Petrovietnam tổ chức gặp mặt, trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dầu khí" cho các nhà quản lý báo chí, nhà báo

11:17 | 06/01/2023

6,534 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 5/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức gặp mặt các nhà quản lý báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên nhân dịp chào đón Xuân Quý Mão 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đại biểu lãnh đạo các Cục, Vụ, cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Về phía Petrovietnam có ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; ông Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; các thành viên trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đoàn thể chính trị, xã hội, các Ban/Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Petrovietnam tổ chức gặp mặt, trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dầu khí" cho các nhà quản lý báo chí, nhà báo
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chúc mừng toàn thể các nhà quản lý báo chí, lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhân dịp chào đón Xuân Quý Mão 2023. Đồng thời, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng gửi lời cảm ơn các nhà báo, phóng viên đã quan tâm, đồng hành, động viên, chia sẻ cùng Petrovietnam trong thời gian qua đứng trước những biến động nhanh, khó dự báo của tình hình kinh tế, chính trị thế giới cũng như của thị trường dầu khí và năng lượng. Petrovietnam chịu ảnh hưởng chung tuy nhiên được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự cố gắng nỗ lực của tập thể gần 6 vạn lao động dầu khí nên trong năm qua ngành Dầu khí Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trên đà phục hồi tăng trưởng từ 2021, năm 2022 Tập đoàn đã lập nhiều kỷ lục trong 61 năm xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam. Theo đó, trong năm 2022, Petrovietnam đã đưa 5 mỏ/công trình dầu khí mới vào khai thác, nhiều hơn 1 mỏ/công trình so với kế hoạch năm, nhiều hơn 2 mỏ/công trình so với năm 2021. Gia tăng trữ lượng dầu khí, khai thác dầu khí, sản xuất đạm, điện, sản xuất kinh doanh xăng dầu tăng từ 3 - 26% so với năm 2021.

Đáng chú ý, tổng doanh thu toàn Tập đoàn tương đương 9,8% GDP cả nước, nộp ngân sách Nhà nước chiếm tỷ trọng 9,5% tổng thu cả nước. Đây là tỷ trọng cao nhất kể từ năm 2015 đến nay, cao hơn so với tỷ trọng trung bình của giai đoạn 2016-2021 (7,6%).

Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 931,2 nghìn tỷ đồng (trong khi sản lượng dầu khí suy giảm cùng với đà suy giảm của mỏ, giá dầu năm 2022 đạt 107 USD/thùng, sản lượng năm 2022 đạt 18,92 triệu tấn quy dầu; trước đây năm 2012 đạt cao nhất với giá trị 774 nghìn tỷ đồng, giá dầu thô năm 2012 đạt 117,6 USD/thùng, khai thác dầu khí trong nước năm 2012 đạt 24,99 triệu tấn quy dầu).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 82,2 nghìn tỷ đồng (trước đây năm 2013 đạt cao nhất 70,6 nghìn tỷ đồng, giá dầu năm 2013 đạt 112,5 USD/thùng, khai thác dầu khí trong nước năm 2013 đạt 25 triệu tấn quy dầu). Xuất khẩu đạm của Tập đoàn đạt mức kỷ lục với sản lượng 606 nghìn tấn, tăng 2,1 lần so với năm 2021.

Petrovietnam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; cân đối vĩ mô và tham gia mạnh mẽ vào bình ổn thị trường; cung cấp nhiên liệu cho an ninh quốc phòng; đã cung ứng trên 13 triệu tấn xăng dầu, đáp ứng trên 75% nhu cầu xăng dầu cả nước. Xuất khẩu sản phẩm phân đạm của Petrovietnam tiếp tục lập kỷ lục với kim ngạch đạt trên 405 triệu USD, chiếm 37% giá trị xuất khẩu phân bón của cả nước.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, để đạt được kết quả tích cực này, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Dầu khí còn có sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ, động viên từ các nhà báo, phóng viên thông qua các tác phẩm báo chí giúp độc giả cả nước tiếp cận được những hình ảnh, thông tin toàn diện, kịp thời và đầy đủ về ngành Dầu khí, từ đó thấu hiểu hơn, đồng cảm hơn với ngành Dầu khí.

Đặc biệt, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tích cực đồng hành cùng Petrovietnam trong việc thông tin, tuyên truyền về việc sửa đổi Luật Dầu khí, tạo điều kiện và cơ sở để Petrovietnam phát triển bền vững, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng mong muốn các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ với Petrovietnam để có thêm những tác phẩm động viên, quan tâm, cổ vũ tinh thần người lao động Dầu khí nỗ lực, cố gắng vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước.

Petrovietnam tổ chức gặp mặt, trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dầu khí" cho các nhà quản lý báo chí, nhà báo
Ông Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tại buổi gặp mặt
Petrovietnam tổ chức gặp mặt, trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dầu khí" cho các nhà quản lý báo chí, nhà báo
Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt các nhà quản lý báo chí, lãnh đạo, nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Petrovietnam đã đạt được những thành tích xuất sắc trong thời gian qua, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước. Những bước phát triển của Tập đoàn trong thời gian qua luôn được các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên quan tâm, đồng hành.

Nhà báo Lê Quốc Minh mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí và Petrovietnam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành, chia sẻ với người lao động ngành Dầu khí, từ đó có các tác phẩm báo chí phản ánh, tuyên truyền sinh động, đầy đủ, khách quan về các mặt hoạt động của ngành Dầu khí, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cổ vũ động viên tinh thần người Dầu khí tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, gặt hái những thành công hơn nữa trong năm 2023.

Petrovietnam tổ chức gặp mặt, trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dầu khí" cho các nhà quản lý báo chí, nhà báo
Lãnh đạo Petrovietnam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dầu khí" cho các nhà quản lý báo chí, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí
Petrovietnam tổ chức gặp mặt, trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dầu khí" cho các nhà quản lý báo chí, nhà báo
Ông Lê Anh Chiến - Phó Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn công bố quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dầu khí" cho các nhà báo

Nhân dịp này, Petrovietnam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dầu khí" cho các nhà quản lý báo chí, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhằm tri ân những đóng góp, đồng hành với ngành Dầu khí trong thời gian qua.

Tin: Minh Châu

Ảnh: Hùng Dũng

DMCA.com Protection Status