Công đoàn Vietsovpetro: Chỉ đạo thành công đại hội các công đoàn trực thuộc

07:49 | 15/10/2017

621 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Mới đây, đại hội các công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Vietsovpetro đã diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo kế hoạch, phù hợp với điều kiện đặc thù của các đơn vị trong Vietsovpetro.

Công tác chuẩn bị nghiêm túc

Ngay khi nhận được kế hoạch và hướng dẫn của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), Ban Thường vụ Công đoàn (CĐ) Vietsovpetro đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 (số 03/KH-CĐVSP ngày 16-3-2017), đồng thời trên cơ sở điều kiện thực tế của các đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương thức, thời gian tổ chức đại hội kèm theo các biểu mẫu cụ thể về đề cương báo cáo, công tác nhân sự, trang trí, điều hành đại hội…

CĐ Vietsovptro cũng lựa chọn CĐ cơ sở thành viên (CSTV) Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng làm đơn vị chỉ đạo đại hội điểm để kịp thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt tại tất cả các đơn vị. Mặt khác, để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy đối với công tác tổ chức đại hội, Ban Thường vụ CĐ Vietsovpetro đã báo cáo Đảng ủy để phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc tham dự chỉ đạo tất cả đại hội của các CĐ CSTV.

cong doan vietsovpetro chi dao thanh cong dai hoi cac cong doan truc thuoc
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới của CĐ CSTV Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng nhiệm kỳ 2017-2022

Sau khi chỉ đạo thành công đại hội các CĐ CSTV, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch CĐ Vietsovpetro cho biết: “Các CĐ CSTV đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của CĐ Vietsovpetro đảm bảo tiến độ, yêu cầu về nội dung, hình thức đại hội. Tất cả các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ được chuẩn bị chu đáo, đánh giá đúng thực tế tình hình phong trào công đoàn của đơn vị, trọng tâm là vấn đề thi đua lao động sản xuất, cùng giải quyết tháo gỡ khó khăn của đơn vị trong giai đoạn hiện nay, ổn định tư tưởng, giải quyết thỏa đáng tâm tư nguyện vọng của người lao động (NLĐ), những thuận lợi, khó khăn, hạn chế yếu kém cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới”.

Tại đại hội, các đại biểu cũng tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ như: chế độ chính sách; những khó khăn của đơn vị và các giải pháp của lãnh đạo để đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ; công tác sắp xếp lại tổ chức, tối ưu hóa định biên lao động… Quá trình chuẩn bị nhân sự được thực hiện bài bản, chặt chẽ, công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo tính dân chủ, khách quan, lựa chọn được những người có uy tín, trình độ, năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình với phong trào. Được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy các cấp, đội ngũ cán bộ CĐ các đơn vị đã được trẻ hóa nhưng vẫn đảm bảo tính kế thừa, trong đó tỷ lệ cán bộ nữ được nâng lên, hầu hết các đồng chí chủ tịch CĐ CSTV đều là các cán bộ chủ chốt của các phòng, ban đơn vị.

Tất cả vì sự phát triển chung của Vietsovpetro

Đại hội CĐ CSTV vừa qua thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi của đoàn viên CĐ và NLĐ. Song song với việc tổ chức đại hội, CĐ Vietsovpetro và các đơn vị thành viên đã đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đăng ký thực hiện các công trình thi đua, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên CĐ, NLĐ như: tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, tổ chức các chương trình thăm quan du lịch, nghỉ dưỡng cho CBCNV, các chương trình teambuilding chào mừng thành công đại hội… có thể nói, không khí thi đua sôi nổi trước, trong và sau đại hội của các CĐ CSTV đã góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, tạo được khí thế mới để các đơn vị vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2017.

cong doan vietsovpetro chi dao thanh cong dai hoi cac cong doan truc thuoc
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022

Một điểm đáng ghi nhận là tại đại hội các đơn vị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận cũng như đề xuất các giải pháp để khắc khục hạn chế nhằm đổi mới nội dung và hình thức hoạt động phong trào, theo đó nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đã được cụ thể hóa gắn chỉ tiêu phấn đấu với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị như: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công việc chuyên môn của từng cán bộ, đoàn viên; nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, năng suất lao động; mỗi cá nhân đề xuất 1 ý tưởng cải tiến, hợp lý hóa sản xuất; đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ…

Đại hội CĐ CSTV sẽ là nền tảng để thực hiện thành công Đại hội CĐ Vietsovpetro: “Đại hội CĐ Vietsovpetro lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức vào tháng 1-2018, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, tiết kiệm” đại hội hứa hẹn sẽ mang đến một luồng gió mới, một khí thế mới cho phong trào CĐ Vietsovpero giai đoạn sắp tới. Kết quả tích cực từ đại hội công đoàn các cấp là tiền đề quan trọng để tin tưởng rằng, Đại hội CĐ Vietsovpetro sẽ diễn ra thành công rực rỡ” - Chủ tịch CĐ Vietsovpetro Nguyễn Quốc Đạt khẳng định.

CĐ Vietsovpetro có 17 CĐ CSTV, 96 CĐ bộ phận, 368 tổ CĐ với 7.103 đoàn viên. Đến thời điểm hiện nay, 17/17 CĐ CSTV đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Hoàng Phúc Long - Phó chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro

DMCA.com Protection Status