Đẩy mạnh “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”, PVEP về đích ấn tượng mục tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến

07:21 | 18/11/2023

10,591 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 17/11, tại TP HCM, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Lễ tổng kết phong trào “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng” hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Buổi lễ vinh dự có sự tham dự của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn LĐVN); đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN); đại diện lãnh đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐ DKVN.

Đẩy mạnh “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”, PVEP về đích ấn tượng mục tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến
Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN cho các cá nhân xuất sắc
Đồng chí Trần Thanh Hải và đồng chí Nghiêm Thùy Lan trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN cho các cá nhân xuất sắc

Về phía PVEP có đồng chí Trần Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Trần Hồng Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, chi nhánh, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong TCT, lãnh đạo phụ trách công tác sáng kiến, sáng chế trong toàn TCT,… và đặc biệt là các “Cây sáng kiến tại đơn vị” đã đóng góp nhiều sáng kiến mang lại giá trị làm lợi cao, góp phần vào thành công chung của Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Chủ tịch Công đoàn PVEP Kiều Ngọc Anh phát biểu khai mạc buổi lễ
Chủ tịch Công đoàn PVEP Kiều Ngọc Anh phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Kiều Ngọc Anh – Ủy viên BCH CĐ DKVN, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn PVEP nhấn mạnh, chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19” do Tổng Liên đoàn LĐVN phát động, được PVEP nhiệt liệt hưởng ứng đã và đang mang lại ý nghĩa lớn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo TCT, sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn các cấp và các ban chuyên môn, đặc biệt là sự trực tiếp hỗ trợ công tác sáng kiến của Ban Công nghệ và An toàn Môi trường TCT, chương trình đã tạo động lực để đoàn viên, người lao động PVEP thi đua sáng tạo, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ SXKD, giúp PVEP vượt qua cuộc khủng hoảng “kép”. Điều này thể hiện qua kết quả đạt được hết sức ấn tượng của chương trình với 395 sáng kiến được ghi nhận, mang lại giá trị làm lợi hơn 100 triệu USD, cùng sự tham gia của gần 800 lượt người, gần 3.000 đồng tác giả. Qua phong trào cũng thể hiện rõ nhất tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng của tập thể người lao động PVEP.

Đồng chí Kiều Ngọc Anh chia sẻ, mỗi sáng kiến của tập thể, cá nhân NLĐ không chỉ là ý tưởng mà đằng sau đó là sự trăn trở, tìm tòi, tình yêu mãnh liệt và bền bỉ với sự nghiệp tìm kiếm, thăm dò và khai thác Dầu khí của PVEP... Từ thành công đạt được, chương trình sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để CBCNV PVEP tiếp tục phát huy tinh thần hăng say lao động, cống hiến, cùng đóng góp vào hành trình phát triển bền vững của PVEP.

Đại diện Ban Công nghệ An toàn và Môi trường PVEP trình bày tham luận
Đại diện Ban Công nghệ và An toàn Môi trường PVEP trình bày tham luận
Đẩy mạnh “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”, PVEP về đích ấn tượng mục tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến
Đại diện CLJOC trình bày tham luận

Tại Hội nghị, qua một thước phim ngắn, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường vượt qua những gian khó, thách thức để hoàn thành một cách ngoạn mục các chỉ tiêu của chương trình bằng sự đồng lòng, quyết tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị PVEP; Đồng thời, qua tham luận về hoạt động sáng kiến, cải tiến của CLJOC và tham luận về đẩy mạnh và phát huy hiệu quả thành công của chương trình 1 triệu sáng kiến do Ban Công nghệ và An toàn Môi trường TCT trình bày, các đại biểu có thêm những thông tin, góc nhìn cụ thể hơn về hành trình thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, cũng như phong trào thi đua lao động sáng tạo tại PVEP.

đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn LĐVN
Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn LĐVN phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn LĐVN bày tỏ sự bất ngờ, ấn tượng về cách thức triển khai cũng như những kết quả nổi trội đạt được của PVEP trong thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, góp phần vào kết quả đạt được rất xuất sắc của CĐ DKVN cả về số lượng cũng như giá trị làm lợi của các sáng kiến đóng góp trong chương trình.

