Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

07:59 | 14/03/2023

3,632 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐVSP ngày 14/9/2022 của Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 6/3, Công đoàn Cơ sở thành viên (CSTV) Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa Thể thao (VHTT) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức đến từ các Công đoàn bộ phận.
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
Toàn cảnh Đại hội

Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro; đồng chí Đới Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Đời sống - Nhà ở; đồng chí Lê Văn Quy - Giám đốc Công ty TNHH Công đoàn Dầu khí Việt - Xô; đồng chí Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm VHTT.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

Mở đầu Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh đại diện Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động khóa II và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn CSTV Công ty Công đoàn và Trung tâm VHTT thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động (NLĐ) và mang lại hiệu quả trong phong trào công nhân lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với việc thực hiện tốt và mở rộng các dịch vụ về hoạt động thể thao tại Trung tâm VHTT và các dịch vụ về may, mặc cho khách hàng, Công đoàn đã đồng hành cùng chính quyền đơn vị tạo ra công ăn việc làm ổn định cho CBCNV, từ đó yên tâm công tác. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau với tổng số tiền gần 300 triệu đồng; tận dụng lợi thế về cơ sở vật chất hiện có, Công đoàn đơn vị đã tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao nhằm tạo sự đoàn kết trong toàn thể CBCNV, nhiều NLĐ của đơn vị đạt giải cao tại các giải thể thao do Công đoàn Vietsovpetro và CĐ DKVN tổ chức. Để đạt được kết quả này, Công đoàn đơn vị luôn nhận được quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể của hai đơn vị đã tạo điều kiện cho BCH Công đoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết với phong trào, không ngại khó khăn, gần gũi, chia sẻ với NLĐ.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Trần Thị Hạnh trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn CSTV khóa II đã đề ra các giải pháp tại phương hướng, nhiệm vụ để thích hợp với sự phát triển của đơn vị trong tình hình mới. Theo đó, Công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể khác đẩy mạnh các hoạt động về mọi mặt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, đồng thời đưa phong trào Công đoàn phát triển toàn diện, lớn mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong những năm tới và xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh, toàn diện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đã tóm tắt tình hình chung của Vietsovpetro cũng như tình hình xã hội trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh những chuyển biến của giá dầu sẽ góp phần tích cực cho đời sống NLĐ Vietsovpetro, Công đoàn đơn vị cần thích ứng, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ…

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Đới Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Đời sống - Nhà ở phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đới Mạnh Cường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Đời sống - Nhà ở đánh giá cao về sự đoàn kết giữa các tổ, bộ phận của 2 đơn vị. Với số lượng 306 công đoàn viên, trong đó 268 là đoàn viên công đoàn nữ, hoạt động Công đoàn của đơn vị trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, đồng chí đề nghị hàng năm Công đoàn cần quan tâm, giới thiệu các quần chúng ưu tú để chi bộ xem xét, bồi dưỡng và phát triển…

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Lê Văn Quy - Giám đốc Công ty TNHH Công đoàn phát biểu tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Quy - Giám đốc Công ty TNHH Công đoàn Dầu khí Việt - Xô, đại diện lãnh đạo cho 2 đơn vị đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong thời gian qua, luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động phong trào, tạo sự đoàn kết, gắn kết tình cảm, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn, nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, an toàn lao động, từ thiện, văn hóa, thể thao... Các phong trào đã tạo nên sự gắn kết trong tập thể, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH và Đoàn đại biểu

Đại hội đã tiến hành bầu cử để chọn ra các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và nhiệt huyết để dẫn dắt các hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Kết quả có 7 đồng chí trúng cử BCH Công đoàn CSTV Công ty Công đoàn và Trung tâm VHTT khóa III, cụ thể là các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Oanh, Ngô Văn Anh, Lê Đình Tấn, Nguyễn Xuân Giang, Trần Kim Oanh, Nguyễn Thị Thảo, Võ Thị Minh.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
BCH Công đoàn khóa III mới ra mắt Đại hội
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Công đoàn và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Vietsovpetro lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Vietsovpetro lần thứ XIII

Đại hội cũng đã bầu ra 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới đã phát động đến toàn thể CBCNV thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tiếp tục chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần của NLĐ ngày một tốt hơn. Đúng với vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, là nơi đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

An Nhiên

Nhiều hoạt động thể thao kỷ niệm 35 năm thành lập Công đoàn VSPNhiều hoạt động thể thao kỷ niệm 35 năm thành lập Công đoàn VSP
Vietsovpetro trao nhà Đại đoàn kết tại Bến TreVietsovpetro trao nhà Đại đoàn kết tại Bến Tre

DMCA.com Protection Status