Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021)

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chúc mừng Petrovietnam

09:29 | 26/11/2021

7,827 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 26/11, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) cùng đoàn công tác của Ủy ban đã tới chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021).

Tiếp đoàn công tác về phía Petrovietnam có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Petrovietnam nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của ngành. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh khẳng định, trải qua 60 năm, ngành Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng bước trưởng thành, xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất công nghiệp Dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, công nghiệp khí, điện và dịch vụ dầu khí. Đồng thời, với những đóng góp của mình, Petrovietnam đã khẳng định vị thế đầu tàu trong các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giữ vững ổn định nền kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

undefined
Chủ tịch UBQLVNN Nguyễn Hoàng Anh chúc mừng tập thể lãnh đạo Petrovietnam nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh mong muốn tập thể những “Người đi tìm lửa” tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm của ngành Dầu khí, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Ủy ban trong những năm qua luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Petrovietnam thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dịp này, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng thông tin tới đồng chí Nguyễn Hoàng Anh cùng các đồng chí trong đoàn về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trong bối cảnh dự báo các khó khăn cả về dịch bệnh, kỹ thuật và thị trường bất ổn; tiếp nối việc xây dựng, triển khai ứng phó các tác động của khủng hoảng trong năm 2020, ngay từ Quý IV/2020, Tập đoàn đã tổ chức làm việc với từng Người điều hành tại các Lô mỏ khai thác để đánh giá, phân tích các rủi ro, tìm kiếm cơ hội, chắt chiu, tận dụng từng giải pháp gia tăng sản lượng khai thác và tổng hợp thành một kế hoạch quản trị hoàn chỉnh, khả thi để thực hiện. Với những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn, Petrovietnam đã hoàn thành và về đích sớm nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng.

Đặc biệt, Petrovietnam đã cán đích kế hoạch khai thác 9,72 triệu tấn dầu năm 2021 trước 39 ngày và hướng tới mốc khai thác vượt 01 triệu tấn cho cả năm. Đây thực sự là một kết quả phản ánh nỗ lực quản trị điều hành sát sao, hiệu quả của Tập đoàn dưới sự chỉ đạo mạnh mẽ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban. Kết quả về đích sớm chỉ tiêu khai thác dầu thô là hết sức quan trọng, giúp gia tăng đóng góp của Tập đoàn cho NSNN, góp phần giữ vững ổn định nền kinh tế đất nước. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lớn gặp khó khăn, thua lỗ dưới tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid -19, những đóng góp quan trọng của Petrovietnam thực sự là tâm huyết, tấm lòng của gần 60.000 người lao động Dầu khí; thể hiện tình cảm, trách nhiệm với đất nước trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng mong muốn lãnh đạo Ủy ban trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ Tập đoàn và các đơn vị thành viên thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, vững bước vượt qua các thách thức, gặt hái thành công trong chặng đường phía trước.

Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, tri ân các thế hệ cán bộ ngành Dầu khíLãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, tri ân các thế hệ cán bộ ngành Dầu khí
Petrovietnam tổ chức gắn biển Khu lưu niệm công trình khai thác Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam, công bố Bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt các ấn phẩm văn hóaPetrovietnam tổ chức gắn biển Khu lưu niệm công trình khai thác Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam, công bố Bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt các ấn phẩm văn hóa
Phát huy truyền thống: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quảPhát huy truyền thống: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả
Petrovietnam tổ chức lễ đón dòng dầu đầu tiên từ các giàn BK-18A và BK-19, mỏ Bạch HổPetrovietnam tổ chức lễ đón dòng dầu đầu tiên từ các giàn BK-18A và BK-19, mỏ Bạch Hổ
Petrovietnam thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Dầu khíPetrovietnam thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Dầu khí
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chúc mừng Tập đoàn Dầu khí Việt NamTrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chúc mừng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

PV

DMCA.com Protection Status