Công đoàn PVNDB tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

22:41 | 28/03/2023

5,093 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 24/3 tại Hà Nội, Công đoàn Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Lan tỏa thành công - Đồng hành vững bước”.

Tham dự Đại hội, về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), có đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch. Về phía PVNDB, có đồng chí Phan Kiến Anh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc PVNDB; cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể, cán bộ công nhân viên PVNDB.

Công đoàn PVNDB tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
Các đai biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Đại hội đã nghe các báo cáo của BCH Công đoàn PVNDB gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động của BCH Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của BCH Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của đồng chí Đặng Hoàng Hải - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên về “Công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong xây dựng, triển khai các hoạt động phong trào”.

Các báo cáo, tham luận cũng đều đã có đánh giá chung, trong suốt những giai đoạn khó khăn vừa qua, Ban lãnh đạo, NLĐ và các tổ chức đoàn thể PVNDB đã luôn đồng tâm sát cánh, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc quan trọng nhất trong hoạt động của chi nhánh là bên bao tiêu không bị thiệt hại (không lỗ), không tính đến ảnh hưởng của ưu đãi thuế nhập khẩu trong suốt thời gian bao tiêu.

Với vai trò của mình, Công đoàn PVNDB đã thực hiện tốt nhiệm vụ là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ (NLĐ); xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, Công đoàn PVNDB cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và PVNDB đối với NLĐ; Tổ chức tốt các phong trào thể thao rèn luyện sức khỏe cho CBNV và phát động tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động thể thao phong trào, các phong trào thi đua do các cấp phát động; Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên và NLĐ; đảm bảo công tác nữ công và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn và NLĐ… Những điều đó góp phần tạo nên tập thể PVNDB là tập thể vững mạnh, đoàn kết; thể hiện bằng việc trong suốt thời gian hoạt động đã qua, chi nhánh đã không xảy ra bất kỳ trường hợp khiếu kiện, khiếu nại nào. Những hoạt động gắn kết đó cũng góp thêm phần phát huy truyền thống văn hóa Petrovietnam và từng bước xây dựng văn hóa mang bản sắc PVNDB.

Bên cạnh đó, PVNDB luôn quan tâm và đề cao việc chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng qua các hoạt động an sinh - xã hội trong suốt thời gian qua. Công đoàn PVNDB đã phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể của chi nhánh nêu cao tinh thần giáo dục truyền thống cách mạng, “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, như: Triển khai chuyên đề “Học tập tinh thần kiên trung, sắt son với Đảng của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Côn Đảo”; Tổ chức Chương trình tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 tại Thanh Hóa và các tỉnh miền Trung; Dành 3 ngày lương ủng hộ cho Quỹ Tương trợ Dầu khí, Quỹ Vì thế hệ trẻ, Quỹ An sinh xã hội; Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn do thiên tai, bão lũ; Phát động và triển khai chương trình “Lan tỏa yêu thương - Chung tay ủng hộ trẻ em Hà Giang” tại điểm trường mầm non, tiểu học, THCS tại xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang; Gửi tặng quà cho các “chiến sĩ” nơi tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình); thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viên E (Hà Nội)… Các chương trình hoạt động an sinh xã hội được thực hiện kịp thời và ý nghĩa, đạt hiệu quả xã hội và gắn với việc xây dựng văn hóa và quảng bá hình ảnh, thương hiệu PVNDB và của Petrovietnam.

Từ yêu cầu thực tiễn, Công đoàn PVNDB đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tiếp tục phát huy vai trò của Tổ chức Công đoàn là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các công đoàn viên và NLĐ; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, vì sự phát triển ổn định, vững mạnh của PVNDB”.

Công đoàn PVNDB sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn, có nhiều mô hình hay sáng tạo đổi mới trong hoạt động với các mục tiêu cụ thể: 100% công đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Tập đoàn và Chi nhánh, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Giới thiệu 8-10 công đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng; Không để xảy ra tai nạn lao động; Không có vụ việc khiếu nại cá nhân của NLĐ liên quan đến luật lao động; Đẩy mạnh công tác kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ; Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển cán bộ công đoàn, có mục tiêu, giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động công đoàn; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cán bộ công đoàn cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền; Tham gia đầy đủ các phong trào do Công đoàn các cấp, do ngành tổ chức;

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới các phong trào thi đua lao động sáng tạo; Đổi mới mạnh mẽ hoạt động Công đoàn trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-TW, phấn đấu xây dựng Công đoàn vững mạnh, đoàn kết.

Công đoàn PVNDB tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Phan Kiến Anh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc PVNDB phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Kiến Anh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc PVNDB tỏ niềm tự hào và trân trọng những đóng góp tích cực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn PVNDB trong việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ và trong kết quả hoạt động của PVNDB trong giai đoạn vừa qua; đồng chí đồng thời nhất trí với chủ đề “Lan tỏa thành công - Đồng hành vững bước” mà Đại hội đề ra, qua đó cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo,đồng hành, hỗ trợ chặt chẽ hơn nữa với tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hoạt động tiếp theo.

