Tuổi trẻ Dầu khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo niềm tin, động lực cho giai đoạn phát triển mới

17:05 | 09/01/2023

5,088 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 9/1 tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh, Phó bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đoàn Khối DNTW), cùng đại diện Trung ương Đoàn, các Đoàn bạn.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Tập đoàn.

Về phía Đoàn Tập đoàn có đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Tập đoàn; đồng chí Đinh Đức Mạnh, Phó bí thư Đoàn Tập đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, đại diện các Đoàn cơ sở trực thuộc, các Chi đoàn, đoàn viên tiêu biểu.

Tuổi trẻ Dầu khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo niềm tin, động lực cho giai đoạn phát triển mới
Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Thường trực Đoàn Tập đoàn, đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Tập đoàn đã trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Tập đoàn năm 2022.

Năm 2022, mặc dù bị tác động, ảnh hưởng một phần từ diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong quý I, nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tốt trên các mặt công tác. Đây cũng là năm có nhiều điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ trong Tập đoàn phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đã có bước phục hồi sau hơn 2 năm dịch bệnh diễn biến phức tạp và là năm tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Từ nhận định đó, tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Đoàn Tập đoàn đã lựa chọn chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh; lan tỏa giá trị văn hóa Petrovietnam” với 3 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa bằng 8 chỉ tiêu cơ bản, 5 nội dung - giải pháp chủ yếu, cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Đoàn Khối DNTW, Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn để tổ chức, triển khai, thực hiện.

Tuổi trẻ Dầu khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo niềm tin, động lực cho giai đoạn phát triển mới
Đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn, tăng cường số hóa các nghiệp vụ đoàn viên, thông tin đoàn viên giúp xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW, Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên tích hợp trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Đoàn Khối DNTW và Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn Tập đoàn đã cụ thể hóa, đổi mới công tác thông tin nhằm truyền tải tới các cơ sở Đoàn, tạo không khí thi đua phấn khởi trong cán bộ Đoàn và đoàn viên trong năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, giúp đoàn viên, thanh niên trong tập đoàn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, bản lĩnh, đoàn kết, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao năng suất, chất lượng, uy tín, sức cạnh trạnh các sản phẩm góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu và lan toả văn hóa Petrovietnam tới nhân dân cả nước. Kết thúc năm 2022, Đoàn Tập đoàn đã thực hiện thắng lợi 8/8 chỉ tiêu Chương trình công tác năm 2022 đã đề ra.

Tuổi trẻ Dầu khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo niềm tin, động lực cho giai đoạn phát triển mới
Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã có tham luận về công tác đoàn, phong trào thanh niên, chia sẻ những cách làm hay, những phong trào hoạt động có ý nghĩa nhằm lan tỏa hơn nữa tinh thần của Tuổi trẻ Dầu khí, khích lệ, khuyến khích ý chí sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh của đoàn viên thanh niên Tập đoàn trong bối cảnh phát triển mới.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV đã biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 của Tuổi trẻ Dầu khí, đóng góp tích cực vào thành công chung của Petrovietnam trong năm vừa qua.

Tuổi trẻ Dầu khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo niềm tin, động lực cho giai đoạn phát triển mới
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh nhấn mạnh trong năm qua, Petrovietnam đã thực hiện được 2 việc quan trọng đó là hoàn thiện việc xây dựng thể chế, tạo động lực cho sự phát triển của ngành Dầu khí trong giai đoạn phát triển mới bằng cách góp ý xây dựng và hoàn chỉnh Luật Dầu khí (sửa đổi). Cùng với đó, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư của Tập đoàn đã dần được tháo gỡ, có hướng giải quyết. Những việc làm này đã góp phần khích lệ, tạo niềm tin của tập thể người lao động dầu khí về một tương lai phát triển mới, đồng thời tạo ra môi trường làm việc đoàn kết thống nhất, vì mục tiêu chung phát triển của ngành Dầu khí.

