Công đoàn DQS phát động thi đua "65 ngày đêm sửa chữa, đại tu giàn Tam Đảo 01"

13:13 | 26/04/2023

4,859 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhằm Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) khóa V (nhiệm kỳ 2023-2028); Chào mừng Đại hội Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro lần thứ XIII (2023-2028) và hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028, chiều 25/4, Công đoàn DQS phối hợp với Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP) tổ chức Lễ phát động thi đua “65 ngày đêm Công trình sửa chữa, đại tu giàn Tam Đảo 01- Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ”.

Về dự Lễ phát động phía Vietsovpetro, có ông Trần Công Tín - Phó Tổng Giám đốc; ông Phạm Văn Quý - Giám đốc Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng; ông Hoàng Phúc Long - Phó Chủ tịch Công đoàn; ông Lê Trọng Lượng - Giàn trưởng Giàn khoan Tam Đảo 01. Về phía DQS, có ông Nguyễn Hồng Chiến - Phó Tổng Giám đốc; ông Huỳnh Tấn Bình - Chủ tịch Công đoàn; ông Mai Hồng Công - Giám đốc Dự án Giàn Tam Đảo 01, cùng gần 100 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) đại diện cho tập thể kỹ sư, công nhân trực tiếp thi công trên giàn khoan Tam Đảo 01.

Công đoàn DQS phát động thi đua
Ông Huỳnh Tấn Bình - Chủ tịch Công đoàn DQS phát động phong trào thi đua

Tại lễ phát động, ông Huỳnh Tấn Bình - Chủ tịch Công đoàn DQS thay mặt Công đoàn chính thức phát động thi đua trên toàn công trường DQS với mục tiêu "Quyết tâm thi đua lao động sản xuất hoàn thành và bàn giao giàn Tam Đảo 01 đúng tiến độ". Ông Bình nhấn mạnh: “Với mục đích tạo động lực cho CBCNV phát huy tinh thần hăng say lao động trong thời gian thi công sửa chữa giàn khoan Tam Đảo 01 tại DQS, tạo không khí sôi nổi, khơi dậy nội lực và phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ CBCNV DQS - Vietsovpetro nhằm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ thi công sửa chữa giàn khoan Tam Đảo 01 tại DQS. Qua đó kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm mới, làm hay có hiệu quả kinh tế để nhân rộng trong toàn công ty. Chúng ta quyết tâm thi đua lao động sản xuất, phải thi công hoàn thành và hoàn thành vược mức tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và bàn giao giàn Tam Đảo 01 đúng tiến độ trước ngày 2/7/2023”.

Công đoàn DQS phát động thi đua
Ông Nguyễn Hồng Chiến - Phó Tổng Giám đốc DQS phát biểu tại lễ phát động thi đua

Thay mặt cho lãnh đạo DQS, ông Nguyễn Hồng Chiến - Phó Tổng Giám đốc DQS đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Vietsovpetro, sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhóm giám sát cũng như đội ngũ thuyền viên và khẳng định người lao động DQS luôn hăng say trong công việc, sáng tạo, năng động, đoàn kết và cam kết sẽ lãnh đao, chỉ đạo sát sao, để cùng đội ngũ kỹ sư, CBCNV hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ đã cam kết.

Công đoàn DQS phát động thi đua
Ông Trần Công Tín - Phó Tổng Giám đốc VSP phát biểu tại lễ phát động thi đua

Cũng tại lễ phát động, ông Trần Công Tín - Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro hy vọng, trong lần giàn khoan lên dock này, với tinh thần hiểu biết và hợp tác lâu dài, sự phối hợp giữa hai bên sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Về phía Vietsovpetro sẽ đồng hành và hỗ trợ hết mình, việc đưa trở lại giàn khoan Tam Đảo 01 vào khai thác đúng kế hoạch là điều vô cùng quan trọng, góp phần chung vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro đã cam kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). "Vì vậy, tôi mong muốn lãnh đạo cả hai bên hết sức quan tâm đến dự án này, đặt biệt lực lượng trực tiếp tham gia thi công phải hết sức chú trọng đến nguyên tắc an toàn, hiệu quả rồi mới đến tiến độ", Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro nhấn mạnh.

Công đoàn DQS phát động thi đua
Đại diện các đơn vị tham gia thi công ký giao ước thi đua
Công đoàn DQS phát động thi đua
Công đoàn DQS phát động thi đua
Đại diện các đơn vị tham gia thi công nhận Cờ thi đua trong đợt phát động lần này.

Ngay tại buổi lễ, lãnh đạo hai bên, các trưởng đơn vị trực tiếp tham gia thi công, đại diện các nhà thầu đã ký kết giao ước thi đua, đồng thời thay mặt lãnh đạo Vietsovpetro và DQS, tặng cờ thi đua cho các đơn vị tham gia sửa chữa trong đợt phát động lần này.

Công đoàn DQS phát động thi đua
Giàn khoan Tam Đảo 01 đã được lai dắt thành công vào dock trong ngày 19/4/2023
Công đoàn DQS phát động thi đua
Đây là lần thứ 2 Giàn khoan Tam Đảo 01 vào dock DQS để bảo đưỡng đại tu

Đây là lần thứ 2 giàn khoan Tam Đảo 01 vào dock DQS để bảo đưỡng đại tu với các hạng mục chính như: Thay tole kết cấu và Outfitting 260 tấn, làm sạch và sơn 65.000 m2 toàn bộ các khu vực từ chân giàn, vỏ bao, két, mặt boong, thượng tầng…, thay mới 65 tấn ống các loại, sữa chữa định kỳ toàn bộ các thiết bị máy phát điện, máy phát sự cố, tời neo, cẩu, bơm…, bảo dưỡng các thiết bị khoan, điện lạnh, cứu sinh, cứu hỏa…

Kể từ khi Petrovietnam tiếp nhận, lương trung bình của người lao động DQS tăng 4 lầnKể từ khi Petrovietnam tiếp nhận, lương trung bình của người lao động DQS tăng 4 lần
Sự linh hoạt khi triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị Dầu khí khu vực miền TrungSự linh hoạt khi triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị Dầu khí khu vực miền Trung
Công đoàn DQS tổ chức Ngày hội Thể thao DQS năm 2023Công đoàn DQS tổ chức Ngày hội Thể thao DQS năm 2023
Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQSĐại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS

P.V

DMCA.com Protection Status