Tưng bừng ngày hội của người lao động dầu khí

10:46 | 30/04/2014

839 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 29/4/2014 tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, TP. Vũng Tàu, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và tuyên dương “Người lao động dầu khí tiêu biểu” năm 2014. Buổi lễ vinh dự đón đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) về dự.

Về dự lễ vinh danh người lao động dầu khí tiêu biểu năm nay có đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Hồ Công Kỳ, Chủ tịch Công đoàn cùng nhiều lãnh đạo các đơn vị thành viên. Đặc biệt là sự có mặt của 500 đại biểu công nhân lao động trực tiếp của các đơn vị và 72 “Người lao động Dầu khí tiêu biểu năm” được vinh danh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng phát biểu tại lễ tuyên dương.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Hồ Công Kỳ đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các cấp Công đoàn trong Tập đoàn hướng về người lao động trong Tháng Công nhân.

Với kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước chưa được phục hồi đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó việc triển khai thực hiện tái cấu trúc theo chỉ đạo của Chính phủ, một số đơn vị đã trải qua rất nhiều khó khăn thách thức; tư tưởng và đời sống của một số người lao động cũng bị ảnh hưởng và gặp không ít khó khăn.

“Nhưng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo trong Tập đoàn, sự nỗ lực không ngừng của tập thể những người lao động Dầu khí, sự quan tâm, hỗ trợ, động viên, chia sẻ kịp thời của tổ chức Công đoàn các cấp, chúng ta đã vượt qua thử thách, hoàn thành vượt mức và về đích sớm tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cả 5 lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; chế biến dầu khí; công nghiệp khí; điện và dịch vụ kỹ thuật dầu khí với tốc độ tăng trưởng cao” - đồng chí Hồ Công Kỳ nhấn mạnh.

Một trong những nguyên nhân mang lại thành tựu to lớn của Tập đoàn trong nhiều năm qua là nhờ đã phát huy hiệu quả sức mạnh từ nội lực, sức mạnh ấy chính là sự đoàn kết, đồng lòng, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của trên 55.000 CB, CNVCLĐ trong toàn ngành.

Chủ tịch CĐ DKVN Hồ Công Kỳ phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức tuyên dương 72 người lao động Dầu khí tiêu biểu, họ là những gương điển hình từ kết quả phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị trong toàn Tập đoàn, là những công nhân, kỹ sư, chuyên viên trực tiếp lao động sản xuất. Đồng thời, buổi lễ có chương trình giao lưu với 3 gương người dầu khí tiêu biểu lao động trực tiếp để họ nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình.

“Nhiệt liệt chúc mừng và nêu gương những “Người Lao động dầu khí tiêu biểu” được tôn vinh hôm nay, Công đoàn các cơ sở tiếp tục xây dựng, phát động các phong trào thi đua, sơ tổng kết, biểu dương khen thưởng nhằm nhân rộng các điển hình kịp thời tạo sự lan tỏa trong các đơn vị, tạo phong trào thi đua sôi nổi hàng năm trong công nhân lao động trực tiếp.”, đồng chí Hồ Công Kỳ nhắn nhủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch CĐ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro phát động “Tháng công nhân” năm 2014 với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự nghiệp phát triển bền vững của doanh nghiệp”, cùng với đó là 4 nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn các đơn vị phải thực hiện trong thời gian sắp tới.

Chủ tịch Phùng Đình Thực chúc mừng người lao động dầu khí nhân Tháng Công nhân.

Nhân dịp này, đồng chí Phùng Đình Thực thay mặt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chúc mừng người lao động dầu khí nhân Tháng công nhân và 72 người lao động tiêu biểu được tôn vinh trong dịp này. Và khẳng định đây là một hoạt động hết sức thiết thực, cụ thể để ngành dầu khí triển khai Nghị quyết của TƯ, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như chỉ đạo của Tổng LĐLĐ VN để triển khai tinh thần Tháng Công nhân 2014.

Thời giai đoạn tới, nhiệm vụ của Tập đoàn rất lớn và cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Phùng Đình Thực yêu cầu CĐ ngành và CĐ các đơn vị cơ sở thành viên tiếp tục động viên người lao động hăng say sáng tạo, tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng Đảng bộ và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phùng Đình Thực đặc biệt nhấn mạnh, tổ chức CĐ nên hướng mọi hoạt động về cơ sở, nhất là trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, bên cạnh những đơn vị tốt thì còn những đơn vị đang gặp khó khăn nên CĐ phải phối hợp với chính quyền để giúp đỡ những gia đình còn khó khăn, những người bị bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh tư vấn pháp luật cho người lao động cũng là việc làm hết sức thiết thực.

Chủ tịch Phùng Đình Thực đề nghị tổ chức CĐ nên duy trì đều đặn, thường xuyên các hoạt động dành cho NLĐ chứ không chỉ hoạt động mạnh trong Tháng Công nhân. Và đồng chí hứa, Đảng ủy Tập đoàn sẽ có nhiều sự hỗ trợ để tổ chức CĐ các cấp hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện tối đa để giai cấp công nhân dầu khí trở thành lực lượng tiên phong trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tuyên dương 72 người lao động dầu khí tiêu biểu

Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN, đồng chí Đặng Ngọc Tùng ghi nhận và đánh giá cao tất cả những cống hiến của người lao động dầu khí, đặc biệt 72 người lao động được vinh danh tại buổi lễ. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch đã đánh giá rất cao vai trò của Công đoàn ngành trong việc phát huy sức mạnh của người lao động dầu khí.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN cũng hoàn toàn đồng tình với chương trình phát động Tháng Công nhân của ngành dầu khí. Đồng thời cảm ơn Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam trong những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong toàn ngành, chăm lo tốt đời sống người lao động trong ngành thì luôn làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo của đất nước. Cũng dịp này, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đề nghị ngành Dầu khí thời gian tới, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp và kỷ luật lao động đối với người lao động, để quá trình lao động sản xuất bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đó cũng là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của ngành dầu khí.

Trao quà của CĐ ngành cho những người lao động dầu khí có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân Tháng Công nhân, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao 992 triệu đồng cho 496 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp nhằm hỗ trợ về vật chất cũng như cổ vũ, động viên tinh thần người lao động tiếp tục làm việc, cống hiến vì sự nghiệp dầu khí nước nhà.

Thiên Thanh - Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status