Hội Cựu chiến binh Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

“Xung kích” trong mọi hoạt động

19:24 | 27/10/2017

647 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) luôn gương mẫu, xung kích trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của đơn vị, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD của BSR.  

Hội CCB BSR ngay từ khi thành lập đã sớm ổn định tổ chức, xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách nhịp nhàng hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của công ty. Trong đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ (PCCN), bảo vệ môi trường và các hoạt động an sinh xã hội, quan hệ cộng đồng, từ thiện được Ban Chấp hành Hội xác định là nhiệm vụ hàng đầu cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên để triển khai thực hiện đồng bộ cùng với các ban chức năng của công ty.

xung kich trong moi hoat dong
Hội CCB BSR bàn giao nhà tình nghĩa cho CCB chống Pháp

Trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, PCCN và bảo vệ môi trường tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Ban Chấp hành Hội đã vận động các hội viên gương mẫu đi đầu và xung kích trong hoạt động SXKD, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn, PCCN và bảo vệ môi trường cho nhà máy; phối hợp với các ban chức năng của công ty, các chuyên gia xây dựng các quy trình, quy phạm, hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường và PCCN tại NMLD Dung Quất.

Ban Chấp hành Hội CCB BSR đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể của các xã Bình Trị, xã Bình Thuận và xã Bình Hải, huyện Bình Sơn vận động quần chúng nhân dân, tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ công trình NMLD Dung Quất, đặc biệt các hạng mục công trình trên biển như khu vực cảng nhập dầu thô và xuất bán sản phẩm của nhà máy; phối hợp chặt chẽ và rất hiệu quả với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi trong việc đảm bảo các mục tiêu bảo vệ trên biển và trên đất liền.

Hội CCB BSR cũng phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi và các ban chức năng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và BSR tổ chức thành công việc triển khai diễn tập phòng chống khủng bố tại NMLD Dung Quất do PVN chủ trì, BSR thực hiện. Ngoài ra, hằng năm Hội còn phối hợp với Ban An toàn môi trường tham gia diễn tập ứng cứu với các sự cố, tình huống khẩn cấp…

Trong giai đoạn bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất, Hội CCB BSR đã phối hợp với Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ an ninh Dầu khí, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nhận biết và nêu cao tinh thần bảo vệ an ninh, an toàn NMLD Dung Quất - công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Kết quả có hơn 430 lượt người dân, trong đó có gần 1.000 hộ gia đình trực tiếp tham gia ký cam kết không đưa tàu thuyền vào đánh bắt hải sản tại cảng xuất sản phẩm và phao rót dầu không bến (SPM), không vi phạm hành lang an toàn nhà máy và đã tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền trực tiếp cho 1.800 ngư dân về ý thức an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy tại NMLD Dung Quất.

xung kich trong moi hoat dong
Hội CCB BSR thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Hội CCB BSR cũng đã phân công thường trực tại các vị trí trong toàn nhà máy để hỗ trợ các nhà thầu và tuyên truyền để các nhà thầu tham gia bảo dưỡng nắm được các nội quy, quy định của BSR và nêu cao ý thức chủ động tự bảo vệ an ninh, an toàn cho các hạng mục thi công, vật tư thiết bị, tăng cường các biện pháp quản lý nhân công của đơn vị mình; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hội CCB BSR đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn đã triển khai các chương trình an sinh xã hội, quan hệ cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa… Ngoài ra Hội CCB BSR còn đến tận nhà thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân chất độc da cam nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB BSR đã phối hợp với các ban liên quan của BSR triển khai xây dựng cầu Dung Quất tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long - quê hương của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người có công lao to lớn trong việc hình thành và xây dựng NMLD Dung Quất; phối hợp với chính quyền địa phương xã Bình Hải xây dựng bia chứng tích vụ thảm sát Bình Hải tại thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và nhiều hoạt động mang ý nghĩa khác…

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB BSR đã phối hợp tổ chức các hoạt động về nguồn, an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức cho các hội viên thăm chiến trường xưa trên đất nước Lào, thăm nhà tù Côn Đảo, tham gia cùng Hội CCB Tập đoàn trong các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa; tổ chức nhiều hoạt động như dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn và tổ chức lễ dâng hương tại miếu thờ đồi Vọng Cảnh…

Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, Hội CCB BSR sẽ phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vận hành NMLD Dung Quất đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và hiệu quả; phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực các hoạt động an sinh xã hội, quan hệ cộng đồng, từ thiện...

Hội CCB BSR phối hợp với công đoàn cơ sở nhận phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Bình Sơn mỗi tháng 1 triệu đồng từ tháng 6-2015. Nay có hai mẹ đã qua đời, hiện còn phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Bình Sơn.

Hà Lê

DMCA.com Protection Status