Đồng chí Phan Kiến Anh cũng lưu ý trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn PVNDB tiếp tục chú trọng quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, khích lệ, động viên cán bộ công nhân viên tích cực thi đua lao động, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến để nâng cao hiệu quả kinh doanh; tham gia tích cực vào việc triển khai chuyển đổi số, công tác triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại PVNDB; phối hợp tổ chức, động viên đoàn viên công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất - kinh doanh nhằm góp phần vào sự phát triển chung của PVNDB.

Công đoàn PVNDB tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch CĐ DKVN đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, nhất trí với báo cáo của BCH Công đoàn PVNDB tại Đại hội. Đồng chí ghi nhận và biểu dương các kết quả hoạt động, những thành tựu nổi bật của Công đoàn PVNDB nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn PVNDB đã hoàn thành tốt vai trò của tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ đầy đủ; tổ chức tốt các phong trào văn hoá thể dục thể thao; thi đua lao động sáng tạo góp phần vào thành công chung của PVNDB, là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Vũ Anh Tuấn đề nghị Công đoàn PVNDB tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng hành cùng chuyên môn, hoàn thành các kế hoạch mục tiêu đã đề ra; tiếp tục vận động, phối hợp triển khai các chương trình thi đua “1 triệu sáng kiến”; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong trao đổi thông tin và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn; tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn… Đồng chí Vũ Anh Tuấn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với các tổ chức chính trị xã hội khác cũng như với chuyên môn, làm tăng hiệu quả hoạt động Công đoàn, đóng góp lớn hơn nữa vào các kết quả hoạt động chung của PVNDB.

Công đoàn PVNDB tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
BCH Công đoàn PVNDB nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Công đoàn PVNDB khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí: Lê Xuân Hiếu - Phó phòng Tiêu thụ sản phẩm, Vũ Văn Tuất - Trưởng phòng Giao nhận điều độ, Nguyễn Hồng Anh - Phó phòng Tổng hợp, Lê Thị Thùy Dương - Chuyên viên phòng KTKH - Trưởng Ban Nữ công quần chúng và đồng chí Lê Vũ Hiệp - Phó phòng Kế toán.

Ngay sau đó, tại phiên họp thứ I của BCH Công đoàn PVNDB khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028, đã tiến hành công tác bầu cử các chức danh của BCH Công đoàn. Theo đó, đồng chí Lê Xuân Hiếu - Phó phòng Tiêu thụ sản phẩm, Ủy viên BCH Công đoàn, trúng cử Chủ tịch Công đoàn PVNDB khóa II; đồng chí Nguyễn Hồng Anh - Phó phòng Tổng hợp, Ủy viên BCH Công đoàn tái cử Phó Chủ tịch Công đoàn PVNDB khóa II.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐ DKVN khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Công đoàn PVNDB tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
Lãnh đạo CĐ DKVN và PVNDB tặng hoa và quà cảm ơn, chia tay đối với đồng chí Ngô Thị Minh Hà không tham gia BCH Công đoàn khóa mới

Kết thúc Đại hội, toàn thể đoàn viên công đoàn PVNDB đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết và thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, NLĐ PVNDB phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, xung phong tình nguyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của PVNDB nói riêng và Petrovietnam nói chung.

Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn PVNDB khoá II, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn PVNDB đã tổ chức hành trình về nguồn giáo dục truyền thống lịch sử tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ); tổ chức chương trình giao lưu bóng đá nội bộ PVNDB.

Công đoàn PVNDB tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
Công đoàn PVNDB làm lễ dâng hương và báo công tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Thay mặt cho đoàn, đồng chí Phan Kiến Anh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh đã làm lễ dâng hương để tưởng nhớ công ơn dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng. Trước anh linh tiên tổ, NLĐ PVNDB đã nguyện hứa sẽ nhớ mãi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công đoàn PVNDB tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
Công đoàn PVNDB chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Công đoàn PVNDB tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
Công đoàn PVNDB tổ chức giao lưu bóng đá nội bộ PVNDB

N.H

Đội bóng PVNDB vô địch Giải bóng đá nội bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt NamĐội bóng PVNDB vô địch Giải bóng đá nội bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
[PetroTimesMedia] Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022[PetroTimesMedia] Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022
PVNDB tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023PVNDB tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Đoàn Thanh niên PVNDB thăm, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viên EĐoàn Thanh niên PVNDB thăm, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viên E
PVNDB tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Tết sum vầy”PVNDB tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Tết sum vầy”

DMCA.com Protection Status