Ban Khảo sát Công trình biển XNXL tổ chức hành trình về nguồn “Khám phá cực nam Tổ quốc”

11:07 | 16/12/2022

3,173 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Hòa chung không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2022) và đón chào năm mới 2023. Vừa qua, Chi bộ Ban khảo sát đã phối hợp với công đoàn bộ phận Ban khảo sát tổ chức cho tất cả cán bộ công nhân viên, người lao động về nguồn có chủ đề “ Hành trình khám phá cực Nam tổ quốc” với nhiều hoạt động vui tươi bổ ích.

Tại Cà Mau, đoàn đến tham quan Đất Mũi và cả đoàn di chuyển bằng cano len lỏi trong rừng đước, khám phá khu rừng ngập mặn lớn thứ hai thế giới với hệ sinh thái đa dạng, mang vẻ đẹp hoang sơ cùng bầu không khí trong lành. Tại Đất Mũi, đoàn tham quan chinh phục Cột cờ Đất Mũi - mô phỏng theo kiến trúc Cột cờ Hà Nội, khẳng định chủ quyền lãnh thổ dân tộc, gắn bó Bắc Nam ruột thịt một nhà. Từ trên kỳ đài cao hơn 41met, toàn đoàn đã có dịp thưởng ngoạn bãi bồi đất mũi, vẻ đẹp hùng vĩ của rừng đước bạt ngàn và Biển Đông mênh mông.

Ban Khảo sát Công trình biển XNXL tổ chức hành trình về nguồn “Khám phá cực nam Tổ quốc”
Cột cờ Hà Nội là biểu tượng kiêu hãnh của thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước

Trong suốt chiều dài lịch sử, Cột cờ Hà Nội luôn là biểu tượng không chỉ tượng trưng cho ý chí tự cường của Thăng Long Hà Nội mà còn của cả dân tộc Việt Nam và hôm nay, tại vùng đất cực Nam Tổ quốc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau như khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước, thể hiện sự gắn bó Bắc - Nam một nhà.

Đất Mũi cũng gắn liền với những kilômét cuối cùng của con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển. Đây là tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông trong chiến tranh, để vận chuyển vũ khí, cán bộ từ miền Bắc vào chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Đây là một nhân tố và chiến lược quan trọng, góp phần đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Ban Khảo sát Công trình biển XNXL tổ chức hành trình về nguồn “Khám phá cực nam Tổ quốc”
Công trình cột mốc Đường Hồ Chí Minh - điểm cuối Cà Mau Km 2436 là điểm “điểm cuối cùng” trên chuyến hành trình trải dài từ Pác Bó - Cao Bằng (điểm đầu) đến Đất Mũi - Cà Mau (điểm cuối). Công trình khởi công xây dựng vào ngày 15/2/2017
Ban Khảo sát Công trình biển XNXL tổ chức hành trình về nguồn “Khám phá cực nam Tổ quốc”
Đoàn chụp hình lưu niệm tại Biểu tượng con tàu của Đất Mũi Cà Mau

Qua chuyến đi đầy ý nghĩa này, trong mỗi cán bộ công nhân viên và người lao động thêm trân quý các giá trị của lịch sử, văn hóa của địa phương. Thông qua chuyến đi đã tạo sự gắn kết giữa người lao động nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong đoàn thể. Bên cạnh đó, chuyến đi lần này cũng mang lại những kiến thức lịch sử quý báu và nhiều ý nghĩa cho CBCNV, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết, từ đó tạo động lực mạnh mẽ để mỗi CBCNV ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng tập thể Ban Khảo sát ngày càng phát triển bền vững hơn nữa.

An Nhiên - Tấn Lợi

Chi bộ Ban Khảo sát – Đảng bộ Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro tổ chức Chi bộ Ban Khảo sát – Đảng bộ Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro tổ chức "Hành trình về nguồn" năm 2022
Vietsovpetro hạ thủy thành công Khối thượng tầng giàn RC-10 mỏ RồngVietsovpetro hạ thủy thành công Khối thượng tầng giàn RC-10 mỏ Rồng
Xí nghiệp Xây lắp hạ thủy thành công chân đế ZWP12, dự án phát triển mỏ Zawtika giai đoạn 1DXí nghiệp Xây lắp hạ thủy thành công chân đế ZWP12, dự án phát triển mỏ Zawtika giai đoạn 1D
Ban Khảo sát Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro: Dấu ấn về một Hội thao đầy ấn tượng và thành côngBan Khảo sát Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro: Dấu ấn về một Hội thao đầy ấn tượng và thành công
Thực hiện công tác An sinh xã hội và giáo dục tư tưởng Cách mạng cho đoàn viên thanh niênThực hiện công tác An sinh xã hội và giáo dục tư tưởng Cách mạng cho đoàn viên thanh niên

DMCA.com Protection Status