PV Oil trên đất Triệu Voi

07:34 | 28/04/2012

842 lượt xem
|
Dừng chân tại cửa hàng xăng dầu PV Oil nằm trên Đại lộ Kaysone Phomvihane, thủ đô Viêng Chăn tấp nập xe ra vào đổ xăng mới thấy hết được những thành quả mà PV Oil Lào đang đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước hoa Chămpa.

Tết Bunpimay. Thành phố Viêng Chăn ngập tràn nắng sớm. Những ai trong vài năm không trở lại Viêng Chăn hẳn sẽ thấy ngỡ ngàng trước sự phát triển của thành phố này. Nhiều công trình mới đang mọc lên khiến thành phố mang dáng dấp của một đô thị hiện đại. Những biển hiệu và biểu tượng PV Oil đã trở nên quen thuộc cùng khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu san sát, sầm uất, rực sáng ánh đèn khi màn đêm phủ xuống…

Đất lành chim đậu

Trong những ngày vui tết tại Lào, duyên may tôi được gặp anh Trịnh Tôn Thanh Thuận, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Lào (PV Oil Lào) khi anh ở lại trực tết. Anh dẫn tôi tới tham quan trụ sở của PV Oil Lào trên đường Sithane, Quận Shikhotabong. Anh hào hứng khoe đã ăn hai cái tết Lào. Tết Lào rất vui, thực sự là lễ hội đường phố mà ở ta không có. Người dân Lào rất thật thà, hiền hòa nhưng trong những ngày tết, từ già tới trẻ đều có thể nhảy múa và chơi hết mình.

Đưa tôi đi một vòng quanh thành phố Viêng Chăn và đến các cửa hàng xăng dầu mà PV Oil đầu tư, anh Thuận cho biết: Từ ngày chính thức trở thành đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đến nay, tuy hoạt động mới hơn 1 năm song PV Oil Lào đã thu được kết quả rất đáng khích lệ. Thị phần sản phẩm được giữ vững và phát triển, sản lượng đã từng bước tăng trưởng với doanh thu trong 16 tháng hoạt động đạt 138 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt 3,5 triệu USD, nộp ngân sách cho Nhà nước Lào gần 42 triệu USD. PV Oil Lào phát triển thêm được 12 cửa hàng xăng dầu, đưa số lượng cửa hàng xăng dầu trong hệ thống lên 77 cửa hàng tại 12/17 tỉnh thành của Lào, mở rộng được nhiều khách hàng công nghiệp lớn và quan trọng. Đội ngũ CBCNV đều yên tâm tiếp tục công tác với thu nhập ổn định và được cải thiện.

Một điểm bán xăng của PV Oil tại Viêng Chăn.

Được biết, PV Oil Lào được thành lập theo giấy phép của các cơ quan chủ quản hai nước và do Tổng Công ty Dầu Việt Nam – đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đầu tư 100% vốn, với vốn điều lệ là 3.034.000USD, lĩnh vực kinh doanh chính là nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm xăng dầu, nhớt và một số sản phẩm về nông nghiệp khác.

Anh Thuận chia sẻ thêm, Công ty Xăng dầu Quốc gia Lào có khoảng 300 cửa hàng xăng dầu, nhưng thị phần bán lẻ chỉ chiếm 30%, trong khi đó PV Oil Lào chỉ có 77 cửa hàng xăng dầu đã chiếm tới 20% thị phần. Sản lượng xăng dầu của PV Oil Lào bán mỗi năm khoảng hơn 120 nghìn khối. Môi trường làm việc của PV Oil Lào rất chuyên nghiệp.

Hướng tới tương lai

Thán phục về những thành tích mà PV Oil Lào đã đạt được trong thời gian ngắn, tôi thắc mắc: “Nguyên nhân gì khiến PV Oil Lào thành công đến vậy?”. Anh Thuận không ngần ngại trả lời rằng: Ngoài việc thừa hưởng cơ sở vật chất của Shell để lại, việc bố trí các hệ thống cây xăng của PV Oil rất được quan tâm và hợp lý về kỹ thuật, mỹ thuật để sao cho xe vào đổ xăng không bị ảnh hưởng, đi ra, đi vào thuận tiện, dễ dàng và đây cũng là yếu tố thu hút khách hàng đến mua xăng. Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo công ty còn thực hiện các chương trình khuyến mại, bốc thăm trúng thưởng khi khách hàng đến mua xăng tại các cây xăng của PV Oil Lào. Điều này đã giúp cho sản lượng của công ty tăng thêm 15-20%. Ngoài mục đích là nhằm quảng bá sâu rộng hơn hình ảnh của PV Oil cũng như tăng sản lượng, chương trình còn là dịp để chăm sóc và khuyến khích các đại lý đến với PV Oil nhiều hơn. Công ty cũng thường xuyên có chế độ đãi ngộ và thưởng tiền cho các đại lý khi bán vượt chỉ tiêu sản lượng.

