Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

16:49 | 09/12/2021

3,842 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sáng 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tại điểm cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tập đoàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn. Hơn 600 đại biểu thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham dự Hội nghị thông qua hơn 250 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trụ sở Tập đoàn
Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Điểm cầu trụ sở Tập đoàn

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trình bày nội dung quán triệt Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Điểm cầu Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao sự cần thiết phải ban hành Quy định mới số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quy định số 37-QĐ/TW cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Điểm cầu tại Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS

Tại hội nghị, đại diện Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, các đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, Sơn La, Đồng Nai, Đắk Lắk, Thành ủy Đà Nẵng phát biểu làm rõ tình hình, kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37 .

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, để triển khai thực hiện thật tốt các kết luận và quy định mới này, Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện và hôm nay, tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Điểm cầu tại Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)

Để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực kết luận và quy định mới của Hội nghị Trung ương lần này gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu: Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận và quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Điểm cầu Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Ngay sau hội nghị này, căn cứ vào kết luận, quy định của Trung ương và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình. Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự phê bình, phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác một cách công tâm, khách quan. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Các đại biểu tại Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC)
Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)
Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Các đại biểu tại Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PHUQUOC POC)

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, lại được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các nghị quyết, quyết định khác, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn dân chủ, trách nhiệm trong công tác kiểm điểm Ban Chấp hành năm 2021Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn dân chủ, trách nhiệm trong công tác kiểm điểm Ban Chấp hành năm 2021
“Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đưa khí thế mới vào lao động sản xuất tại Petrovietnam“Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đưa khí thế mới vào lao động sản xuất tại Petrovietnam
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021
Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nướcTiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Khảo sát việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamKhảo sát việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05
Bài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầuBài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầu

H.A

DMCA.com Protection Status