Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025

11:36 | 23/04/2022

15,316 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 22/4/2022, tại tòa nhà VPI, Chi hội Dầu khí Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Toàn cảnh Đại hội

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Quốc Thập - Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN); ông Nguyễn Huy Quý - Tổng thư ký Hội; cùng đại diện Văn phòng Hội DKVN; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành Dầu khí tại Hà Nội; đại diện Chi hội Dầu khí Thái Bình.

Về phía Chi hội Dầu khí Hà Nội có ông Nguyễn Văn Đắc – Phó Chủ tịch Chi hội nhiệm kỳ 2018 - 2021, cùng các hội viên Chi hội.

Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã đánh giá hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2018 - 2021 và đề ra phương phướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Báo cáo công tác Chi hội nhiệm kỳ 2017-2022, ông Nguyễn Văn Đắc – Phó Chủ tịch Chi hội Dầu khí Hà Nội cho biết, Chi hội hiện có 208 hội viên cá nhân và 4 hội viên tập thể: Trường Đại học Mỏ địa chất; Trung tâm nghiên cứu Tìm kiếm thăm dò & Khai thác dầu khí (Viện Dầu khí Việt Nam – VPI); Trung tâm Lưu trữ Dầu khí (VPI); PVEP Sông Hồng.

Mặc dù có nhiều khó khăn và những ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Chi hội Dầu khí Hà Nội đã lãnh đạo hoạt động Chi hội khá tốt, làm cầu nối giữa hoạt động của Hội DKVN với các đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn Hà Nội; huy động được trí tuệ, kinh nghiệm của các hội viên là cán bộ quản lý, kinh tế, kỹ thuật và khoa học công nghệ (KHCN) cùng tham gia tích cực các hoạt động trong việc thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, nhận xét, phản biện khách quan, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị như thành lập tổ nghiên cứu và phản biện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu đánh giá Dự án Lô Junin 2-Venezuela” do Petrovietnam đặt hàng; nhận xét, phản biện nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, xây dựng đề án tái cơ cấu tổng thể lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí (E&P) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” do VPI thực hiện; Chi hội đã trao đổi ý kiến tư vấn với lãnh đạo Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PETROCONs) đề xuất về mô hình tổ chức sau tái cấu trúc nhằm có được đơn vị xây lắp chuyên ngành; Chi hội đã hoàn thành bản góp ý trực tiếp đối với nhiệm vụ tái cấu trúc PVEP…

Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ông Nguyễn Văn Đắc – Phó Chủ tịch Chi hội Dầu khí Hà Nộị trình bày báo cáo tại Đại hội

Chi hội đã tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn, nhận xét, phản biện các dư án, công trình nghiên cứu KHCN của môt số đơn vị; cùng với nhiệm vụ tổ chức được 9 khóa đào tạo, phổ biến kiến thức cơ bản nhập ngành cho số cán bộ chưa được đào tạo về dầu khí; Chi hội cũng đã tổ chức khảo sát các địa điểm, thăm công trình dầu khí của Petrovietnam, các hoạt động không chỉ nâng cao hiểu biết chuyên môn, nghề nghiệp, kiến thức, còn là dịp gắn kết, giao lưu, chia sẻ giữa các hội viên như: Tổ chức khảo sát địa chất tại Na Hang (tỉnh Tuyên Quang); tổ chức tham quan và giao lưu với Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn; tổ chức giao lưu với Chi hội Dầu khí Thái Bình, thăm Giếng Tổ của ngành Dầu khí, tham quan Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; tổ chức nhóm những người học Dầu khí và đã công tác trong ngành Dầu khí khảo sát “Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng”; Chi hội đã thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ được Hội DKVN phân công trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội cũng đã nghe các đại biểu trình bày các tham luận và phương hướng để thúc đẩy sự phát triển của Hội trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 với tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội; tích cực, chủ động kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; tham gia các hoạt động của Hội DKVN; cần làm tốt thực hiện hai chức năng là đào tạo - phổ biến kiến thức, học thuật, tuyên truyền về ngành và chức năng tư vấn, nhận xét, phản biện, thẩm định theo yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh của Petrovietnam và các đơn vị trực thuộc; Chi hội sẽ liên hệ và phối hợp cùng với các phòng/ban chuyên môn của Tập đoàn và các đơn vị ở phía Bắc để tìm hiểu những yêu cầu nghiên cứu KHCN, cơ chế và công tác quản lý để có thể đề xuất các nhiệm vụ tư vấn hoặc nghiên cứu cụ thể và tổ chức thực hiện nếu được chấp nhận; đẩy mạnh kết nối giao lưu trao đổi thông tin hoạt động của Chi hội để mọi hội viên tham gia.

Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ông Nguyễn Quốc Thập – Phó Chủ tịch Hội DKVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Hội DKVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Thập - Phó Chủ tịch Hội DKVN đã ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Chi hội Dầu khí Hà Nội và những đóng góp thiết thực của Chi hội đối với Hội DKVN trong nhiệm kỳ 2018-2021. Chi hội là nơi quy tụ đông đảo các hội viên là các cán bộ lãnh đạo Tập đoàn, các ban của Tập đoàn và các đơn vị khu vực Hà Nội qua các thời kỳ, nơi tập trung trí tuệ trong mọi lĩnh vực từ quản lý, điều hành, kinh tế, kỹ thuật đến kinh doanh dịch vụ và thương mại dầu khí.

Phó Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập bày tỏ mong muốn Chi hội Dầu khí Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội trong giai đoạn tới; Chi hội cần phát triển các hội viên tập thể và hội viên cá nhân tại các đơn vị trong ngành Dầu khí; cần phát huy được hết trí tuệ, kinh nghiệm của các hội viện để chủ động đề xuất những vấn đề nghiên cứu, phản biện, tư vấn kịp thời trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo đơn đặt hàng của Petrovietnam, các đơn vị về những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực chuyên môn, trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh…; cần tổ chức các cuộc giao lưu, trao đổi với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, các Chi hội để cung cấp thông tin cho các hội viên của các Chi hội biết về tình hình hoạt động của Tập đoàn, các đơn vị; cần giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ của ngành Dầu khí trên tinh thần, truyền thống Dầu khí, tâm huyết của những người làm Dầu khí.

Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Lễ trao Bằng khen của Hội DKVN cho các hội viên Chi hội Dầu khí Hà Nội vì đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển Hội DKVN

Sau phần thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện trình Đại hội; đồng thời tiến hành bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2025; Đại hội đã bầu 5 đại biểu tham dự Đại hội Hội Dầu khí Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội cũng đã nhất trí đề nghị tôn vinh ông Vũ Văn Kính – nguyên Chủ tịch Chi hội Hội Dầu khí Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2018 -2021 làm Chủ tịch danh dự Chi hội Dầu khí Hà Nội.

Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với quyết tâm cao, Chi hội Dầu khí Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của những “Người đi tìm lửa” đoàn kết, nhiệt tình, hoạt động tâm huyết để xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong xây dựng và phát triển ngành Dầu khí, phát triển đất nước ngày càng vững bước đi lên.

Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Các đại biểu tại Đại hội
Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Nỗ lực xây dựng Chi hội Dầu khí Tây Đô trở thành điểm sáng trong Hội DKVNNỗ lực xây dựng Chi hội Dầu khí Tây Đô trở thành điểm sáng trong Hội DKVN
Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam góp ý văn kiện Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam góp ý văn kiện Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Lãnh đạo Petrovietnam thăm và chúc Tết Hội Dầu khí Việt NamLãnh đạo Petrovietnam thăm và chúc Tết Hội Dầu khí Việt Nam
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hội Dầu khí Việt NamThư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam
Luật Dầu khí (sửa đổi) cần hoàn thiện các quy định liên quan hợp đồng dầu khíLuật Dầu khí (sửa đổi) cần hoàn thiện các quy định liên quan hợp đồng dầu khí
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng: Hội Dầu khí Việt Nam có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển ngành Dầu khíChủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng: Hội Dầu khí Việt Nam có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển ngành Dầu khí
Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm ngày khai thác dòng khí công nghiệp đầu tiên (19/4/1981 – 19/4/2021)Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm ngày khai thác dòng khí công nghiệp đầu tiên (19/4/1981 – 19/4/2021)

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status