Chi đoàn Công ty Cổ phần CNG Việt Nam:

Tô đậm hình ảnh tuổi trẻ Dầu khí

08:00 | 23/03/2016

638 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Phát huy thế mạnh của tuổi trẻ với sức sáng tạo không ngừng và nhiệt tâm cống hiến những năm qua, Chi đoàn Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam) đã dệt nên một bức tranh sống động và ý nghĩa trong lao động sáng tạo, tiêu biểu cho hình ảnh của những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thấm nhuần lời Bác dạy

Là Chi đoàn được thành lập từ năm 2010, trực thuộc Đoàn cơ sở Công ty Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South, đơn vị thành viên Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV Gas). Hiện chi đoàn có 91 ĐVTN với độ tuổi trung bình là 28 tuổi, trong đó có 8 đồng chí là đảng viên đang trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn. Một trong những điểm nhấn của chi đoàn là các buổi sinh hoạt thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia với nhiều nội dung bổ ích, thiết thực liên quan đến công việc chuyên môn của đơn vị, có sự tham gia góp ý của đông đảo đoàn viên chi đoàn. Qua đó, ĐVTN Công ty CP CNG Việt Nam đã thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo lời dạy của Bác. Theo đó, 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, tham gia tích cực phong trào thi đua “4 nhất” và phong trào “Sáng tạo trẻ”.

to dam hinh anh tuoi tre dau khi
Chương trình “Ngày thứ 6 xanh - Chung bước vì môi trường” do Đoàn Thanh niên CNG phát động

Trong năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy và lãnh đạo đơn vị trong phương hướng và kế hoạch thực hiện, Chi đoàn CNG Việt Nam đã cụ thể hóa cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác bằng việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động xã hội ý nghĩa. Theo Bí thư Chi đoàn Ngô Thị Kim Ngọc, bên cạnh việc nỗ lực giúp công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Chi đoàn CNG Việt Nam đặc biệt chú trọng tham gia vào các hoạt động xã hội để nâng cao các kỹ năng làm việc như: kỹ năng phân công giao việc, kỹ năng điều hành, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước đám đông, đặc biệt các ĐVTN trong công ty có lối sống lành mạnh, giản dị.

Là đơn vị đặc thù chuyên sản xuất, vận chuyển và phân phối các sản phẩm khí CNG, LNG và LPG, việc cháy nổ rất dễ xảy ra, đòi hỏi CBNV luôn phải cẩn thận, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối trong sản xuất và vận hành. Chính vì vậy, là lực lượng trẻ nòng cốt chiếm 40%/tổng số CBNV mỗi ĐVTN CNG Việt Nam luôn tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, không ngừng rèn luyện nâng cao kiến thức, làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2015, CNG Việt Nam đã có 11 sáng kiến cấp cơ sở, 5 sáng kiến cấp tổng công ty được công nhận là sáng kiến cải tiến kỹ thuật có sự đóng góp của đông đảo đội ngũ đoàn viên.

Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Chi đoàn CNG Việt Nam còn chú trọng đến việc giáo dục thể chất cho đoàn viên thông qua các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trong thời gian qua, Chi đoàn CNG Việt Nam đã tổ chức hàng chục cuộc thi đua xe đạp, đua thuyền, đá bóng, văn nghệ… Tham gia các hội diễn văn nghệ truyền thống, giải bóng đá của PV Gas South; giải bơi của PV Gas; tham gia các hội thảo chuyên đề do PV Gas và PV Gas South tổ chức... Tất cả đều là những sân chơi bổ ích cho đoàn viên thể hiện tài năng, thắt chặt tình đoàn kết trong và ngoài công ty.

to dam hinh anh tuoi tre dau khi
Đoàn Thanh niên CNG thu gom rác tại bãi biển Vũng Tàu hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Nhiều đóng góp cho xã hội

Đồng hành cùng sự phát triển của công ty, đồng thời phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, nhằm chia sẻ bớt khó khăn cùng những hoàn cảnh thiếu may mắn, trong thời gian qua, công tác từ thiện cũng luôn được duy trì thường xuyên. Tiêu biểu như chương trình “Bếp ăn tình thương” bắt đầu được tiến hành từ tháng 6-2014 dành cho các bệnh nhân còn khó khăn tại Bệnh viện Lê Lợi - TP Vũng Tàu. Chương trình tham gia chuẩn bị và phát miễn phí bữa ăn cho bệnh nhân nghèo tại bếp ăn chay của Bệnh viện Lê Lợi là một việc làm ý nghĩa, mang tính nhân văn cao, không chỉ giáo dục tinh thần tương thân tương ái cho đoàn viên CNG Việt Nam mà còn giúp đỡ, chia sẻ phần nào khó khăn với bệnh nhân nghèo và gia đình của họ. Để có chi phí cho bếp ăn từ thiện thường xuyên này cũng như nhiều hoạt động xã hội cộng đồng khác, BCH Chi đoàn CNG Việt Nam đã thường xuyên phát động quyên góp, tổ chức cho đoàn viên làm thêm ngoài giờ để gây quỹ hoạt động.

Bên cạnh đó, cũng trong năm vừa qua, Đoàn Thanh niên CNG Việt Nam chú trọng đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Đoàn Thanh niên đã tổ chức nhiều chuyến thăm, tặng quà các bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tặng quà cho gia đình chính sách tại phường Thắng Nhất - TP Vũng Tàu và xã Mỹ Xuân - huyện Tân Thành nhân dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tiếp nối thành công của Chương trình “Thanh niên CNG Việt Nam vì một môi trường xanh” năm 2014. Trong năm 2015 vừa qua, Chi đoàn CNG Việt Nam tiếp tục thực hiện thêm nhiều hoạt động kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường khác. Tiêu biểu là Chương trình “Ngày thứ Sáu xanh - Chung bước vì môi trường”, đạp xe đạp đi làm vào thứ Sáu hằng tuần đã thu hút đông đảo CBNV tham gia; Tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh, dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng nơi sinh hoạt, làm việc tại Nhà máy CNG Phú Mỹ, Trạm Trung tâm Mỹ Phước 3 và các trạm con; Tổ chức đạp xe tuyên truyền, dọn dẹp thu gom rác tại bãi biển Vũng Tàu hưởng ứng ngày môi trường thế giới... Ngoài, ra Chi đoàn CNG Việt Nam đã hoàn thành chương trình lấy 100 chữ ký cam kết không xả rác ra môi trường. Chương trình này thu hút được đông đảo đoàn viên và CBNV của công ty tham gia.

Bằng những hành động cụ thể, mang nhiều ý nghĩa, các hoạt động của Đoàn Thanh niên CNG Việt Nam đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của rất nhiều người dân địa phương cũng như du khách tại thành phố biển Vũng Tàu cùng tham gia. Với các hành động nhỏ mà thiết thực này, CNG Việt Nam mong muốn sẽ cùng cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường ngày một xanh - sạch - đẹp hơn, đồng thời tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho tất cả đoàn viên, CBNV cũng như người dân.

Với những nỗ lực cống hiến không mệt mỏi cho đơn vị cũng như cho xã hội, cộng đồng tin rằng, lớp lớp thanh niên CNG Việt Nam với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa sáng tạo và nhiệt tâm, cống hiến hết mình cho sự phát triển của ngành Dầu khí nước nhà và cộng đồng xã hội, xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

Nguyên Phương

Năng lượng Mới 507

DMCA.com Protection Status