghiệm thực tế của mình, diễn giả Vũ Thế Dũng chia sẻ với giảng viên, CBCNV PVU các bước dễ dàng để rèn luyện cho mình kỹ năng tư duy phản biện.

Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Các nhóm thảo luận tại khóa tập huấn
Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Đại diện các nhóm thuyết trình áp dụng tư duy phản biện
Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Đại diện các nhóm đặt câu hỏi trao đổi tại khóa tập huấn

Tại khóa tập huấn, các giảng viên và CBCNV PVU đã được tham gia các bài tập tình huống, chia ra các nhóm để trao đổi. Các nhóm đã tích cực học tập, có nhiều ý kiến thảo luận hữu ích nhằm hiểu rõ hơn về tư duy phản biện cũng như chủ động đặt câu hỏi giao lưu cùng diễn giả về các vấn đề rất gần gũi trong cuộc sống, trong công việc và tìm hiểu thêm cách áp dụng tư duy phản biện khoa học trong công tác giảng dạy, cách đưa ra quan điểm cá nhân theo tư duy phản biện,... Qua những câu trả lời, diễn giả Vũ Thế Dũng đã khơi dậy thái độ sống tích cực; khuyến khích tinh thần sáng tạo và tự tin làm việc; vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả trong giảng dạy, làm việc và ứng xử tại PVU.

Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Diễn giả Vũ Thế Dũng trao đổi với các học viên PVU tại khóa tập huấn

Kết thúc khóa tập huấn, diễn giả Vũ Thế Dũng chia sẻ cảm thấy rất vui khi đến PVU, các thầy cô rất năng động, tham gia bài giảng rất hay, trong quá trình thảo luận các thầy cô rất nhiệt tình và ai cũng có ý kiến riêng, tranh luận rất quyết liệt. Đây là lớp học rất lý thú, thể hiện được trình độ cũng như sự nhiệt tình và chất lượng của các thầy cô tại PVU.

Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
Đại diện các nhóm nhận quà tặng là những cuốn sách về "Tư duy phản biện" từ diễn giả

PVU là một trong những trường đầu tiên quan tâm đến tư duy phản biện cho đội ngũ giảng viên và CBCNV. Tư duy phản biện là kỹ năng quan trọng thứ 2 trong top kỹ năng quan trọng nhất của người lao động, theo Báo cáo tương lai nghề nghiệp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Được đào tạo về tư duy phản biện, với chất lượng của các thầy cô tại PVU, khi triển khai vào các môn học cho sinh viên sẽ đem lại nhiều kết quả tốt, TS Vũ Thế Dũng khẳng định.

Tư duy phản biện - Kỹ năng hội nhập và phát triển
CEO Vũ Thế Dũng cùng giảng viên, CBCNV PVU tại khóa tập huấn "Tư duy phản biện khoa học"

Chia sẻ về chương trình đào tạo, ông Châu Khiếu Minh - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao PVU cho biết, trong thời gian tới định hướng của nhà trường là sẽ đào tạo, chia sẻ thêm cho sinh viên về chủ đề "Tư duy phản biện” để giúp sinh viên chủ động, tự tin trong học tập, nghiên cứu cũng như nâng cao chất lượng đầu ra của PVU.

Hồng Thắm

DMCA.com Protection Status