Lãnh đạo VPA làm việc tại Chi hội Dầu khí Thái Bình

08:33 | 16/10/2020

1,394 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 15/10, đoàn công tác của lãnh đạo Hội Dầu khí Việt Nam (VPA) do Phó Chủ tịch Trần Ngọc Cảnh làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Chi hội Dầu khí Thái Bình.
45 năm PVN - Nhiều thăng trầm nhưng cũng lắm vinh quang45 năm PVN - Nhiều thăng trầm nhưng cũng lắm vinh quang
Tập hợp trí tuệ và khoa học vì sự nghiệp dầu khíTập hợp trí tuệ và khoa học vì sự nghiệp dầu khí
Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Tham gia cùng đoàn công tác VPA còn có các Phó Chủ tịch Hội Hoàng Xuân Hùng, Nguyễn Quốc Thập; Tổng thư ký Hội Nguyễn Huy Quý cùng đại diện các Ban chuyên môn/Văn phòng VPA. Về phía Chi hội Dầu khí Thái Bình có ông Nguyễn Xuân Nhự - Chủ tịch Chi hội và các ông trong Ban Chấp hành Chi hội.

0755-img-20201015-100942

Lãnh đạo VPA làm việc với lãnh đạo Chi hội Dầu khí Thái Bình

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Chi hội Dầu khí Thái Bình Nguyễn Xuân Nhự đã báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và những tháng còn lại và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Mặc dù có nhiều khó khăn và những ảnh hưởng dịch Covid-19, trong 9 tháng qua, Chi hội Dầu Khí Thái Bình đã tổ chức thành công cuộc giao lưu với Chi hội Hà Nội và cựu sinh viên dầu khí BaKu. Các thành viên trong đoàn đã rất xúc động và ghi nhận công lao của các tiền bối dầu khí những ngày đầu hình thành và phát triển ngành; mọi người đều mong muốn sớm xây dựng khu lưu niệm Dầu khí đồng bằng sông Hồng.

Chi hội Dầu khí Thái Bình thường xuyên tổ chức sinh hoạt toàn chi hội để tìm hiểu về lịch sử, cập nhật thông tin về hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên; tích cực tham gia sinh hoạt, tư vấn hoặc triển khai các công việc khác theo yêu cầu của VPA và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình.

Chi hội Dầu Khí Thái Bình là một thành viên tích cực, trách nhiệm, được đánh giá cao sự đóng góp của Chi hội trong hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình như: Đóng góp ý kiến các văn kiện Đại hội Đảng các cấp do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình tổ chức; tham gia hội thảo Đề án xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình chủ trì thực hiện; công tác chuẩn bị Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình sắp tới; tham gia đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình, Phú Thọ…

Chủ tịch Chi hội Dầu khí Thái Bình Nguyễn Xuân Nhự cho biết, trong những tháng cuối năm 2020 và chương trình công tác năm 2021, Chi hội Dầu khí Thái Bình tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 và giá dầu giảm; chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, giải pháp ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của hội viên sinh hoạt tại Chi hội.

Chi hội sẽ hoàn thiện tổ chức và phát triển một số hội viên mới trước khi Đại hội Chi hội dự kiến cuối tháng 12/2020; sẵn sàng tiếp đón, giao lưu với các đoàn đại biểu của các đơn vị trong ngành về nguồn tại khu lưu niệm Dầu khí đồng bằng sông Hồng; tiếp tục công tác phát triển hội viên mới đối với các doanh nghiệp Dầu khí tại khu vực đồng bằng sông Hồng; triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Chi hội Dầu khí Thái Bình, Đại hội Hội Dầu khí Việt Nam và Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình.

Tích cực công tác tuyên truyền, vận động, kiến nghị Hội Dầu khí Việt Nam và PVN trong việc xây dựng khu Lưu niệm Dầu khí đồng bằng sông Hồng, đây là việc làm thiết thực nhất, cụ thể nhất và rất có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống đối với người lao động dầu khí góp phần xây dựng Văn hóa Dầu khí; duy trì các hoạt động thường xuyên của Chi hội, tăng cường việc trao đổi, chia sẻ với các hội viên tập thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức giao lưu và trao đổi kinh nghiệm công tác với các chi hội bạn; tích cực tham gia các hoạt động của Hội Dầu khí Việt Nam và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình; vận động hội viên tham gia phong trào lao động sáng tạo do tỉnh Thái Bình phát động và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình là đầu mối.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch biểu dương những kết quả hoạt động tích cực của Chi hội Dầu khí Thái Bình đã đạt được trong thơi gian qua; đồng thời mong muốn Chi hội tiếp tục hiện thực hóa các hoạt động tạo sự gắn kết, sức mạnh của Chi hội Dầu khí Thái Bình về tổ chức và hoạt động Hội.

Duy Phúc

DMCA.com Protection Status