Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS

21:45 | 19/04/2023

6,044 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 19/4, Công đoàn Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất (DQS) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Tham dự đại hội có đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Về phía DQS, có đồng chí Lương Minh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Anh Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc. Đặc biệt là sự tham dự của 111 đại biểu đại diện cho đoàn viên Công đoàn, người lao động DQS.

Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Tấn Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn DQS đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn DQS khoá V (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Trong giai đoạn 2018 – 2023, tình hình hoạt động của DQS gặp nhiều khó khăn, thách thức như tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, cuộc cách mạng công nghệ 4.0… buộc Công đoàn DQS phải đổi mới phương thức, nội dung hoạt động để nâng cao tri thức, kỹ thuật, nghiệp vụ cho người lao động (NLĐ). Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019 với nhiều điểm sửa đổi mới đòi hỏi Công đoàn phải tích cực tham gia trong quá trình xây dựng hệ thống chính sách nội bộ tại DQS. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh của DQS vẫn còn đang trong tình trạng khó khăn về thị trường, tài chính, cơ sở vật chất… gây ảnh hưởng đến chế độ và phúc lợi cho NLĐ và gián tiếp ảnh hưởng hoạt động của Công đoàn DQS.

Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS
Đồng chí Huỳnh Tấn Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn DQS trình bày báo cáo tại Đại hội

Hiện nay, tổng số lao động tại DQS là 680 người, tất cả đều tham gia vào tổ chức công đoàn Công ty. Giai đoạn 2018 – 2023, do những tác động xấu của thiên tai, đại dịch Covid-19, Công đoàn DQS đã có các biện pháp ứng phó hiệu quả, duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh và phát huy vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn. Tại DQS, có 100% lao động được bố trí việc làm ổn định, thường xuyên. Thu nhập bình quân của NLĐ từ năm 2018 – 2022 tăng từ 7,12 triệu đồng/tháng lên 11,17 triệu đồng/tháng. Môi trường đóng tàu là ngành công nghiệp nặng, nguy cơ cao, Công đoàn DQS đã hết sức quan tâm đến môi trường lao động, điều kiện làm việc, công tác phòng chống cháy nổ, chủ động đầu tư trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và bố trí thời gian làm việc hợp lý cho NLĐ.

Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn DQS đã triển khai nhiều công tác bảo vệ, chăm lo cho đời sống CBCNV và NLĐ. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, Công đoàn DQS đã triển khai các công tác hỗ trợ phòng chống dịch cho NLĐ và các địa phương nơi tâm dịch. Cụ thể, Công đoàn DQS đã cùng với Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) hỗ trợ mua vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 214,6 triệu đồng, hỗ trợ NLĐ của DQS bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng số tiền 719,78 triệu đồng và hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ tham gia “3 tại chỗ” với số tiền 533 triệu đồng.

Các công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống NLĐ luôn được Công đoàn DQS triển khai mạnh mẽ. Hàng năm, chương trình Tết sum vầy, Xuân nghĩa tình Dầu khí do Công đoàn DQS tổ chức luôn được đông đảo CBCNV và NLĐ hưởng ứng. Nhiều NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn chăm lo thông qua các chương trình thăm hỏi, động viên, tặng quà mỗi dịp cuối năm. Trong đó, có 11 trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở với tổng số tiền 880 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn DQS còn tích cực kêu gọi hỗ trợ cho các trường hợp NLĐ bị ảnh hưởng do thiên tai, tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS
Đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan – Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan – Chủ tịch CĐ DKVN nhận định trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhiều khó khăn, thách thức đã đặt ra cho DQS, Công đoàn đơn vị đã thể hiện được vai trò đồng hành, chăm sóc, chia sẻ cùng NLĐ công ty. Thu nhập của NLĐ cũng đã tăng trưởng hơn so với nhiều năm trước, các hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ cùng NLĐ cũng được Công đoàn thực hiện tốt.

“Với DQS còn nhiều khó khăn trong việc xử lý những tồn tại quá khứ, tuy nhiên đơn vị đã nỗ lực với bằng chứng là doanh thu, lợi nhuận đã tăng trưởng tích cực. Nhiệm kỳ vừa qua, tôi đánh giá là một nhiệm kỳ nỗ lực vượt khó của Công đoàn DQS. Các công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho NLĐ được đảm bảo. Các chương trình hỗ trợ như mái ấm Công đoàn của đơn vị được triển khai mạnh mẽ, đem đến nhiều niềm vui, tin tưởng đối với NLĐ. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, tôi mong rằng Công đoàn sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, chức năng trong công tác chăm lo đời sống NLĐ. Nhiều khó khăn, thử thách có thể sẽ tiếp tục nhưng tôi tin rằng với sự linh hoạt, trình độ, nhạy bén, NLĐ DQS, Công đoàn đơn vị sẽ vượt qua tất cả”, Chủ tịch CĐ DKVN nhấn mạnh.

Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS
Ban Chấp hành Công đoàn DQS khoá mới ra mắt Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra 9 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó, đồng chí Huỳnh Tấn Bình tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Trần Quốc Vinh giữ vai trò Phó Chủ tịch. Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn DQS lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS
CĐ DKVN tặng cờ thi đua cho Công đoàn DQS
Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS
Công đoàn DQS trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023
Đại hội Công đoàn DQS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Hướng đến sự phát triển ổn định của DQS
Công đoàn DQS luôn đồng hành cùng người lao độngCông đoàn DQS luôn đồng hành cùng người lao động
Công đoàn DQS tổ chức Ngày hội Thể thao DQS năm 2023Công đoàn DQS tổ chức Ngày hội Thể thao DQS năm 2023
Kể từ khi Petrovietnam tiếp nhận, lương trung bình của người lao động DQS tăng 4 lầnKể từ khi Petrovietnam tiếp nhận, lương trung bình của người lao động DQS tăng 4 lần
Sự linh hoạt khi triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị Dầu khí khu vực miền TrungSự linh hoạt khi triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị Dầu khí khu vực miền Trung

Thành Linh

DMCA.com Protection Status