Thành viên HĐTV Petrovietnam Phạm Tuấn Anh tiếp Đại sứ Na Uy: Tăng cường hợp tác trong chuyển dịch năng lượng

18:03 | 02/02/2024

15,058 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 31/1/2024, ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với bà Hilde Solbakken - Đại sứ Na Uy tại Hà Nội.

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía Na Uy có ông Jacques Etienne Michel - Giám đốc Quốc gia và bà Anita Holgersen - Giám đốc Phát triển Tập đoàn Equinor tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Hilde Solbakken đánh giá Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) là đối tác quan trọng với các doanh nghiệp của Na Uy trong lĩnh vực năng lượng. Bà cho biết, tháng 11/2023, lãnh đạo hai nước Việt Nam và Na Uy đã thống nhất hợp tác đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, trong đó có phát triển lĩnh vực điện gió ngoài khơi.

Tập đoàn Equinor của Na Uy đã có nhiều nghiên cứu về xây dựng, cung ứng điện gió và quy hoạch không gian biển trên toàn cầu, với những kinh nghiệm sẵn có, Na Uy mong muốn được hỗ trợ Petrovietnam trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển điện gió ngoài khơi.

Bà Hilde Solbakken cũng nhấn mạnh quan hệ truyền thống Việt Nam - Na Uy và bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục củng cố quan hệ đối tác. Đại sứ quán Na Uy sẽ phối hợp với Việt Nam tổ chức các cuộc họp cấp cao để tăng cường hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng.

Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐTV Petrovietnam tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Na Uy
Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV Petrovietnam tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Na Uy.

Về phía Petrovietnam, ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên HĐTV Tập đoàn đánh giá cao Tập đoàn Equinor của Na Uy và cho biết, những năm qua Petrovietnam đã bước đầu nghiên cứu về lĩnh vực điện gió ngoài khơi và xuất khẩu điện gió; tuy nhiên, tại Việt Nam, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực mới, phải từng bước hoàn thiện khung pháp lý, thể chế và Petrovietnam cần được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền để có thể sớm đầu tư phát triển lĩnh vực này.

Ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Petrovietnam mong muốn phối hợp với Tập đoàn Equinor để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Na Uy và UAEThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Na Uy và UAE
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tiếp lãnh đạo Marubeni, Nhật BảnChủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tiếp lãnh đạo Marubeni, Nhật Bản
Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo Tập đoàn PerencoChủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Perenco
[PetroTimesTV] Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Perenco[PetroTimesTV] Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Perenco
Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo Tập đoàn DoosanChủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Doosan

Minh Đức

DMCA.com Protection Status