Vietsovpetro tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn

14:08 | 26/10/2022

7,012 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 21/10/2022 vừa qua tại khách sạn Vietsovpetro (TP Đà Lạt), Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn.

Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách – Pháp luật, Thành viên Hội đồng Sửa đổi Luật Công đoàn năm 2012. Về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Đỗ Thái Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động. Về phía Công đoàn Vietsovpetro có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Hoàng Phúc Long, Phó Chủ tịch Công đoàn; cùng sự góp mặt của các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách Công đoàn Vietsovpetro; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn tại các đơn vị.

Vietsovpetro tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Phúc Long, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đã trình bày tóm tắt nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 của Công đoàn Vietsovpetro.

Theo đó, ngay sau khi Luật Công đoàn có hiệu lực, Công đoàn Vietsovpetro đã chỉ đạo BCH Công đoàn các cấp triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức quán triệt, học tập Luật Công đoàn 2012 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chủ chốt trong toàn Vietsovpetro. Trong 10 năm thực hiện Luật, các cấp Công đoàn trong Vietsovpetro đã thực hiện tốt các nội dung, căn bản không gặp phải vướng mắc gì trong việc thi hành Luật. Qua đó, đã tạo hành lang pháp lý cho người lao động thực hiện quyền Công đoàn của mình trên tất cả các mặt: quyền thành lập tổ chức Công đoàn, quyền gia nhập Công đoàn và quyền hoạt động Công đoàn, qua đó đã phát huy tác dụng động viên người lao động tích cực tham gia xây dựng và phát triển đơn vị.

Vietsovpetro tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn
Đồng chí Hoàng Phúc Long, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012.

Bên cạnh đó, Công đoàn Vietsovpetro cũng đã có những đề xuất, góp ý để việc thực hiện Luật sát hơn với tình hình thực tiễn hiện nay; đặc biệt là việc nghiên cứu, xem xét bổ sung các chế độ đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách và không chuyên trách, qua đó thu hút cán bộ công đoàn có chất lượng trong thời gian tới.

Trước khi bước vào phần thảo luận, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách – Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ những nội dung về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Công đoàn, các quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật, kế hoạch xây dựng dự án Luật và một số vấn đề cần quan tâm khi sửa đổi Luật để phù hợp với Hiến pháp 2013 và hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, như bảo đảm điều kiện hoạt động Công đoàn, hoàn thiện quy định về tổ chức, bộ máy, tài chính Công đoàn,…

Vietsovpetro tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn
Đồng chí Lê Đình Quảng, Phó ban Chính sách – Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ về sửa đổi Luật Công đoàn 2012

Các đại biểu đến từ các Công đoàn cơ sở thành viên đã cùng tập trung thảo luận, góp ý, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Công đoàn năm 2012 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, như xem xét thay đổi mức phụ cấp theo quy định 326 của Tổng Liên đoàn, tăng mức phụ cấp cho cán bộ Công đoàn kiệm nhiệm, bổ sung cán bộ Công đoàn chuyên trách cho các đơn vị có từ 200 công đoàn viên trở lên, miễn giảm Công đoàn phí cho người lao động khi gặp ốm đau, khó khăn trong cuộc sống, việc gia nhập Công đoàn của người nước ngoài đang làm việc tại đơn vị,…

Vietsovpetro tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn
Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, là buổi thảo luận trao đổi ý kiến sôi nổi, cởi mở giữa đoàn viên, cán bộ Công đoàn cơ sở Vietsovpetro với các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giúp tăng cường sự thấu hiểu giữa các cấp Công đoàn, từ đó có những ý kiến góp ý chất lượng cho dự thảo Luật Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới.

Vietsovpetro tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao báo cáo tổng kết thực hiện Luật Công đoàn 2012 của Công đoàn Vietsovpetro. Đồng chí nhấn mạnh sẽ tiếp thu, lắng nghe các ý kiến từ cơ sở để xem xét, đề xuất sửa đổi Luật trình Tổng Liên đoàn. Bên cạnh đó, đồng chí Nghiêm Thùy Lan cũng mong muốn trong thời gian tới, Công đoàn Vietsovpetro sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình 01 triệu sáng kiến, công tác tổng kết thi đua khen thưởng cuối năm, chương trình “Tết sum vầy” và tích cực chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp.

Vietsovpetro tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt kết luận hội nghị.
Vietsovpetro tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp Công đoàn trong Vietsovpetro trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Công đoàn năm 2012. Đồng chí gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo của Tổng Liên đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã sắp xếp thời gian đến dự và lắng nghe các ý kiến góp ý của các đại biểu về sửa đổi Luật Công đoàn 2012; đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo Công đoàn cấp trên sẽ tiếp thu các đề xuất, góp ý để tham gia ý kiến sửa đổi Luật Công đoàn cho phù hợp với thực tiễn và pháp luật liên quan, với mục đích cuối cùng là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong ngành Dầu khí nói riêng và người lao động trong cả nước nói chung./.

Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lậpCông đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro: Những bước tiến không ngừng qua 40 năm hình thành và phát triểnCông đoàn Vietsovpetro: Những bước tiến không ngừng qua 40 năm hình thành và phát triển
Công đoàn Vietsovpetro tổng kết công tác 6 tháng đầu nămCông đoàn Vietsovpetro tổng kết công tác 6 tháng đầu năm
Người lao động Vietsovpetro tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022Người lao động Vietsovpetro tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022
Các công đoàn cơ sở tích cực chuẩn bị cho Giải cầu lông Vietsovpetro 2022Các công đoàn cơ sở tích cực chuẩn bị cho Giải cầu lông Vietsovpetro 2022

P.V

DMCA.com Protection Status