Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam làm việc với Chi hội Dầu khí Tây Đô

10:21 | 13/12/2022

6,185 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 12/12, tại TP Cần Thơ, Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN) đã có buổi làm việc với Chi hội Dầu khí Tây Đô về công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Chi hội.

Tham dự buổi làm việc, về phía Thường trực Hội DKVN có TS. Nguyễn Quốc Thập – Chủ tịch Hội DKVN; ông Phạm Văn Huy - Tổng thư ký Hội, cùng đại diện Văn phòng Hội DKVN.

Về phía Chi hội Dầu khí Tây Đô có ông Đào Đình Thiêm - Chủ tịch Chi hội, Giám đốc Petromekong, các Phó Chủ tịch Chi hội, cùng các hội viên từ các đơn vị Dầu khí tại khu vực TP. Cần Thơ - Tây Nam bộ.

Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam làm việc với Chi hội Dầu khí Tây Đô
Ông Đào Đình Thiêm báo cáo hoạt động năm 2022 của Chi hội Dầu khí Tây Đô

Báo cáo với Thường trực Hội DKVN, ông Đào Đình Thiêm cho biết, ngay sau Đại hội vào tháng 4/2022, Chi hội đã họp BCH để phân công nhiệm vụ và định hướng xây dựng các chương trình hoạt động. Trong tháng 9/2022, Chi hội đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hoá thể thao giữa các hội viên tổ chức trực thuộc Chi hội nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV. Bên cạnh đó là chương trình giao lưu gây quỹ “Thắp sáng ước mơ” nhằm gây quỹ hỗ trợ, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó.

Cũng trong tháng 9/2022, Chi hội đã tổ chức giao lưu với Chi hội Dầu khí Sông Hồng. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm trao đổi chuyên môn trong công tác vận hành kho cảng xăng dầu, cũng như kinh nghiệm trong công tác kinh doanh với mục tiêu gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh,… Ngoài ra, Chi hội cũng tăng cường mở rộng kết nạp thêm hội viên mới tại khu vực được phân công.

Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam làm việc với Chi hội Dầu khí Tây Đô
Ông Đàm Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Chi hội Dầu khí Tây Đô, Phó trưởng Ban QLDA Sông Hậu 1 nêu ý kiến đóng góp tại buổi làm việc

Về công tác trong thời gian tới, Chủ tịch Chi hội Dầu khí Tây Đô cho biết, Chi hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào giao lưu, phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện thông qua các ngày lễ lớn trong năm; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, nhằm gắn kết, hỗ trợ các dịch vụ của từng hội viên tổ chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức các chương trình giao lưu học hỏi, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ, cùng các chương trình giao lưu văn hoá thể thao giữa các đơn vị tổ chức;…

Chi hội Dầu khí Tây Đô đã đề xuất, kiến nghị với Thường trực Hội DKVN về xây dựng Quy chế thu chi nội bộ; tăng cường kết nạp hội viên cá nhân…

Sau khi nghe báo cáo, đại diện Thường trực Hội DKVN đã có những ý kiến góp ý về hoạt động của Chi hội Dầu khí Tây Đô vừa qua, kế hoạch trong thời gian tới, đồng thời làm rõ các đề xuất mà Chi hội đã nêu.

Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam làm việc với Chi hội Dầu khí Tây Đô
TS. Nguyễn Quốc Thập – Chủ tịch Hội DKVN phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Quốc Thập – Chủ tịch Hội DKVN ghi nhận, biểu dương những hoạt động tích cực của Chi hội Dầu khí Tây Đô thời gian qua. Ông kỳ vọng trong thời gian tới, Chi hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với mục tiêu là kết nối đại gia đình Dầu khí Tây Đô, từ đó giúp ích hơn nữa cho hoạt động Dầu khí trong khu vực.

Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam làm việc với Chi hội Dầu khí Tây Đô
Thường trực Hội DKVN và Chi hội Dầu khí Tây Đô tại buổi làm việc

Trong chương trình làm việc, Thường trực Hội DKVN sẽ làm việc với Chi hội Dầu khí Cà Mau, thăm Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau vào các ngày 13-14/12.

Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp triển khai công tác Quý IV/2022Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp triển khai công tác Quý IV/2022
[Podcast] Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp triển khai công tác Quý IV/2022[Podcast] Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp triển khai công tác Quý IV/2022
Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp giao ban với các chi hội Dầu khí trực thuộcThường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp giao ban với các chi hội Dầu khí trực thuộc
Kết luận của Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam tại cuộc họp giao ban quý IV/2022Kết luận của Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam tại cuộc họp giao ban quý IV/2022
Nỗ lực xây dựng Chi hội Dầu khí Tây Đô trở thành điểm sáng trong Hội DKVNNỗ lực xây dựng Chi hội Dầu khí Tây Đô trở thành điểm sáng trong Hội DKVN

L.Trúc

DMCA.com Protection Status