Vietsovpetro tôn vinh gương điển hình xuất sắc

13:40 | 06/08/2015

6,498 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Ngày 5/8 tại TP Vũng Tàu, Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro và Ban chấp hành Công đoàn Vietsovpetro phối hợp tổ chức “Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn Vietsovpetro 2012-2017” và “Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015” nhằm tổng kết hoạt động công đoàn 2012-2015 và phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đối với công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020.
Hội Dầu khí Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Vietsovpetro
Vietsovpetro kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ
Nguyên cán bộ kỹ thuật PVN thăm Vietsovpetro, Đạm Phú Mỹ

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Chinh, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Công Thương; đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đại diện các ban, văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Vietsovpetro tôn vinh gương điển hình xuất sắc
Đội văn nghệ Vietsovpetro chào mừng Hội nghị

Tính đến ngày 30/6/2015, Vietsovpetro có 8.470 CBCNV, trong đó có gần 600 người Nga. Công đoàn Vietsovpetro có 7998 người sinh hoạt tại 19 Công đoàn cơ sở thành viên, 111 Công đoàn bộ phận, 464 tổ Công đoàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đã có báo cáo tổng quát hoạt động Công đoàn Vietsovpetro khóa XI, nửa nhiệm kỳ 2012-2017.

Báo cáo khẳng định, trên cơ sở mục tiêu tổng quát, với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu quả vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần vào việc phát triển bền vững của Vietsovpetro” kết quả hoạt động CĐ Vietsovpetro thực hiện Nghị quyết ĐH XI giai đoạn 2012-2015 đạt được tất cả các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó CĐ tổ chức và triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong toàn Liên doanh góp phần không nhỏ vào thành công chung của đơn vị. Với những thành tích đạt được, CĐ Vietsovpetro được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam tặng nhiều danh hiệu.

Vietsovpetro tôn vinh gương điển hình xuất sắc
Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro Vũ Nam Cường báo cáo công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2010-2015

Theo đồng chí Vũ Nam Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Vietsovpetro thì với chủ trương lấy phong trào thi đua yêu nước làm động lực, thúc đẩy sự phát triển trên mọi lĩnh vực hoạt động, Vietsovpetro đặt ra yêu cầu phải thường xuyên đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về công tác thi đua khen thưởng để nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của từng CBCNV và người lao động. Trong 5 năm qua nhờ phong trào thi đua yêu nước mà Vietsovpetro đã đạt được những thành tựu rất lớn.

Từ năm 2010-2015 Vietsovpetro hoàn thành và hoàn toàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Trong đó, khai thác ước đạt 34,94 triệu tấn dầu thô, đạt 101,9% kế hoạch; đưa khí vào bờ đạt 7,36 tỷ m3, đạt 106,1% kế hoạch. Doanh thu bán dầu ước đạt 25,94 tỷ USD, đạt 122,53% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 16,25 tỷ USD, đạt 133,53% kế hoạch.

Vietsovpetro tôn vinh gương điển hình xuất sắc
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất giai đoạn 2010-2015 tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật, có 484 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Vietsovpetro công nhận trong tổng số 740 giải pháp đăng ký, với giá trị làm lợi trên 35 triệu USD. Trong đó, Xí nghiệp Khai thác dẫn đầu với 251 giải pháp đăng ký và 165 đơn đăng ký được công nhận là sáng kiến. Đặc biệt, giai đoạn này trên cơ sở tận dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực hiện có, Vietsovpetro đã có những sự đột phá trong công tác dịch vụ, với tổng doanh thu từ cung cấp dịch vụ ngoài đạt trên 1,6 tỷ USD.

Với những thành tích đã đạt được, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng năm 2010, Huân chương Quân công hạng Ba năm 2011, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất năm 2015, Cờ thi đua Chính phủ năm 2010 và 2013 và nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng của Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong giai đoạn 2010-2015.

Vietsovpetro tôn vinh gương điển hình xuất sắc
Đồng chí Từ Thành Nghĩa, TGĐ Vietsovpetro phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Bí Thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã biểu dương những thành quả mà Vietsovpetro đạt được trong 5 năm qua và khẳng định: “Những thành quả của Vietsovpetro giai đoạn 2010-2015 là có sự đóng góp rất lớn từ phong trào thi đua yêu nước. Kết quả này đã đóng góp rất lớn vào thành công chung của Tập đoàn. Mong rằng, trong giai đoạn mới, Vietsovpetro, trong đó có các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực khí thế để đơn vị vượt qua các khó khăn, thử thách. Phong trào thi đua yêu nước phải triển khai sâu rộng từng tháng, từng quý, từng năm. Đặc biệt, Vietsovpetro tiếp tục chú trọng và phát triển phong trào phát huy sáng kiến sáng chế, cải tiến kỹ thuật trong toàn thể người lao động để đạt kết quả cao hơn trong giai đoạn mới. Chúc phong trào thi đua yêu nước của Vietsovpetro gặt hái nhiều quả ngọt trong giai đoạn 2015-2020. Chúc Công đoàn Vietsovpetro đạt được những thành quả như kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2015-2017”.

Vietsovpetro tôn vinh gương điển hình xuất sắc
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Chủ tịch CĐ Vietsovpetro Nguyễn Văn Thắng

Thay mặt Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đồng chí Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đơn vị trong quá trình hoạt động.

Vietsovpetro tôn vinh gương điển hình xuất sắc
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Vietsovpetro giai đoạn 2012-1015

Tại Hội nghị, đồng chí Từ Thành Nghĩa đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới là cần tập trung mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát do Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ X thông qua. Trong đó, phấn đấu khai thác 23,45 triệu tấn dầu từ các mỏ thuộc lô 09-1 và 09-3/12; khai thác 2,8 tỷ m3 khí và 182 nghìn tấn condensate từ mỏ Thiên Ưng; gia tăng trữ lượng thu hồi từ 4,5 đến 5,5 triệu tấn quy dầu mỗi năm. Đồng thời, giai đoạn 2015-2020 phấn đấu có 750 giải pháp đề xuất, đăng ký ít nhất 4 sáng chế và giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, phấn đấu ít nhất 7% người lao động tham gia công tác sáng kiến sáng chế, tổng giá trị làm lợi trên 50 triệu USD. Phấn đấu trong 5 năm tới tổng giá trị cung cấp dịch vụ cho bên ngoài (bao gồm cả thu gom và đưa khí về bờ) khoảng 893,4 triệu USD.

Vietsovpetro tôn vinh gương điển hình xuất sắc
Vietsovpetro tôn vinh 15 tập thể và 53 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2010-2015

Trong giai đoạn 5 năm tới, Vietsovpetro phấn đấu và đề nghị Nhà nước tặng 01 Huân chương cao quý nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Liên doanh và 30 năm ngày khai thác tấn dầu đầu tiên.

Vietsovpetro tôn vinh gương điển hình xuất sắc
Công đoàn Vietsovpetro tặng giấy khen cho 5 CĐ cơ sở thành viên và 2 cá nhân xuất sắc 2012-2015

Dịp này, Vietsovpetro đã tôn vinh 15 tập thể và 53 cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng vinh dự nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn Dầu khí Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công đoàn Vietsovpetro vì những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2013-2015. 5 công đoàn cơ sở thành viên và 2 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nửa nhiệm kỳ 2012-2017 được tặng giấy khen của Công đoàn Vietsovpetro.

Thiên Thanh

Năng lượng Mới

DMCA.com Protection Status