Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội DKVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022

17:42 | 04/06/2020

12,247 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 4/6, tại Hà Nội, Chi bộ Cơ quan Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN) đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2022.     

Tới dự đại hội có đồng chí Trần Thị Hồng Ánh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); đồng chí Nguyễn Quốc Thập - Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội DKVN; đồng chí Nguyễn Huy Quý, Tổng Thư ký Hội DKVN.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Là chi bộ cơ sở trong một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Chi bộ Cơ quan Hội DKVN đã luôn kịp thời phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội, tạo được bước phát triển mới, đóng góp quan trọng để công tác Hội đạt được nhiều kết quả tốt.

dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iv nhiem ky 2020 2022
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Chi bộ Cơ quan Hội DKVN trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện có kết quả tốt nhiệm vụ chính trị của Hội DKVN; thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho mọi hoạt động tư vấn, phản biện cho các hoạt động sự nghiệp và chuyên môn; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lý, hội viên và hội viên tập thể của Hội, chung tay, góp sức cùng Tập đoàn vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tháng đầu năm 2020 khi giá dầu giảm sâu và dịch Covid 19 tạo nên "khủng hoảng kép" đối với ngành Dầu khí.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, các đảng viên là lãnh đạo Hội đã tích cực cùng Ban Thường trực, Ban chấp hành Hội đã triển khai nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực; phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề như: Tập đoàn DKVN thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị về Kinh tế biển, mục tiêu, giải pháp, khó khăn và thách thức; CMCN 4.0 và Ngành DKVN - Góc nhìn từ các Giám đốc doanh nghiệp dầu khí; Giải pháp và cơ chế để sớm và phát triển nhanh các mỏ khí ở bắc bể Sông Hồng phục vụ phát triển kinh tế vùng (các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc bộ); Giải pháp KHCN nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên khí có hàm lượng CO2 cao từ các mỏ khí thiên nhiên Việt Nam; Định hướng phát triển ngành hóa dầu và vai trò của Tập đoàn DKVN”; Hội nghị trao đổi “Điều chỉnh khung pháp lý và cơ chế tạo sự liên thông, phát huy nội lực và tăng sức cạnh tranh trong khối dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao”; tổ chức phản biện, báo cáo chuyên đề, giảng dạy theo yêu cầu của Tập đoàn và các đơn vị; tham gia Hội đồng xét tuyển của Tập đoàn và của Bộ Công Thương phản biện, đánh giá và xét chọn các công trình khoa học công nghệ;

Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức tư vấn cho BSR nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh trước các khó khăn do giảm thuế nhập khẩu xăng dầu, kết hợp mời các chuyên gia kinh tế nói chuyện về các nội dung Hiệp định FTA, TPP và khó khăn, thuận lợi, thách thức, cách thức, kinh nghiệm ứng phó của các doanh nghiệp Việt Nam; tham gia cùng Ban Khai thác của Tập đoàn khảo sát và kiểm tra định kỳ hiện trạng khai thác dầu khí và quản lý mỏ ở các JOC và POC; phản biện báo cáo “Trữ lượng và đề án phát triển (RAR & ODP) mỏ CVX”, “Phong Lan Dại” theo đặt hàng của PVN và Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương)…

dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iv nhiem ky 2020 2022
Toàn cảnh đại hội

Trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Cơ quan Hội Dầu khí Việt Nam, Chi bộ tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: Chỉ đạo, tư vấn cho lãnh đạo Hội tổ chức thực hiện các công tác trọng tâm gồm: Hội thảo với chuyên đề “Kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp” ở các đơn vị dịch vụ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và cạnh tranh quốc tế; phối hợp với PVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến về điều chỉnh các điều khoản trong các Luật về Đầu tư công, xây dựng cơ bản, đầu tư ra nước ngoài, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khối dịch vụ kỹ thuật cao (PTSC, PVE, PVC, PV Trans, PVD..) tạo thị trường thuận lợi cho các đơn vị phân phối sản phẩm; đóng góp, kiến nghị điều chỉnh các Luật hiện đang chi phối hoạt động dầu khí. Hội sẽ tham gia cùng Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo về “Chiến lược phát triển Năng lượng quốc gia”; thực hiện công tác tư vấn, phản biện theo đơn đặt hàng của Tập đoàn và Bộ Công thương: xây dựng các Quy chế theo đặt hàng của PVN (Quy chế Tìm kiếm - Thăm dò các mỏ dầu, khí và khí condensate); hỗ trợ các đơn vị VSP, Biển Đông POC, PVGas hoàn chỉnh đề cương công trình khoa học công nghệ xin Giải thưởng cấp Nhà nước; hỗ trợ Viện Dầu khí Việt Nam liên kết với các đơn vị triển khai công nghệ nano carbon để có thành phẩm công nghiệp từ CH4 + CO2; phối hợp với Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức hội thảo liên quan với chương trình kỷ niệm ngành Dầu khí.

dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iv nhiem ky 2020 2022
Đồng chí Trần Thị Hồng Ánh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thị Hồng Ánh đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Cơ quan Hội DKVN đã đạt được trong nhiệm vụ vừa qua. Chi bộ đã sát cánh, đồng hành cùng Hội DKVN chia sẻ với PVN trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học… nhất là trong bối cảnh khó khăn, Chi bộ đã thể hiện tinh thần chiến đấu, phát huy vai trò chỗ dựa tinh thần và trí tuệ của người lao động Dầu khí để đồng hành với các đơn vị trong ngành nhằm vượt giai đoạn đầy thách thức hiện nay.

dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iv nhiem ky 2020 2022
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN phát biểu tại đại hội

Cũng tại Đại hội, Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN đã trân trọng ghi nhận những đóng góp tâm huyết của Chi bộ, của Hội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành Dầu khí, đồng thời tin tưởng rằng với vai trò hạt nhân, nòng cốt, Chi bộ sẽ cùng với Hội DKVN tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, là điểm tựa gắn kết các nhà khoa học và đội ngũ trí thức để đóng góp nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho đường lối chiến lược phát triển ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh cũng đề xuất với Chi bộ là thông qua Đại hội này, Chi bộ đưa ra hiến kế, kiến nghị, đề xuất cụ thể với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong thời điểm Đảng ủy đang tập hợp đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong toàn hệ thống thành tài liệu chính thức trước thềm Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025; đồng thời mong muốn Chi bộ tham gia thảo luận, góp ý, bổ sung vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Thay mặt tập thể Chi bộ Cơ quan Hội DKVN, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đã tiếp thu lĩnh hội ý kiến đóng góp của đồng chí Phạm Xuân Cảnh và sẽ bổ sung các ý kiến chỉ đạo vào nội dung Nghị quyết Đại hội, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, toàn thể đảng viên của Chi bộ cơ quan Hội DKVN sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ mới; tích cực giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vinh quang của những người đi tìm lửa, của ngành Dầu khí.

dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iv nhiem ky 2020 2022
Đồng chí Trần Thị Hồng Ánh chúc mừng Chi ủy mới của Chi bộ Cơ quan Hội DKVN nhiệm kỳ 2020-2022

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu ra Chi ủy mới Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, đồng chí Lê Minh Hồng, đồng chí Nguyễn Văn Hòa. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Minh Hồng làm Phó bí thư Chi bộ Cơ quan Hội DKVN nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng đã bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết và thể hiện tinh thần quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022.

dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iv nhiem ky 2020 2022
Các đồng chí đảng viên chi bộ chụp hình lưu niệm với các đại biểu khách mời về dự đại hội
dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iv nhiem ky 2020 2022

Hội Dầu khí Việt Nam cống hiến vì sự nghiệp dầu khí
dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iv nhiem ky 2020 2022

Hội Dầu khí Việt Nam khảo sát thực địa tại đảo Vĩnh Thực
dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iv nhiem ky 2020 2022

Hội Dầu khí Việt Nam – 10 năm đồng hành cùng PVN
dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iv nhiem ky 2020 2022

Kết nối các thế hệ, khích lệ lao động sáng tạo

DMCA.com Protection Status