BIENDONG POC tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”

10:35 | 23/05/2022

7,508 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 20/5, tại TP HCM, Đảng ủy Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”, nhằm phê bình và tự phê bình các tập thể và cá nhân người đứng đầu Công ty theo tinh thần Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ BIENDONG POC, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Công ty. Tham dự hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Dương Quỳnh Hoa - đại diện Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn.

BIENDONG POC tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”
Đồng chí Ngô Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BIENDONG POC phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BIENDONG POC khẳng định hội nghị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, song cần tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; do đó, đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị cần trao đổi thẳng thắn, góp ý và chia sẻ, đề ra các biện pháp để xây dựng Đảng bộ BIENDONG POC trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo BIENDONG POC về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW. Báo cáo khẳng định tập thể lãnh đạo BIENDONG POC là tập thể đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động và nâng cao chất lượng công tác.

Việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo các nội dung Nghị quyết đã được quan tâm chú trọng thực hiện trong Đảng bộ BIENDONG POC. Công tác chính trị tư tưởng, nghiên cứu học tập, quán triệt các quy định, nghị quyết của Đảng nói chung, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng được thực hiện đầy đủ, triển khai học tập linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tiễn của BIENDONG POC. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đồng bộ, chú trọng tự kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa sớm các biểu hiện vi phạm, ưu tiên việc giám sát từ cấp chi bộ. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung ương, Tập đoàn và Công ty, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên, nề nếp trong toàn Đảng bộ.

BIENDONG POC tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”
Đồng chí Hoàng Minh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy BIENDONG POC báo cáo kiểm điểm.

Tại phần kiểm điểm người đứng đầu cấp ủy, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí Ngô Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty về thực hiện chức trách chính trị được giao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đơn vị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận của các đồng chí tham dự với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức tự phê bình, phê bình cao, đóng góp ý kiến đối với các hạn chế, khuyết điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Các ý kiến đều đồng tình, nhất trí cao với báo cáo kiểm điểm của các tập thể, cá nhân, đồng thời góp ý, bổ sung một số nội dung như nâng cao hiệu quả, sáng tạo trong việc học tập theo Chỉ thị 05; công tác tuyên dương, nêu gương điển hình tiên tiến các cấp trong Đảng bộ; tăng cường tổ chức tọa đàm, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ cho cán bộ đảng viên…

BIENDONG POC tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”
Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Ngô Hữu Hải cam kết sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm vốn có của Đảng bộ BIENDONG POC, tăng cường các công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, rà soát để khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất để người lao động phát huy sở trường, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, sáng chế, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu vào chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp, xây dựng thành công mô hình công ty điều hành dầu khí thông minh - là mục tiêu lớn mà BIENDONG POC đang hướng đến.

BIENDONG POC học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIBIENDONG POC học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
BIENDONG POC đạt mốc 3.500 ngày an toànBIENDONG POC đạt mốc 3.500 ngày an toàn
BIENDONG POC: Hành trình 4 năm thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệpBIENDONG POC: Hành trình 4 năm thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp
BIENDONG POC hoàn thành xuất sắc công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường quý I/2022BIENDONG POC hoàn thành xuất sắc công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường quý I/2022

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status