11 năm Phân Bón Cà Mau đồng hành cùng sinh viên Đại học Nông Lâm TP HCM
Chương trình nhằm tiếp thêm động lực, ghi nhận nỗ lực vươn lên của các bạn trẻ đang theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp - ngành giữ vai trò trọng yếu trong phát triển bền vững của đất nước.
![]() |
| PGS.TS Phan Tại Huân nhận bảng học bổng 280 triệu đồng từ ông Lâm Văn Thông, Phân bón Cà Mau |
Tại buổi lễ, ông Lâm Văn Thông - Phó Trưởng Ban Sản phẩm mới và Giải pháp Nông nghiệp PVCFC chia sẻ: “Phân bón Cà Mau tin rằng tri thức là nền tảng của một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng sinh viên Đại học Nông Lâm qua nhiều năm và sẽ tiếp tục tiếp sức để các em nuôi dưỡng đam mê, phát triển ý tưởng sáng tạo và đóng góp cho nông nghiệp Việt Nam”.
Trong chương trình năm nay, câu chuyện của Hoài Thương - tân sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, quê Cà Mau - gây nhiều xúc động. Mồ côi cha mẹ và chỉ có thể ăn một bữa mỗi ngày để tiết kiệm chi phí, Thương vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học tập. Sự hỗ trợ đúng lúc từ học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” giúp em có thêm niềm tin để tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.
Năm 2025 cũng đánh dấu 11 năm liên tục học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” được trao tại Đại học Nông Lâm TP HCM. Đây là minh chứng cho cam kết bền bỉ của PVCFC trong việc đầu tư vào nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao - lực lượng đóng vai trò quyết định trong đổi mới và phát triển ngành nông nghiệp tương lai.
![]() |
| Lễ trao học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Nghề nghiệp 2025 của Trường Đại học Nông Lâm TP HCM |
Tại buổi lễ, PGS.TS Phan Tại Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP HCM đã thay mặt nhà trường trao hoa và thư cảm ơn gửi đến PVCFC, ghi nhận những đóng góp thiết thực và ý nghĩa mà doanh nghiệp dành cho sinh viên trong suốt hơn một thập kỷ đồng hành.
“Hạt Ngọc Mùa Vàng” hiện được PVCFC triển khai rộng khắp cả nước, hướng đến học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật hoặc có hoàn cảnh khó khăn nhưng ham học và có ý chí vươn lên. Qua hơn một thập kỷ, chương trình đã góp phần nâng bước nhiều thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp - lĩnh vực PVCFC không ngừng đầu tư nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ.
PVCFC khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng chương trình trong những năm tới, đồng hành cùng nhiều sinh viên hơn nữa, tiếp tục gieo mầm hy vọng và bồi đắp tri thức cho nguồn nhân lực nông nghiệp tương lai.
N.Duyên




