Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam gửi thư chúc mừng 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam

14:00 | 15/12/2021

6,051 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12/1991 - 16/12/2021), TS. Ngô Thường San - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam đã gửi Thư chúc mừng tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động Dầu khí. PetroTimes xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12/1991 – 16/12/2021, thay mặt lãnh đạo Hội Dầu khí Việt Nam, tôi xin gửi đến các thế hệ cán bộ công đoàn và các đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam lời chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và có những đóng góp xứng đáng vào thành tích to lớn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam ngày nay đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho mỗi công đoàn viên; góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, bồi đắp và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, giữ ngọn lửa truyền thống ngành Dầu khí luôn sáng mãi; giữ vững và phát huy vai trò, vị trí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 10 năm qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã cùng với Hội Dầu khí Việt Nam phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, mang ý nghĩa lớn trong việc gắn kết đoàn viên công đoàn, các hội viên, hội viên tập thể của Hội trong toàn hệ thống các doanh nghiệp ngành Dầu khí, phát huy truyền thống tự hào của những “người đi tìm lửa”, nêu cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, tích cực tuyên truyền, động viên người lao động chia sẻ khó khăn, nỗ lực thi đua, thực hiện các giải pháp sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Hội Dầu khí Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng và tin tưởng Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong hoạt động để tổ chức công đoàn thực sự là động lực mạnh mẽ của tập thể người lao động nhằm phát huy tốt các tiềm năng, tận dụng các cơ hội phát triển và ghi thêm những dấu ấn mới, những thành tựu mới trong hành trình tiếp theo, góp phần làm rạng ngời hơn trang sử của Công đoàn Dầu khí Việt Nam và của ngành Dầu khí Việt Nam.

Chúc các thế hệ cán bộ công đoàn và các đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Thay mặt Hội Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch Ngô Thường San

Công đoàn đóng góp quan trọng vào những thành tựu của ngành Dầu khíCông đoàn đóng góp quan trọng vào những thành tựu của ngành Dầu khí
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập CĐ DKVN (16/12/1991 - 16/12/2021)Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập CĐ DKVN (16/12/1991 - 16/12/2021)
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng Công đoàn Dầu khí Việt NamChủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Công đoàn Dầu khí Việt Nam - Tự hào 30 năm hành trình giữ lửaCông đoàn Dầu khí Việt Nam - Tự hào 30 năm hành trình giữ lửa

DMCA.com Protection Status