Một người dân thủ đô Viêng Chăn, Lào cho biết, cũng là đi mua xăng, ngoài chất lượng xăng của PV Oil, bây giờ được thêm cơ hội trúng thưởng xe máy hoặc ôtô nữa thì dại gì mà không mua xăng ở đây.

Để có được những thành công không thể không nói đến sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty và PV Oil Lào, ở đây người lao động được hưởng quyền lợi tốt nhất nên kể cả người lao động Lào hay Việt Nam cũng đều yên tâm công tác và gắn bó với công ty.

Dừng chân tại cửa hàng xăng dầu PV Oil nằm trên Đại lộ Kaysone Phomvihane, thủ đô Viêng Chăn tấp nập xe ra vào đổ xăng mới thấy hết được những thành quả mà PV Oil Lào đang đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước hoa Chăm-pa, tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người dân. Sự lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng của PV Oil Lào hơn 1 năm qua đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh của một thành phố Viêng Chăn khang trang, hiện đại nói riêng, của nước bạn Lào nói chung và là cầu nối góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, ngày càng đơm hoa kết trái, trở thành tài sản quý giá mà nhân dân hai nước trân trọng giữ gìn và quyết tâm phát triển hơn nữa.

Trong những năm qua, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 về đầu tư vào Lào. Đặc biệt, theo danh sách các dự án đầu tư công nghiệp lớn giữa Việt Nam và Lào đã và đang hoạt động, thị phần xăng dầu của PV Oil tại Lào đang đứng thứ 2, chỉ sau Công ty Xăng dầu Quốc gia Lào, đóng vai trò quan trọng đối với nguồn nhiên liệu của quốc gia này.

Hiện PV Oil Lào đang có nhiều dự án phát triển sản phẩm như: bán thử nghiệm nhớt của PV Oil trong tháng 4/2012; xây dựng thêm 2 kho chứa xăng dầu khu vực biên giới Sầm Nưa và Thanh Hóa, nhằm phát triển hệ thống bán xăng dầu ở khu vực phía bắc của Lào, bởi việc vận chuyển xăng dầu từ Biên giới Lào – Thái Lan về khu vực này tốn kém và khó khăn nên việc lấy xăng từ các đơn vị thành viên PV Oil Thanh Hóa, PV Oil Nam Định, PV Oil Thái Bình sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ xây dựng thêm kho xăng dầu tại khu vực Sekong, đáp ứng thị trường xăng dầu ở phía nam Lào.

Theo Tổng giám đốc PV Oil Nguyễn Xuân Sơn: “Ðể góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, PV Oil sẽ nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kho bãi, hệ thống xăng, dầu, từng bước mở rộng thị trường kinh doanh xăng, dầu; bảo đảm phát triển bền vững, hiệu quả, an toàn về môi trường và hướng tới lợi ích chung của toàn xã hội”.

Trong nhịp điệu phát triển chung cùng với sự quan tâm và tạo điều kiện của Nhà nước và nhân dân Lào, chắc chắn PV Oil Lào nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào nói chung sẽ được tiếp thêm sức mạnh để tăng tốc trong năm 2012 và hy vọng trong thời gian tới, PV Oil sẽ có chiến lược quảng bá rộng rãi xăng E5 trên thị trường đầy tiềm năng này.

Hiện các doanh nghiệp Việt Nam có 224 dự án đầu tư tại Lào với tổng giá trị đầu tư 3,57 tỉ USD. Về thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt – Lào tăng trưởng tương đối tốt. Hai nước đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỉ USD trong năm nay và đạt 2 tỉ USD năm 2015.

Lan Hương

Báo Năng lượng Mới số 115-116 ra ngày 27/4/2012

DMCA.com Protection Status