Công đoàn Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028

15:18 | 27/04/2023

3,622 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Căn cứ Kế hoạch của Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội IV Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 21/4/2023, Công đoàn Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội, về phía Công đoàn PV GAS có đồng chí Trần Xuân Thành - Ủy viên BCH Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn PV GAS; đồng chí Lê Phước Khôi - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn PV GAS; cùng các đồng chí đại diện các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn PV GAS.

Về phía Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu có đồng chí Lê Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; đồng chí Phan Tấn Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và 150 đại biểu, đại diện cho 344 Công đoàn viên KVT tham dự Đại hội.

Đại hội Đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tập hợp trí tuệ và tinh thần lao động của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu
Đại hội Đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tập hợp trí tuệ và tinh thần lao động của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo chính trị của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại diện các tổ Công đoàn, các công đoàn viên đã tham gia đóng góp ý kiến vào bộ văn kiện Đại hội, chương trình, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. BCH Công đoàn đã ghi nhận những góp ý của toàn thể các đại biểu. Với các tâm tư, nguyện vọng được đại biểu nêu lên, đại diện BCH Công đoàn đã có những giải đáp cũng như kiến nghị với Công đoàn cấp trên để có những phản hồi thỏa đáng và kịp thời.

Đồng chí Trần Xuân Thành - Chủ tịch Công đoàn PV GAS đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, ghi nhận những thành tựu của Công đoàn KVT nhiệm kỳ 2018-2023
Đồng chí Trần Xuân Thành - Chủ tịch Công đoàn PV GAS đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, ghi nhận những thành tựu của Công đoàn KVT nhiệm kỳ 2018-2023

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Tất Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KVT đánh giá cao nhiệt huyết, tinh thần dấn thân của tập thể BCH Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ chức công đoàn, tập thể công đoàn viên KVT đã góp phần to lớn vào sự thành công của KVT trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các phong trào đoàn thể. Đồng chí Lê Tất Thắng đã có những góp ý thiết thực để BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, phối hợp tốt hơn trong công tác vận động, cổ vũ người lao động thực hiện văn hóa an toàn, văn hóa doanh nghiệp của PV GAS nói chung và KVT nói riêng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy tin tưởng rằng Công đoàn vẫn sẽ luôn là lực lượng tiên phong và đóng góp vào sự lớn mạnh của công ty trong những năm tới.

Thực hiện bầu cử BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Thực hiện bầu cử BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Xuân Thành - Chủ tịch Công đoàn PV GAS đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, ghi nhận những thành tựu của Công đoàn KVT nhiệm kỳ 2018-2023, khẳng định các thành tích trên mọi mặt hoạt động của Công đoàn KVT, đặc biệt là phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Đồng thời, đồng chí mong muốn Công đoàn KVT nhiệm kỳ 2023-2028 cần cố gắng, nỗ lực để đồng hành cùng Ban Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển sắp tới.

Công đoàn PV GAS trao khen thưởng cho tập thể Công đoàn Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu – đơn vị xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023
Công đoàn PV GAS trao khen thưởng cho tập thể Công đoàn Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu – đơn vị xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí; Đoàn đại biểu gồm 20 đồng chí đại biểu chính thức và 03 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. Sau Hội nghị BCH phiên thứ I, BCH đã bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng phòng Tài chính Kế toán nhận được tín nhiệm cao, trúng cử Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Võ Phong Hải Bằng - Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ sản xuất - Nhà máy GPP được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Công đoàn PV GAS khen thưởng 2 cá nhân xuất sắc điển hình trong các phong trào thi đua
Công đoàn PV GAS khen thưởng 2 cá nhân xuất sắc điển hình trong các phong trào thi đua

Tại Đại hội, lãnh đạo Công đoàn PV GAS đã trao khen thưởng cho tập thể Công đoàn Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu và 2 cá nhân là đồng chí Lê Văn Sơn – Ủy viên BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và đồng chí Nguyễn Trung Quân – Công đoàn viên. Đây là những điển hình được Công đoàn PV GAS ghi nhận với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ban chấp hành Công đoàn KVT đã tặng kỷ niệm chương cho 3 tập thể và 17 cá nhân thuộc Công đoàn KVT đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018– 2023.

Chúc mừng BCH Công đoàn KVT nhiệm kỳ 2023-2028
Chúc mừng BCH Công đoàn KVT nhiệm kỳ 2023-2028

Với tinh thần đoàn kết, nhất quán trong hoạt động, sự nhiệt huyết và đồng lòng của BCH, cùng sức lực, trí lực của tập thể công đoàn viên, Công đoàn KVT nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ trong nhiệm kỳ tới.

Công đoàn Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ: Duy trì và nâng cao phúc lợi cho người lao độngCông đoàn Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ: Duy trì và nâng cao phúc lợi cho người lao động
Công đoàn DQS phát động thi đua Công đoàn DQS phát động thi đua "65 ngày đêm sửa chữa, đại tu giàn Tam Đảo 01"
Công đoàn cơ sở PV GAS LNG: Quy tụ sức mạnh, trí tuệ tập thể cho sự phát triểnCông đoàn cơ sở PV GAS LNG: Quy tụ sức mạnh, trí tuệ tập thể cho sự phát triển
BSR tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật trong CBCNVBSR tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật trong CBCNV

P.V

DMCA.com Protection Status