Đồng chí Trần Thanh Hải nhận định, thành công của chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn LĐVN nói chung cũng như tại PVEP nói riêng là nhờ sự cộng hưởng của “4 chữ đồng”. Đó là sự đồng tình của cấp ủy Đảng và chính quyền; sự đồng thuận của người lao động; sự đồng hành của người sử dụng lao động và sự đồng tâm của đội ngũ cán bộ công đoàn. Nhấn mạnh rằng, trong thế giới cạnh tranh ngày càng khốc liệt, biến động rất khó lường, để phát triển bền vững, tạo nên sự bứt phá thì một trong những nhân tố quyết định là trí tuệ của người lao động, đồng chí mong muốn PVEP tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nuôi dưỡng, vun đắp, khơi dậy khát khao khẳng định trí tuệ Việt Nam, sức sáng tạo vô tận của con người trong quá trình lao động để phát huy vốn quý nguồn nhân lực, đồng hành với sự phát triển của TCT trong thời gian sắp tới.

Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam phát biểu
Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hồng Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến trong toàn TCT, với sự đồng thuận, sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo và toàn thể NLĐ đã tạo nên một phong trào phát triển rất sâu rộng. Đồng chí biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBCNV TCT, trong đó đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác, Ban Công nghệ và An toàn Môi trường, lãnh đạo các đơn vị, các cấp công đoàn trong toàn TCT.

Điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động SXKD của TCT trong thời gian qua, đồng chí Trần Hồng Nam nhấn mạnh đóng góp quan trọng của công tác sáng kiến, cải tiến, của chương trình 1 triệu sáng kiến vào thành quả chung đó; đồng thời khẳng định đây sẽ không chỉ là một phong trào chỉ diễn ra nhất thời mà sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới, bởi sáng tạo còn là văn hóa, truyền thống của TCT, của người lao động Dầu khí với tư duy, sự trăn trở luôn thường trực để làm sao cho công việc được hiệu quả hơn, tốt hơn từng ngày.

Với những kết quả đạt được của chương trình, đồng chí Trần Hồng Nam nhận định “Đó là sự đồng hành đem lại lợi ích, thắng lợi chung cho cả tập thể và cá nhân; đồng thời một lần nữa khẳng định rằng nếu bỏ công, bỏ sức, bỏ trí tuệ, bỏ sự lưu tâm vào việc gì thì sẽ thực hiện tốt được việc đó”, đồng chí Trần Hồng Nam kêu gọi và yêu cầu các tác giả sáng kiến, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa việc thực hiện các giải pháp, sáng kiến trong TCT, lan tỏa những thông điệp, những câu chuyện sáng kiến để truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm, động viên NLĐ tham gia để phát triển sâu và rộng hơn nữa phong trào, đóng góp vào sự phát triển chung của TCT, cũng là vì lợi ích của NLĐ. Đồng chí cũng khẳng định sự đồng hành và tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất của Ban Lãnh đạo TCT cho hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến phát triển.

Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN cho các nhóm tác giả sáng kiến
Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN cho các nhóm tác giả sáng kiến đạt hiệu quả cao

Tại buổi lễ, ghi nhận những thành tích đạt được, những đóng góp của CBCNV PVEP trong chương trình 1 triệu sáng kiến, Tổng Liên đoàn LĐVN, CĐ DKVN, Ban Lãnh đạo và Công đoàn PVEP đã trao khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Một số hình ảnh tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại buổi Lễ:

Đẩy mạnh “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”, PVEP về đích ấn tượng mục tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến
Trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đẩy mạnh “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”, PVEP về đích ấn tượng mục tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến
Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Trao khen thưởng của Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Trao khen thưởng của Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Đẩy mạnh “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”, PVEP về đích ấn tượng mục tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến
Lãnh đạo PVEP khen thưởng các tập thể xuất sắc
Đẩy mạnh “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”, PVEP về đích ấn tượng mục tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến
Đẩy mạnh “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”, PVEP về đích ấn tượng mục tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến
Đẩy mạnh “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”, PVEP về đích ấn tượng mục tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến
Khen thưởng của Công đoàn PVEP cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình 11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình "1 triệu sáng kiến"
Sáng kiến của DVK và KĐN được khen thưởng tại lễ tôn vinh chương trình “1 triệu sáng kiến”Sáng kiến của DVK và KĐN được khen thưởng tại lễ tôn vinh chương trình “1 triệu sáng kiến”
Chương trình “Một triệu sáng kiến” tôn vinh sức sáng tạo của người lao động PV DrillingChương trình “Một triệu sáng kiến” tôn vinh sức sáng tạo của người lao động PV Drilling
Hành trình thực hiện 395 sáng kiến làm lợi 100 triệu USD của PVEPHành trình thực hiện 395 sáng kiến làm lợi 100 triệu USD của PVEP

M.Phương – N.Hiển

DMCA.com Protection Status