Công đoàn BIENDONG POC: Lao động sáng tạo, vượt qua thách thức

10:49 | 23/04/2023

7,198 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 20/4/2023, Công đoàn Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa IV, rút ra nguyên nhân tồn tại, bài học kinh nghiệm của Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đưa ra Nghị quyết định hướng cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (Công đoàn DKVN); bà Vũ Thanh Hường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn DKVN; bà Lương Thị Hồng Nhung, Trưởng ban Tuyên giáo Nữ công Công đoàn DKVN. Về phía BIENDONG POC có TS. Ngô Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; các thành viên Ban Tổng giám đốc; lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội và 90 đại biểu đại diện cho 214 đoàn viên công đoàn BIENDONG POC.

Công đoàn BIENDONG POC: Lao động sáng tạo, vượt qua thách thức
Công đoàn BIENDONG POC: Lao động sáng tạo, vượt qua thách thức
Toàn cảnh Đại hội.
Công đoàn BIENDONG POC: Lao động sáng tạo, vượt qua thách thức
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghiêm – Chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đó, trước những tác động tiêu cực về tình hình dịch bệnh, những bất ổn an ninh chính trị, kinh tế, việc làm trong thời gian qua, CBNV – NLĐ BIENDONG POC trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời cũng như có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các phòng chức năng, cùng với các tổ chức đoàn thể xã hội. NLĐ được tạo điều kiện ổn định về mọi mặt, an tâm công tác, sẵng sàng chia sẻ khó khăn với Công ty, tích cực chủ động phát huy sáng kiến, đề xuất nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục quan trọng, hoàn thành đúng yêu cầu các mốc tiến độ quan trọng đề ra.

Công đoàn BIENDONG POC: Lao động sáng tạo, vượt qua thách thức
Công đoàn BIENDONG POC: Lao động sáng tạo, vượt qua thách thức
Ông Nguyễn Trọng Nghiêm – Chủ tịch Công đoàn BIENDONG POC trình bày báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đặc biệt, giai đoạn giá dầu suy giảm và sau đó là sự xuất hiện của đại dịch Covid, liên tục từ 2017 đến 2021 đã tạo thành tác động kép, ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả SXKD của BIENDONG POC. Được sự chỉ đạo sát sao và sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên ổn định tư tưởng trong CBNV - NLĐ, hỗ trợ NLĐ từng bước chống lại và vượt qua đại dịch. Người lao động đã thấu hiểu các khó khăn chung, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính Phủ, của Tổng Liên đoàn, Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam, vững tâm, đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành, sẻ chia với doanh nghiệp, chung tay chống dịch và vượt khó thi đua hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong điều kiện làm việc ở môi trường dầu khí khắc nghiệt và nhiều rủi ro, nguy hiểm, công tác an toàn lao động được đặt lên hàng đầu. Trong nhiệm kỳ, công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được duy trì và đạt những kết quả rất tốt, không xảy ra tai nạn lao động làm mất giờ công lao động, tỷ lệ TRIR luôn đạt mức zero.

BCH Công đoàn cũng tích cực chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao (Hội diễn, Hội thao, Hội thi...) để tạo nên đời sống tinh thần phong phú, vui tươi, lành mạnh, tạo mối quan hệ thân thiết, học tập kinh nghiệm; thường xuyên quan tâm đời sống, việc làm, thu nhập đối với NLĐ; hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tiêm vắc xin phòng ngừa cúm; nghiên cứu xây dựng chính sách cho cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và các lợi ích phúc lợi, ưu tiên ưu đãi đối với đoàn viên công đoàn.

Quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ, sâu rộng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn; đã đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công nhân và Công đoàn Việt Nam với phương châm: nhanh chóng kịp thời, đồng bộ sâu rộng và hình thức tuyên truyền đa dạng đặc sắc.

Nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua, Công đoàn BIENDONG POC cũng đã tổ chức phát động chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với mục đích tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác; gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Công đoàn BIENDONG POC: Lao động sáng tạo, vượt qua thách thức
TS. Ngô Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BIENDONG POC phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Đại hội, TS Ngô Hữu Hải đánh giá cao hoạt động của BCH Công đoàn nhiệm kỳ qua đã thực sự đoàn kết, tuân thủ những chỉ đạo của Công đoàn Ngành Dầu khí, Đảng ủy, cùng ban Tổng Giám đốc hỗ trợ người lao động vượt qua những khó khăn thách thức lớn như đại dịch Covid-19, tình hình phức tạp trên Biển Đông, bất ổn gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và giá dầu suy giảm trong giai đoạn 2017 – 2019… để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về hoạt động SXKD, chăm lo cho công đoàn viên, tích cực tham gia phong trào sáng kiến – sáng chế, cải tiến KHCN.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, TS Ngô Hữu Hải đề nghị BCH nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt Công đoàn để xây dựng và phát triển đội ngũ CBNV - NLĐ Dầu khí lớn mạnh, làm chủ công nghệ tiên tiến các thành tựu khoa học hiện đại và công nghệ tiên tiến như CĐS, CMCN 4.0 & AI đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của BIENDONG POC; tiếp tục đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyên vọng của người lao động, nhằm tham mưu, đề xuất hướng giải quyết với Ban lãnh đạo Công ty, hoàn thành vai trò là cầu nối giữa NLĐ và người sử dụng lao động; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt trong sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật và tiết kiệm chi phí; rèn luyện học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; cũng như làm tốt công tác các hoạt động an sinh xã hội.

Với những yêu cầu trên, Bí thư Đảng ủy BIENDONG POC đề nghị Đại hội sáng suốt lựa chọn những công đoàn viên xuất sắc, đủ bản lĩnh chính trị, yêu công việc Công đoàn vào BCH nhiệm kỳ 2023 – 2028 để đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2023 – 2028.

Công đoàn BIENDONG POC: Lao động sáng tạo, vượt qua thách thức
Bà Nghiêm Thuỳ Lan – Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nghiêm Thuỳ Lan – Chủ tịch CĐ DKVN nhận định trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhiều khó khăn, thách thức đã đặt ra cho BIENDONG POC; Công đoàn đơn vị đã thể hiện được vai trò đồng hành, chăm sóc, chia sẻ cùng NLĐ, bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ cùng nhân dân tại các địa phương trên cả nước cũng được Công đoàn thực hiện tốt.

Nhấn mạnh thách thức với tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới, Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan đề nghị Công đoàn BIENDONG POC cần tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh; lan tỏa văn hóa BIENDONG POC, lấy văn hóa làm nền tảng cho SXKD; Phát huy hiệu quả chương trình “1 triệu sáng kiến” để tiếp tục lan tỏa cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy hoạt động sáng kiến, cải tiến gắn liền với SXKD để vượt qua mọi thách thức, khó khăn, phát triển bền vững.

Công đoàn BIENDONG POC: Lao động sáng tạo, vượt qua thách thức
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.
Công đoàn BIENDONG POC: Lao động sáng tạo, vượt qua thách thức
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
Công đoàn BIENDONG POC: Lao động sáng tạo, vượt qua thách thức
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn BIENDONG POC nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần “Đoàn kết một lòng, Biển Đông ngời sáng”, Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn trong toàn Công ty phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết nội bộ, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao góp phần vào sự ổn định và phát triển của ngành công nghiệp Dầu khí, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và phát triển đi lên./.

BIENDONG POC: Bước trưởng thành của nhà điều hành dầu khí chuyên nghiệp - thông minhBIENDONG POC: Bước trưởng thành của nhà điều hành dầu khí chuyên nghiệp - thông minh
Đảng bộ BIENDONG POC thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến theo Hướng dẫn 03-HD/TWĐảng bộ BIENDONG POC thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến theo Hướng dẫn 03-HD/TW
"Giữ lửa" trong thanh niên
BIENDONG POC sơ kết quý 1/2023: Hoàn thành vượt mức kế hoạch với nhiều áp lực và thách thứcBIENDONG POC sơ kết quý 1/2023: Hoàn thành vượt mức kế hoạch với nhiều áp lực và thách thức

Tr.L

DMCA.com Protection Status