11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình "1 triệu sáng kiến"

20:03 | 08/10/2023

13,641 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều 8/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh điển hình “Sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch”. Ngành Dầu khí Việt Nam có 11 sáng kiến được tuyên dương tại sự kiện này.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ tôn vinh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; đại diện các tổ chức và các cá nhân xuất sắc trong thực hiện chương trình.

Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" được triển khai từ ngày 1/9/2021 với mục tiêu đến ngày 1/9/2023 đạt 1 triệu sáng kiến. Với tinh thần trách nhiệm cao, chương trình đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, đạt mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt tiến độ trước 332 ngày. Tính đến 24h00 ngày 31/8/2023, đã có hơn 2,4 triệu sáng kiến gửi tham gia chương trình (đạt 240% chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Có 59/82 đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó có 14 đơn vị đạt trên 200% chỉ tiêu.

11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng các tác giả, đại diện nhóm tác giả xuất sắc tiêu biểu

Nội dung các sáng kiến tham gia chương trình đa dạng trên các lĩnh vực nhưng đều có điểm chung là đã được công nhận, đánh giá hiệu quả, áp dụng trong thực tiễn, tập trung vào việc tạo ra sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp cũng như trong giai đoạn bình thường mới. Nhiều sáng kiến, cải tiến được ứng dụng có giá trị làm lợi cao thể hiện sự cố gắng tìm tòi, không ngừng trăn trở của các tác giả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu.

Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động Việt Nam kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Theo thống kê của hệ thống phần mềm trực tuyến, tổng giá trị làm lợi của sáng kiến ước tính trên 33.000 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Chương trình 1 triệu sáng kiến hết sức có ý nghĩa; chúc mừng các tập thể, tác giả, nhóm tác giả xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh và cả những tập thể, cá nhân xứng đáng khác, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Với các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị tiếp tục cố gắng, trăn trở, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn, xứng đáng là hạt nhân, là tấm gương sáng, lan tỏa để mọi người noi theo như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng các tác giả của ngành Dầu khí

Hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã triển khai tốt chương trình khi có trên 7 nghìn sáng kiến được đăng ký, góp phần làm lợi hơn 10 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra (đạt 131%) trong đó có 50 sáng kiến có giá trị làm lợi trên 30 tỷ đồng, 10 sáng kiến có giá trị làm lợi 100 tỷ đồng trở lên. Tại buổi lễ, 11 sáng kiến của ngành Dầu khí đã được tôn vinh, có đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi phong trào thi đua vượt khó, chiến thắng đại dịch của cả nước.

11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Anh Ngô Văn Quốc, đại diện nhóm tác giả Công ty Chế biến khí Vũng Tàu thuộc PV GAS nhận tôn vinh sáng kiến xuất sắc có giá trị làm lợi cao nhất chương trình "1 triệu sáng kiến"

Đặc biệt, sáng kiến "Tối ưu nguồn khí bypass V-101A khi tiếp nhận nguồn khí NCS2 để gia tăng hiệu quả sản xuất của GPP Dinh Cố" của nhóm tác giả đến từ Công ty Chế biến khí Vũng Tàu thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) được vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sáng kiến có thành tích đặc biệt xuất sắc khi có giá trị làm lợi cao nhất chương trình "1 triệu sáng kiến". Chỉ tính đến thời điểm kết thúc chương trình (31/8/2023), sáng kiến đã làm lợi cho đơn vị 292 tỷ đồng.

11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Anh Nguyễn Trường Giang (PVCFC) nhận tôn vinh sáng kiến xuất sắc có giá trị làm lợi trên 100 tỷ đồng
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Anh Đặng Trung Du, đại diện nhóm tác giả PV Drilling nhận tôn vinh
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Anh Nguyễn Thái Bình, đại diện nhóm tác giả Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ thuộc PV GAS nhận tôn vinh
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Anh Lê Xuân Quang, đại diện nhóm tác giả PVFCCo nhận tôn vinh
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Anh Tạ Ngọc Ánh (Vietsovpetro) nhận tôn vinh
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Anh Nguyễn Văn Bình (PVCFC) nhận tôn vinh
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Anh Trần Công Nhật (BIENDONG POC) nhận tôn vinh
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Anh Bùi Huy Phong (BSR) nhận tôn vinh
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
TS Nguyễn Minh Quý (VPI) nhận tôn vinh
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Anh Phạm Thành Vinh (Vietsovpetro) nhận tôn vinh

Cũng nhân dịp này, CĐ DKVN đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng các tác giả, đại diện nhóm tác giả được tôn vinh trong chương trình. Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN chủ trì buổi gặp mặt.

11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Lãnh đạo CĐ DKVN chúc mừng các tác giả được tôn vinh

Cùng dự có đồng chí Lê Anh Chiến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Đỗ Thái Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động CĐ DKVN, cùng đại diện lãnh đạo các Công đoàn trực thuộc và 11 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tôn vinh trong chương trình tổng kết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình
Lãnh đạo CĐ DKVN chúc mừng các tác giả

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, CĐ DKVN, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan cảm ơn những đóng góp của các cá nhân, đại diện nhóm tác giả không chỉ trong chương trình "1 triệu sáng kiến" mà quan trọng hơn là đóng góp vào nỗ lực vượt qua "khủng hoảng kép" của các đơn vị nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung. Những thành tích, những sáng kiến được tôn vinh đã góp phần khẳng định vị thế, thương hiệu, hình ảnh, giá trị của người dầu khí, đồng thời thông qua chương trình sẽ lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành Dầu khí.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan khẳng định, ngành Dầu khí có truyền thống về lao động sáng tạo và người Dầu khí rất đam mê sáng tạo, tìm tòi. Chính sự sáng tạo đã giúp các thế hệ người dầu khí xây dựng và phát triển ngành Dầu khí đồng bộ và hoàn chỉnh như ngày nay. Vì vậy, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan mong muốn các cấp công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, phát hiện, tạo điều kiện để người lao động có một môi trường lao động tốt nhất, phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình để từ đó có những sáng kiến mới, có giá trị hơn nữa để ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ phát triển bền vững, trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia hàng đầu trong khu vực.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến”Công đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến”
Ngành Dầu khí đã đóng góp nhiều sáng kiến chất lượng, hoàn thành vượt chỉ tiêu chương trình “1 triệu sáng kiến”Ngành Dầu khí đã đóng góp nhiều sáng kiến chất lượng, hoàn thành vượt chỉ tiêu chương trình “1 triệu sáng kiến”
CĐ DKVN tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến”: Hơn 7.000 sáng kiến, làm lợi hơn 9.000 tỷ đồngCĐ DKVN tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến”: Hơn 7.000 sáng kiến, làm lợi hơn 9.000 tỷ đồng
CĐ DKVN: Chương trình “1 triệu sáng kiến” là động lực thi đua sáng tạo cho người lao động dầu khíCĐ DKVN: Chương trình “1 triệu sáng kiến” là động lực thi đua sáng tạo cho người lao động dầu khí
BSR tiết kiệm 700 tỷ đồng từ những sáng kiến hayBSR tiết kiệm 700 tỷ đồng từ những sáng kiến hay
Tổng giá trị làm lợi của sáng kiến trong chương trình Tổng giá trị làm lợi của sáng kiến trong chương trình "1 triệu sáng kiến" ước tính trên 33 nghìn tỷ đồng

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status