Đại hội Công đoàn Công ty PTSC M&C tổ chức thành công

09:00 | 19/06/2017

1,573 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 16/6, Công đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là Đại hội điểm của Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Tham dự Đại hội có UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PTSC Thái Quốc Hiệp; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty PTSC Phan Thanh Tùng; Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PTSC Nguyễn Trần Toàn; Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty PTSC, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc Công ty PTSC M&C Đồng Xuân Thắng.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội Tổng công ty PTSC và lãnh đạo Công đoàn các đơn vị trực thuộc Tổng công ty PTSC, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo bộ phận/ban dự án cùng 165 cán bộ, công đoàn viên ưu tú.

dai hoi cong doan cong ty ptsc mc to chuc thanh cong
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội chỉ rõ, trong nhiệm kỳ qua, toàn thể cán bộ, công đoàn viên thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty PTSC M&C nhiệm kỳ III đề ra và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Công đoàn tổ chức nhiều đợt phát động thi đua tại các dự án, đảm bảo an toàn, tiến độ, hiệu quả góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

dai hoi cong doan cong ty ptsc mc to chuc thanh cong
Chủ tịch Công đoàn PTSC Nguyễn Trần Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Hàng năm Công đoàn đã tổ chức hội thao và cử đại diện tham gia thi đấu và đạt thành tích cao tại Hội thao ngành Dầu khí Việt Nam khu vực phía Nam, điển hình như Vô địch Kéo co Nam và Vô địch kéo co Nữ các năm 2015, 2016, 2017; 2 giải nhất, 2 giải nhì và 1 giải ba môn Bóng bàn; 2 giải nhất và 3 giải ba môn Cầu lông, 4 giải nhất và 3 giải nhì môn Tennis. Công đoàn Công ty còn là đầu mối tổ chức Đội tuyển Công đoàn PTSC tham gia tập luyện góp phần tích cực vào thành tích 2 lần đạt Giải đặc biệt toàn đoàn tại Hội thi cán bộ Công đoàn dầu khí giỏi lần I/2014 và lần II/2017.

Công đoàn đã chủ động tham mưu với chính quyền chi hỗ trợ quà Tết, thăm hỏi, giúp đỡ người lao động khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, các đối tượng chính sách trong đơn vị cũng như hỗ trợ kinh phí phối hợp với Công đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi... Công đoàn cũng tổ chức Chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” & Chương trình “Thắp sáng ước mơ trẻ thơ” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho gần 5.000 lượt gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, các cấp công đoàn đã hỗ trợ tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học với trên 1.200 suất quà tổng trị giá 1,75 tỷ đồng, thường xuyên tổ chức Trung thu cho gần 2.000 cháu là con người lao động.

dai hoi cong doan cong ty ptsc mc to chuc thanh cong
Bí thư Đảng ủy PTSC M&C Đồng Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ngoài ra, Công đoàn đã hỗ trợ các hoạt động giáo dục, xây dựng trường học, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; xây dựng 52 căn nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội: 2,560 tỷ đồng; đồng thời cũng luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo đời sống NLĐ và gia đình với tổng số tiền 13,195 tỷ đồng...

Hoạt động của Công đoàn đã bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển của Công ty, góp phần tích cực vào những thành tựu to lớn mà Công ty đã đạt được trong những năm gần đây. Đây là các hoạt động diễn ra không những ở quy mô cấp Công ty mà ở tất cả các Công đoàn Bộ phận và trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Giáo dục, động viên công đoàn viên nâng cao trình độ, trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn viên, người lao động; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua sản xuất, các phong trào văn nghệ, thể thao, giao lưu; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác nữ công...

dai hoi cong doan cong ty ptsc mc to chuc thanh cong
Lãnh đạo Công ty PTSC M&C tặng bằng khen cho cán bộ, công đoàn viên tiêu biểu

Có thể nói, các hoạt động Công đoàn phát động đã và đang góp phần xây dựng, hình thành một lớp người lao động giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, có ý chí phấn đấu vươn lên, góp phần tích cực vào việc phát triển bền vững của đơn vị. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty và nhiều tập thể, cá nhân đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty PTSC khen thưởng, biểu dương trong các hoạt động, phong trào Công đoàn các cấp.

Trước yêu cầu phát triển của Công ty, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải luôn đổi mới trong phương thức hoạt động và xác định rõ vai trò chức năng nhiệm vụ là tổ chức bảo vệ quyền lợi, hợp pháp, chính đáng của người lao động, là người bạn đồng hành với người lao động, góp phần hiệu quả vào sự phát triển bền vững của đơn vị. Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IV đã đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ III, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa IV với 15 đồng chí và bầu 25 đại biểu dự Đại hội lần thứ VII-Công đoàn Tổng công ty PTSC.

dai hoi cong doan cong ty ptsc mc to chuc thanh cong
Ban Lãnh đạo cùng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022 chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan; Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty PTSC Nguyễn Trần Toàn và Bí thư Đảng ủy Công ty PTSC M&C Đồng Xuân Thắng đã biểu dương những thành tích tiêu biểu của Công đoàn Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác Công đoàn, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên. Các hoạt động phong trào và thi đua lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất cũng đã tập trung triển khai sâu rộng trong người lao động và góp phần tích cực cho quá trình phát triển của Công ty… Đồng thời, các đồng chí cũng đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa IV tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo để lãnh đạo các hoạt động Công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của công đoàn viên, người lao động và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt toàn thể công đoàn viên, người lao động Công ty PTSC M&C, Chủ tịch Công đoàn công ty Bùi Văn Thường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn cấp trên, lãnh đạo công ty và cam kết Công đoàn Công ty PTSC M&C sẽ luôn phấn đấu cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2022 với mục tiêu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm trong các hoạt động Công đoàn, xây dựng PTSC M&C ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện” và phát huy vai trò tổ chức Công đoàn luôn là người bạn đồng hành, cùng ý chí và nguyện vọng của toàn thể người lao động, tập trung tài năng, nhiệt huyết để xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, phát triển.

Lê Uy Vũ

DMCA.com Protection Status