Sáng kiến của DVK và KĐN được khen thưởng tại lễ tôn vinh chương trình “1 triệu sáng kiến”

19:08 | 16/10/2023

7,861 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - "Giải pháp duy trì cấp khí cho tuyến ống Tê Giác Trắng – Bạch Hổ bằng mở lại van SSIV tại Bạch Hổ” là một trong những sáng kiến đã được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khen thưởng tại lễ tôn vinh những sáng kiến tiêu biểu trong chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Sáng kiến được phát triển bởi nhóm tác giả từ Công ty Dịch vụ Khí (DVK) và Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) bao gồm: Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thành Minh, Đỗ Thành Trung, Hồ Xuân Lâm, Nguyễn Thái Bình, Võ Quốc Dũng, Mai Xuân Trụ, Cao Văn Hóa.

Anh Nguyễn Thái Bình đại diện nhận bằng khen chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”.
Anh Nguyễn Thái Bình đại diện nhận bằng khen chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”

Sáng kiến này không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà còn là biểu hiện của sự sáng tạo và quyết tâm vượt qua những thách thức khó khăn. Việc các kỹ sư của hai công ty cùng đồng lòng chung sức tạo nên một giải pháp hiệu quả cũng thể hiện được sự đoàn kết, hỗ trợ nhau vì một mục tiêu phát triển chung của cả tập thể Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Cuối năm 2021, khi đối mặt với việc đóng đột ngột của van SSIV TGT, PV GAS đã gặp phải nhiều thách thức về kỹ thuật, nhân lực và thời gian. Tuy đã chủ động tiến hành kiểm tra tín hiệu điện điều khiển, kiểm tra rò rỉ nhớt thủy lực xung quanh tủ LCP Tê Giác Trắng – Bạch Hổ (TGT-BH), đồng thời bổ sung thêm nhớt vào bồn chứa dầu (oil tank) trong tủ LCP, tuy nhiên, áp suất nhớt thuỷ lực vẫn giảm nhanh về 0 và mức dầu nhớt trong bồn giảm mạnh. Vì không phát hiện bất kỳ rò rỉ trên thiết bị và đường ống thuỷ lực trên giàn, các kỹ sư nhận định có khả năng cao, rò rỉ nằm ở đường ống cấp nhớt thủy lực từ giàn đến SSIV, song vị trí và nguyên nhân không thể xác định và sửa chữa.

Việc mở lại van SSIV theo cách thông thường sẽ không tối ưu. Điển hình, nếu thay mới đường điều khiển Umbilical đòi hỏi mất rất nhiều thời gian để đặt hàng mua vật tư, thi công tại công trường phụ thuộc vào thời tiết nên phải chờ mùa biển đẹp, hoặc sẽ không khả thi nếu cưỡng bức cơ khí (Mechnical Override) vì thiết kế van không có chức năng này.

Với tinh thần trách nhiệm, cùng những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm sẵn có, nhóm tác giả đã nghiên cứu, cân nhắc và đã đưa ra giải pháp mở lại van SSIV bằng thủy lực (cấp từ nguồn HPU hiện hữu trên giàn) với kế hoạch chi tiết, bài bản từ khâu thực hiện cho đến kiểm nghiệm, khảo sát hiện trạng.

"Giải pháp duy trì cấp khí cho tuyến ống Tê Giác Trắng – Bạch Hổ bằng mở lại van SSIV tại Bạch Hổ” đã góp phần duy trì cấp khí liên tục cho tuyến TGT-BH, đáp ứng đủ nguồn khí cấp về bờ. Hệ thống vận hành liên tục với độ tin cậy cao, sản xuất an toàn từ lúc đưa vào vận hành ngày 08/3/2022 đến nay. Giá trị làm lợi khi áp dụng giải pháp ước tính là 84,481 tỷ đồng sau khi trừ chi phí thực hiện, từ lợi nhuận thu được là 94,515 tỷ đồng.

Một trong những thành viên của nhóm tác giả, kỹ sư Nguyễn Thái Bình, thuộc phòng Kỹ thuật Sản xuất tại DVK vinh dự là đại diện tham dự Hội nghị Tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 07-08/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Anh cho biết, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực to lớn để cá nhân anh tiếp tục không ngừng nỗ lực học hỏi, lao động sáng tạo, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật để hợp lý hóa sản xuất, tối ưu chi phí nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho DVK nói riêng và PV GAS nói chung. Bên cạnh sáng kiến trên, anh Nguyễn Thái Bình còn là tác giả/đồng tác giả của nhiều công trình sáng kiến, cải tiến khác mang lại hiệu quả kinh tế cao đã được PV GAS và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam công nhận.

Phong trào sáng kiến, cải tiến và hợp lý hóa sản xuất không chỉ là triển vọng cho các doanh nghiệp, mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và sự tiến bộ của xã hội. Điều này càng trở nên cần thiết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa qua, khi sự sáng tạo có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn.

Hai đại diện của hai nhóm tác giả đến từ PV GAS vui mừng những cống hiến của minh được ghi nhận, khen thưởng trong chương trình “1 triệu sáng kiến”
Hai đại diện của hai nhóm tác giả đến từ PV GAS vui mừng những cống hiến của minh được ghi nhận, khen thưởng trong chương trình “1 triệu sáng kiến”

Sáng kiến "Giải pháp duy trì cấp khí cho tuyến ống Tê Giác Trắng – Bạch Hổ bằng mở lại van SSIV tại Bạch Hổ” không chỉ đem lại giá trị quan trọng cho ngành công nghiệp khí quốc gia, mà còn thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và khả năng sáng tạo của người lao động Việt Nam.

P.V

Sáng kiến nở hoaSáng kiến nở hoa
Tổng giá trị làm lợi của sáng kiến trong chương trình Tổng giá trị làm lợi của sáng kiến trong chương trình "1 triệu sáng kiến" ước tính trên 33 nghìn tỷ đồng
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình 11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình "1 triệu sáng kiến"
Ngành Dầu khí đóng góp sáng kiến hiệu quả cao nhất trong chương trình “1 triệu sáng kiến”Ngành Dầu khí đóng góp sáng kiến hiệu quả cao nhất trong chương trình “1 triệu sáng kiến”

DMCA.com Protection Status