Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

10:20 | 20/01/2021

5,759 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 19/1, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công đoàn Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Công đoàn Cơ quan Tập đoàn thăm, tặng quà giáo viên vùng lũ tỉnh Hà TĩnhCông đoàn Cơ quan Tập đoàn thăm, tặng quà giáo viên vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh
Công đoàn Cơ quan Tập đoàn thăm hỏi, động viên CBNV có gia đình chịu ảnh hưởng của bão lũCông đoàn Cơ quan Tập đoàn thăm hỏi, động viên CBNV có gia đình chịu ảnh hưởng của bão lũ
Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và 8 tháng đầu năm 2020Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và 8 tháng đầu năm 2020
Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN); đồng chí Lê Quang Toán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên đề CĐ DKVN, Ban TT&VHDN Tập đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội của Tập đoàn và Cơ quan Tập đoàn.

Về phía Công đoàn Cơ quan Tập đoàn có đồng chí Đặng Văn Huệ - Chủ tịch; đồng chí Chu Thành Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực; cùng sự tham gia của các đại biểu đến từ các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Cơ quan Tập đoàn.

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Chu Thành Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Chu Thành Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Cơ quan Tập đoàn cho biết, hiện Công đoàn Cơ quan Tập đoàn có 602 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 2 công đoàn cơ sở thành viên, 4 công đoàn bộ phận và 15 tổ công đoàn. Năm 2020, trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi “tác động kép” của dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã xây dựng, triển khai chương trình hành động với các nội dung thiết thực, phù hợp và hiệu quả trong việc thực hiện triển khai các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, CĐ DKVN, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, quy định của cơ quan; Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã tham mưu để CĐ DKVN trang bị 3.200 khẩu trang (mỗi đoàn viên công đoàn được phát 5 khẩu trang); tập trung truyền tải và vận động cán bộ đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Chỉ đạo chống dịch của Tập đoàn, tiêu biểu như: Tổ công đoàn Ban Tìm kiếm - Thăm dò, Tổ công đoàn Ban Pháp chế - Kiểm tra, Tổ công đoàn Cơ quan Công đoàn Dầu khí… Đặc biệt, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ góp phần không nhỏ vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn và các công đoàn/tổ công đoàn trực thuộc đã thực hiện tốt việc trao đổi nghiệp vụ, cập nhật kiến thức; tích cực tham gia triển khai thực hành 5S và Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam tại Cơ quan Tập đoàn; các hoạt động của nữ công được đẩy mạnh thông qua các hoạt động: Chăm lo, động viên thăm hỏi những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; động viên hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn và trong cuộc sống đời thường như thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho 5 cán bộ nhân viên có gia đình/thân nhân bị ảnh hưởng do bão lũ; tổ chức gặp mặt, tặng quà các dịp lễ tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động; vận động và trích tặng 102 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho giáo viên các trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp để triển khai cuộc thi “Tìm hiểu, viết và chụp ảnh về ngành Dầu khí” với chủ đề “Tự hào Petrovietnam”, nhằm hướng tới hoạt động chào mừng 45 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2020), góp phần vào việc nâng cao ý thức và niềm tin, sự tự hào với văn hóa Petrovietnam.

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Các đại biểu tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động và dự thảo phương hướng, kế hoạch hoạt động của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn năm 2021; báo cáo về kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021. Đồng thời, các đại biểu thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến về phối hợp với Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức thi online “5 phút mỗi ngày cùng 5S”; tọa đàm “Vai trò của công đoàn trong việc triển khai thực hiện Tái tạo văn hóa Petrovietnam và thực hiện 5S”; hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”, tổ chức Hội thao Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ II năm 2021.

Trong năm 2021, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV; tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021); Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021); Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập CĐ DKVN (16/12/1991 - 16/12/2021). Các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua, đi đôi với tăng cường đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Phạm Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã biểu dương, đánh giá cao các hoạt động trong năm qua của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn. Trong bối cảnh khó khăn của cuộc "khủng hoảng kép" từ đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu đã ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ hoạt động của ngành Dầu khí. Tuy nhiên với sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ nhân viên Cơ quan Tập đoàn đã đóng góp vào thành công chung của Cơ quan Tập đoàn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bước sang năm 2021 dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động của ngành Dầu khí và cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Phạm Quang Dũng đề nghị, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cần bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn; triển khai tổ chức bộ quy chế quản trị và các chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn sao cho đồng bộ, hiệu quả; triển khai Nghị quyết của CĐ DKVN để tiếp tục xây dựng Công đoàn Cơ quan Tập đoàn “vững về chính trị, mạnh về tổ chức, xuất sắc trên các mặt công tác”; tập trung xây dựng tổ chức công đoàn; tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ công đoàn để phát huy tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo” trong mỗi cán bộ nhân viên để có điều kiện tham gia nhiều hơn vào hoạt động Cơ quan Tập đoàn, đóng góp vào hoạt động chung của CĐ DKVN.

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Đặng Văn Huệ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt cho đội ngũ cán bộ, công đoàn viên Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Đặng Văn Huệ cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của CĐ DKVN và Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn ghi nhận, tiếp thu và cập nhật những nội dung tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để bổ sung vào kế hoạch công tác năm 2021 của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn; bổ sung thêm những nội dung, kết quả của Đại hội Đảng các cấp, tích cực trong công tác tuyên tuyền về Nghị quyết Đại hội Đảng đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động. Đồng thời tiếp thu, triển khai xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng ủy Tập đoàn đã giao cho các cấp ủy, lãnh đạo Cơ quan Tập đoàn cũng như toàn thể Đảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội của Cơ quan Tập đoàn.

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
CĐ DKVN tặng cờ thi đua cho Công đoàn Cơ quan Tập đoàn
Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch CĐ DKVN trao Bằng khen của CĐ DKVN cho tập thể Ban Công nghệ - An toàn và Môi trường
Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Phạm Quang Dũng và đồng chí Đặng Văn Huệ trao Giấy khen của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn cho các tập thể xuất sắc.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2020, CĐ DKVN đã trao tặng cờ thi đua cho Công đoàn Cơ quan Tập đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020; 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của CĐ DKVN vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động và công tác công đoàn năm 2020; Công đoàn Cơ quan Tập đoàn cũng đã biểu dương khen thưởng 11 tập thể và 40 cá nhân.

Cùng ngày, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa cán bộ công đoàn và Thường trực Ban Liên lạc hưu trí Cơ quan Tập đoàn.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status