Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ trao quà Tết tại tỉnh Bến Tre

17:24 | 02/02/2021

7,062 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 02/02/2021, tại Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự buổi lễ trao quà Tết cho gia đình chính sách khó khăn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật tỉnh Bến Tre. Đây là chương trình do PV GAS phối hợp, đồng hành cùng Bến Tre nhân dịp đón Xuân Tân Sửu.
PV GAS tích cực triển khai ASXH, chia sẻ yêu thương Xuân Tân Sửu 2021PV GAS tích cực triển khai ASXH, chia sẻ yêu thương Xuân Tân Sửu 2021
PV GAS tài trợ 12 tỷ đồng xây dựng trường học ở Kon TumPV GAS tài trợ 12 tỷ đồng xây dựng trường học ở Kon Tum
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau là hình mẫu của PetrovietnamChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau là hình mẫu của Petrovietnam

Tham gia buổi lễ, đoàn cán bộ cấp cao Quốc hội còn có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngần - Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Về phía tỉnh Bến Tre, có đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Nguyễn Trúc Sơn, Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ trao quà Tết tại tỉnh Bến Tre
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ trao quà Tết tại tỉnh Bến Tre

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS đã phát biểu thể hiện niềm vinh dự được thay mặt Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tham dự lễ Chúc mừng Xuân Tân Sửu 2021, trao quà tặng thân ái tại Bến Tre: “Đây là một chương trình rất có ý nghĩa, nằm trong chuyến công tác của đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội, đến chia vui Tết đoàn viên với Bến Tre trước mùa Xuân mới. Năm nay, chương trình càng có ý nghĩa xã hội đặc biệt hơn, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII vừa kết thúc thắng lợi, mở ra một nhiệm kỳ mới tràn đầy tin tưởng, phát triển sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, như lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Năm 2020, PV GAS đã tài trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre cung cấp 4 hệ thống lọc nước ngọt, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn, có tổng trị giá 5 tỷ đồng. Dịp này, đồng hành cùng chương trình ASXH mang đậm tính nhân văn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái trước ngày Tết sum vầy, Tổng công ty Khí Việt Nam trân trọng thăm hỏi và chúc Tết các gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, người khuyết tật của Bến Tre; tiếp tục chương trình hợp tác phát triển vì cộng đồng giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam với chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre”.

Bì thư Đảng ủy- Tổng giám đốc Dương Mạnh Sơn tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật tại tỉnh Bến Tre.
Bì thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật tại tỉnh Bến Tre

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Mạnh Sơn đã trao tặng món quà của Tổng công ty khí Việt Nam bao gồm 1.500 phần quà Tết cho gia đình chính sách khó khăn, trẻ mồ côi, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bến Tre; tổng kinh phí là 1,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo tỉnh và lời thăm hỏi ân cần đến tất cả các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. “Tôi mong rằng đời sống của nhân dân Bến Tre sẽ ngày một khá hơn. Chúng ta hãy cùng chung tay chăm lo cho cuộc sống của người dân, đặc biệt những gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, người tàn tật, trẻ mồ côi,… Hy vọng tất cả người dân Bến Tre sẽ có một cái Tết đầm ấm, vui tươi, cùng chia sẻ những khó khăn chung của đất nước và hướng tới một tương lai tốt đẹp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tặng hoa cho Bì thư Đảng ủy- Tổng giám đốc Dương mạnh Sơn
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tặng hoa cảm ơn cho lãnh đạo PV GAS

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Năm qua, Chủ tịch Quốc hội cùng với Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội đối với lãnh đạo và nhân dân Bến Tre; hứa toàn tỉnh sẽ luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo cho tất cả bà con, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn,… được vui Xuân đón Tết.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Tổng công ty Khí Việt Nam đã luôn đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ với tỉnh trong công tác ASXH. Mong rằng trong thời gian tới, PV GAS sẽ gặt hái được những thành công mới và tiếp tục có những sự quan tâm hỗ trợ công tác ASXH của Bến Tre cũng như các tỉnh thành khác.

Thực hiện quy định phòng Dịch
Buổi lễ tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid

Buổi lễ diễn ra khẩn trương, đúng theo quy định phòng chống dịch bệnh, nhưng vẫn ấm áp tình nghĩa sẻ chia. Bến Tre cùng cả nước đang quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, hướng về ngày Tết an vui để cùng bước vào Năm mới – Thắng lợi mới.

P.V

DMCA.com Protection Status