Trên cở sở thành tích đạt được của năm 2022, đồng chí Phạm Xuân Cảnh đề nghị các cấp bộ Đoàn trong Tập đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững nhịp độ công việc, tiếp tục lan tỏa tinh thần, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2023, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo. Đồng chí cũng lưu ý Đoàn Tập đoàn cần tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, cần nghiêm túc triển khai việc học tập quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, từ đó xây dựng và triển khai các chương trình hành động thiết thực, phù hợp hiệu quả.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh tin tưởng, Tuổi trẻ Dầu khí hiện nay sẽ tiếp bước truyền thống của các thế hệ người dầu khí, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo động lực, khí thế mới để toàn ngành Dầu khí bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tuổi trẻ Dầu khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo niềm tin, động lực cho giai đoạn phát triển mới
Đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh, Phó bí thư Đoàn Khối DNTW Doanh nghiệp Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Thường trực Đoàn Khối DNTW, đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh, Phó bí thư Đoàn Khối DNTW đánh giá Đoàn Tập đoàn đã nỗ lực, vượt khó, hoàn thành xuất sắc 8/8 chỉ tiêu đề ra, giữ vững vị thế là đoàn dẫn đầu trong phong trào thi đua của Đoàn Khối DNTW.

Trong năm 2023, đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh đề nghị Đoàn Tập đoàn tiếp tục thể hiện vai trò của tổ chức đoàn trong việc hỗ trợ đoàn viên thanh niên tạo động lực, phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục gắn việc triển khai công tác đoàn, phong trào thanh niên với thực hiện văn hóa doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần, ý chí của Tuổi trẻ Dầu khí tới cộng đồng thông qua các chương trình hoạt động, phối hợp với Đoàn Khối DNTW và các đoàn bạn.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn trong thời gian qua đã tạo điều kiện để Đoàn Tập đoàn tích cực tham gia, hỗ trợ, phối hợp với công tác đoàn và phong trào thanh niên của Khối.

Tuổi trẻ Dầu khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo niềm tin, động lực cho giai đoạn phát triển mới
Đoàn Tập đoàn đón nhận Cờ thi đua của Đoàn Khối DNTW

Cũng tại hội nghị, Đoàn Tập đoàn đã nhận Cờ thi đua của Đoàn Khối DNTW, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Tuổi trẻ Dầu khí trong hoạt động của Tuổi trẻ Khối DNTW. Nhân dịp này, Đoàn Tập đoàn đã trao tặng danh hiệu Cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cho 12 đơn vị, Giấy khen cho các Chi đoàn dầu khí tiêu biểu.

Tuổi trẻ Dầu khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo niềm tin, động lực cho giai đoạn phát triển mới
Trao tặng danh hiệu Cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên
Tuổi trẻ Dầu khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo niềm tin, động lực cho giai đoạn phát triển mới
Trao tặng Giấy khen của Đoàn Tập đoàn cho các Chi đoàn dầu khí tiêu biểu
Tuổi trẻ Dầu khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo niềm tin, động lực cho giai đoạn phát triển mới
Trao tặng Giấy khen của Đoàn Tập đoàn cho các Chi đoàn dầu khí tiêu biểu

NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT CỦA TUỔI TRẺ DẦU KHÍ NĂM 2022

1. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn các cấp trong toàn Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 17/1 tại tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp hướng đến Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XII và khánh thành, gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng. Đây là hoạt động mở đầu cho năm 2022, năm thanh niên cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 24/6/2022, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra những nhân sự chủ chốt mới và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Tổ chức hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021-2025 “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ trong Tháng Thanh niên và lan tỏa thông điệp đến các cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài Tập đoàn

Ngày 26/3/2022, tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Tập đoàn đã tổ chức phát động chương trình trồng 3 triệu cây xanh trên các công trình và địa phương có hoạt động dầu khí. Đây là hoạt động của doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Từ lễ phát động này, mỗi cán bộ nhân viên, người lao động, trong đó Tuổi trẻ Dầu khí chính là lực lượng xung kích trong bảo vệ môi trường, không gian làm việc xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức trách nhiệm với xã hội và cộng đồng cũng như làm giàu thêm bản sắc văn hóa Petrovietnam.

3. Ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027. Theo nội dung ký kết, mục tiêu của thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Petrovietnam, giai đoạn 2022-2027 nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh niên, củng cố xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Petrovietnam; Củng cố tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên trong và ngoài nước, nâng cao các phong trào thanh thiếu nhi trong Tập đoàn, tăng cường phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hai bên cũng tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện, các chương trình công tác và phong trào thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động sáng tạo trẻ do Trung ương Đoàn phát động.

Việc tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới sẽ phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; phát huy hơn nữa sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội với thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ cả nước nói chung và Tuổi trẻ Dầu khí nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4. Nhiều hoạt động ý nghĩa của các cơ sở Đoàn trong Tập đoàn được tổ chức trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Ngày 5/6, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Đây là hoạt thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được phát động thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 với nhiều công trình, phần việc của tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện góp sức tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19. Với chủ đề “Xây đựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đồng thời, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022 nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vị trí, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường xanh, sạch và không bị ô nhiễm.

5. Tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với Văn hóa Petrovietnam”

Thực hiện chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh; lan tỏa giá trị văn hóa Petrovietnam”. Ngày 26/11, Đoàn Tập đoàn đã tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với Văn hóa Petrovietnam”. Trong tháng 9/2022, Tập đoàn đã ban hành cuốn Sổ tay Văn hóa Petrovietnam. Đây là tài liệu mà người lao động Petrovietnam cần nắm rõ, cam kết thực hiện và cùng tham gia giám sát, điều chỉnh đề tài liệu này thật sự là cách hiểu, cách sống và cách làm việc của từng thành viên Petrovietnam. Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí, Đoàn Tập đoàn tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với Văn hóa Petrovietnam” để tuyên truyền cũng như dịp để tuổi trẻ, thanh niên dầu khí có cơ hội ôn luyện, lan tỏa những giá trị của Petrovietnam đã được cụ thể hóa qua cuốn Sổ tay Văn hóa Petrovietnam. Đồng thời, Hội thi cũng là điểm khởi đầu cho hành trình văn hóa Petrovietnam của Tuổi trẻ Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động năm 2023 giữa các tổ chức chính trị xã hội trong Tập đoàn

Ngày 26/11 tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), Hội Cựu chiến binh (CCB) và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ ký chương trình phối hợp triển khai hoạt động năm 2023. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn về triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, kế hoạch số 5799/KH-DKVN ngày 27/11/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn về triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn; kết luận cuộc họp liên tịch giữa 3 tổ chức ngày 26/10/2022 giữa CĐ DKVN, Hội CCB Tập đoàn, Đoàn Tập đoàn, trên cơ sở đó, 3 tổ chức đã thống nhất xây dựng chương trình phối hợp triển khai hoạt động năm 2023. Trên cơ sở chương trình phối hợp, các tổ chức tập trung thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tích cực, chủ động triển khai các hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa tinh thần, văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn.

7. Việc triển khai Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo của Đoàn Thanh niên Tập đoàn đạt nhiều dấu ấn đậm nét

Ngày 4/12/2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 và các ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trên Cổng thông tin “Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam” giai đoạn 2018-2022. Đoàn Tập đoàn có 8 công trình, đề tài, sáng kiến, giải pháp, sáng tạo được tuyên dương trong tổng số 47 được vinh danh.

8. Đoàn Tập đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Trong năm 2022, Đoàn Tập đoàn đã hoàn thành các 8/8 chỉ tiêu cơ bản được đề ra từ đầu năm theo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 được cấp ủy và lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt. Trong đó, đại đa số các chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra.

Tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò của Tuổi trẻ Dầu khíTiếp tục khẳng định, phát huy vai trò của Tuổi trẻ Dầu khí
Tuổi trẻ Dầu khí tham gia triển lãm Tuổi trẻ Dầu khí tham gia triển lãm "Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2022
Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Việt NamPhát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Việt Nam
8 công trình của Tuổi trẻ dầu khí được tuyên dương 8 công trình của Tuổi trẻ dầu khí được tuyên dương "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2022

Khánh An

DMCA.com Protection Status