Tuổi trẻ Dầu khí vinh dự có cán bộ đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

09:28 | 24/03/2022

3,895 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 23/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022. Vinh dự cho tuổi trẻ Dầu khí, đồng chí Mai Huỳnh Chí Cường - Bí thư Chi đoàn Sản xuất Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS) đã được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay.
Tuổi trẻ Dầu khí vinh dự có cán bộ đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự  Trọng
Đồng chí Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 cho Mai Huỳnh Chí Cường

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; tạo động lực để đội ngũ cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mai Huỳnh Chí Cường - Chuyên viên Kế hoạch Phòng Sản xuất PPS là một trong những gương điển hình đó. Tại PPS, Chí Cường được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu, lập kế hoạch, quản lý/theo dõi về công tác kế hoạch bảo dưỡng, quản lý vật tư trên các kho nổi FPSO/FSO (FPSO Ruby II, FPSO PTSC Lam Sơn, FSO PTSC Biển Đông 01, FSO Golden Star) mà PPS đang quản lý; vận hành, khai thác các phần mềm CMMS… mà PPS đang áp dụng; cải tiến trong công tác quản lý kho vật tư như tạo/dán thông tin vật tư có gắn mã Bar code/QR code lên hàng hóa/vật tư; sắp xếp, phân chia lại các khu vực nhận/chuyển hàng hóa/vật tư tại kho B2 của công ty để nâng cao công tác quản lý đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, phân phối hàng hóa đi đến các kho nổi FPSO/FSO, dự án và ngược lại ngày càng cao…

Không chỉ hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, là một đoàn viên trẻ, với vai trò Bí thư Chi đoàn Sản xuất, Chí Cường đã luôn thể hiện sự tâm huyết, cần mẫn, nỗ lực cống hiến, lao động sáng tạo, năng động trong hoạt động phong trào do Công ty/Tổng công ty phát động; tham gia nhiều hoạt động văn hóa thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết; nhiệt tình tham gia, hưởng ứng các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, gìn giữ truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau như tổ chức chương trình an sinh xã hội hỗ trợ, trao tặng tủ sát khuẩn cho các đơn vị trong việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; kêu gọi đoàn viên thanh niên quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 được số tiền hơn 48 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại một số đơn vị/địa phương; tổ chức chương trình “Thắp sáng đường quê và trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn” tại xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa); tổ chức xây dựng cụm trò chơi thiếu nhi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Thành Trung (huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh); chương trình chia sẻ mất mát đau thương cùng bà con nhân dân các tỉnh miền Trung do bão lũ gây ra; tổ chức chương trình về nguồn tại nhà tù Côn Đảo,…

Tuổi trẻ Dầu khí vinh dự có cán bộ đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự  Trọng
Đồng chí Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho các cán bộ đoàn tiêu biểu

Trong quá trình làm việc, Chí Cường cũng là tác giả, đồng tác giả tích cực nghiên cứu tìm tòi, phát huy sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa, đem lại hiệu quả thiết thực cho Công ty/Tổng công ty và tiết kiệm tối đa chi phí trong công việc.

Tiêu biểu, Chí Cường đã hướng dẫn đoàn viên PPS chủ động đăng ký đề tài “Chuyển đổi số quốc gia dựa trên nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; công trình sáng tạo trẻ: “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc thu thập dữ liệu công dân xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân và cơ quan quản lý nhà nước”; công trình “Chế tạo cụm điều áp thủy lực cho thiết bị kiểm tra van an toàn”; công trình “Sử dụng keo phủ chuyên dụng chống hư hỏng do ăn mòn cho các ống xuất dầu thô trong quá trình sử dụng trên tàu FPSO/FSO”; công trình “Chế tạo thiết bị kiểm tra áp lực ống xuất dầu trên các tàu chứa FPSO/FSO”; một số sáng kiến về nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất để phù hợp với xu hướng chuyển đổi số các ngành công nghiệp hiện nay trong đó có ngành Dầu khí như nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý công việc sản xuất trên tàu FSO Golden star mang lại giá trị làm lợi cho PPS hơn 535 triệu đồng…

Đặc biệt, công trình “Nghiên cứu chế tạo tủ sát khuẩn tự động đa năng PPS-TSK01” được Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương là công trình, đề tài sáng tạo tiêu biểu giai đoạn 2020-2021; đã lọt Top 10 giải pháp sáng tạo, công nghệ của chương trình “Tìm kiếm và kết nối các giải pháp đổi mới sáng tạo ứng phó dịch COVID-19 tại TP HCM năm 2021” (HIS-COVID 2021).

Tuổi trẻ Dầu khí vinh dự có cán bộ đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự  Trọng
Công trình thanh niên “Tủ sát khuẩn tự động đa năng PPS-TSK1” chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty PPS nhiệm kỳ 2020-2025

Trước đó, công trình “Tủ sát khuẩn tự động đa năng PPS-TSK1” cũng vinh dự được phục vụ trong Đại hội Đảng bộ các cấp (Tổng công ty PTSC và Công ty). Đoàn Thanh niên PPS cũng đã thực hiện làm 8 tủ sát khuẩn để trao tặng các đơn vị đưa vào phục vụ tăng cường trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại: Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn khu vực phía Nam, Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty PTSC, Khách sạn Dầu khí, Văn phòng Công ty PPS, các tàu FPSO/FSO đang khai thác dầu khí trên biển như FPSO PTSC Lamson, FPSO Ruby II, FSO Biển Đông 01.

Với những nỗ lực của bản thân, trách nhiệm trong công việc cũng như sự sáng tạo cống hiến hết mình, Chí Cường đã nhận được nhiều khen thưởng của các cấp như: Danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần XI năm 2021" do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020; Bằng khen Bí thư Chi đoàn tiêu biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2018-2020; Bằng khen của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương các năm 2017, 2018 và năm 2020 vì đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên…

Sự khiêm tốn, chân thành, tinh thần học hỏi là điều dễ nhận thấy ở Chí Cường. Lấy kiến thức làm nền tảng, không ngừng học tập nâng cao chuyên môn và học ở chính trải nghiệm trong công việc và trong cuộc sống. Hành trang đó, cùng với hoài bão, khát vọng tuổi trẻ, tinh thần làm việc dấn thân, không ngại khó sẽ giúp Chí Cường vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thiện bản thân mỗi ngày và vươn tới những thành công mới.

N.H

Tuổi trẻ Dầu khí tích cực hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”Tuổi trẻ Dầu khí tích cực hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”
Tuổi trẻ Khối DNTW: Sôi nổi hoạt động Tháng Thanh niên 2022Tuổi trẻ Khối DNTW: Sôi nổi hoạt động Tháng Thanh niên 2022
Tuổi trẻ Dầu khí lan toả giá trị văn hoá PetrovietnamTuổi trẻ Dầu khí lan toả giá trị văn hoá Petrovietnam
Tuổi trẻ Dầu khí: Xây dựng Đoàn vững mạnh, lan tỏa giá trị văn hóa PetrovietnamTuổi trẻ Dầu khí: Xây dựng Đoàn vững mạnh, lan tỏa giá trị văn hóa Petrovietnam

DMCA.com Protection Status