Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất

05:45 | 18/07/2022

5,612 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa" tại các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn một cách hiệu quả, thực chất.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện tại các đơn vị, đoàn thể một cách sâu rộng, thực chất

Với nhận thức đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, cần được tổ chức đồng bộ, sâu rộng, thực chất, hiệu quả về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đặc biệt là các kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại các đơn vị, đoàn thể; qua đó góp phần giúp từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương trong triển khai xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện.

Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất
Toàn cảnh Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến cho cán bộ chủ chốt Tập đoàn gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn; cấp ủy lãnh đạo 32 Chi/Đảng bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể với hơn 630 đại biểu tham gia tại hơn 30 điểm cầu trực tuyến trên cả nước về việc dự “Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; tổ chức chuyên đề quán triệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tới cán bộ chủ chốt trong toàn Tập đoàn; tại "Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2022", Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ thông qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của 780 cán bộ chủ chốt các đơn vị.

Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất
Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn quán triệt tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn, đến ngày 13/6/2022 đã có 32/32 Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ưu tú các đoàn thể.

Các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn cũng đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể căn cứ vào các tài liệu của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW ban hành và các tài liệu liên quan khác để phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động của đoàn thể/đơn vị thông qua Đại hội các chi đoàn, chi hội, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 bằng các hình thức phù hợp khác. Việc tổ chức quán triệt Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra với 13.420 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn (đạt tỷ lệ 100% đảng viên).

Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất
Đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao đổi, phổ biến và hướng dẫn với hội nghị về nội dung các văn bản mới nhất của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đặc biệt, để giúp cho việc nắm bắt các nội dung của Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), các Đảng ủy trực thuộc đã mời các báo cáo viên là chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, các báo cáo viên Trung ương, Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo các quận/huyện/tỉnh/thành ủy và Đảng ủy Khối DNTW…với đội ngũ báo cáo viên có chất lượng cao với sự phân tích sâu sắc cơ sở lý luận và thực tiễn gắn với những minh họa sống động, chân thực trong quá trình truyền đạt đã giúp cho các học viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác.

Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất
Các báo cáo viên phổ biến về những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” thực chất

Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai học tập, quán triệt và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” trong Tập đoàn được tổ chức đều khắp, bài bản, thực chất, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến; chỉ sau gần 2 tháng triển khai đã có 32/32 (100%) các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn hoàn thành các nội dung đề ra.

Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất
Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa"

Nội dung sinh hoạt không chỉ tập trung vào kiểm điểm 5 nhóm nội dung chính của Kết luận số 21 KL/TW mà còn gắn việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tập trung làm tốt 3 nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách gắn với thực hiện văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam thông qua bộ Quy tắc đạo đức của Petrovietnam, của người lao động và cán bộ lãnh đạo, quản lý Petrovietnam.

Trong đợt sinh hoạt “Tự soi - Tự sửa”, các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện giám sát trực tiếp đối với hoạt động của tổ chức đảng và chuyên môn trong doanh nghiệp cũng như hoạt động của người đứng đầu. Không khí thảo luận tại các hội nghị sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, chân thành, tính dân chủ và tính chiến đấu cao, đi đúng nội dung trọng tâm; đối với kiểm điểm cá nhân đã thể hiện tinh thần tự giác và trách nhiệm cao trong tự phê bình và phê bình theo chủ đề “Tự soi - Tự sửa”, các thành phần tham dự hội nghị đều tích cực phát biểu, góp ý cho tập thể và cá nhân trong hội nghị kiểm điểm. Công tác điều hành hội nghị đúng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề chính theo yêu cầu.

Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất
Các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Bên cạnh tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình là tổ chức các cuộc trao đổi trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Một số nội dung tiêu biểu như: Quán triệt đến từng đảng viên, người lao động về kết quả thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đã tác động sâu rộng đến nhận thức, tạo chuyển biến hành vi của người lao động và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 của Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam; có giải pháp lãnh đạo trong đẩy mạnh hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; thúc đẩy công tác đầu tư, tái cấu trúc, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác quản trị doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức các cuộc trao đổi trong sinh hoạt Chi bộ, đoàn thể và Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 về chủ đề xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; cập nhật, hoàn thiện, bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025; và cụ thể hóa việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, đoàn thể.

N.H

Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022 tại khu vực Hà NộiBồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022 tại khu vực Hà Nội
Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII khu vực miền Trung, miền NamĐảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII khu vực miền Trung, miền Nam
Đảng ủy PETROCONs tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PETROCONs tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Đảng ủy Tập đoàn tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức về công tác xây dựng ĐảngĐảng ủy Tập đoàn tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng
Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn làm việc với Thường trực Hội Dầu khí Việt NamThường vụ Đảng ủy Tập đoàn làm việc với Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam
Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2022Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2022
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa"
Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của ĐảngĐảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng

DMCA.com Protection Status