Đảng bộ Petrovietnam: Chỉ đạo trọng tâm, kịp thời và hiệu quả

22:47 | 06/07/2012

400 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
 Ngày 0672012, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 9 (Khóa I) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Hội nghị được tổ chức tại 4 điểm cầu Hà Nội, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Tới dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đồng chí Nguyễn Quốc Minh, Phó Vụ trưởng Vụ kinh tế, Văn phòng TW Đảng; đồng chí Lê Xuân Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Cán bộ, Ban Tổ chức TW; đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối DNTW.

Tham dự Hội nghị về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có toàn thể các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, Ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, thành viên Hội đồng Thành viên; các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn TNCS HCM Tập đoàn, Hội Cựu chiến binh và lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tập đoàn; Bí thư, Phó bí thư và lãnh đạo các doanh nghiệp trực thuộc, công ty con, các ban quản lý dự án thuộc Tập đoàn.

Đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn và đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cùng chủ trì Hội nghị.

Những tháng đầu năm nay, suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh tế xã hội nước ta. Các doanh nghiệp trong nước và cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều gặp khó khăn do thiếu vốn, lãi suất huy động ở mức cao, sản xuất đình trệ, hàng tồn kho nhiều, giá cả biến động khó lường…

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu, Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên của Petrovietnam đã kịp thời chỉ đạo và đề ra những giải pháp đúng đắn, hợp lý để vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

6 tháng đầu năm 2012, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2011, các chỉ tiêu tài chính đạt cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 13 triệu tấn, bằng 52,4% kế hoạch năm; sản lượng khai thác dầu thô đạt 8,13 triệu tấn, đạt 51,4% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 4,87 tỷ mét khối, bằng 54,1% kế hoạch năm; xuất bán dầu thô 8,1 triệu tấn đạt 51,3% kế hoạch năm.

Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của Petrovietnam.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 380,6 nghìn tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch năm, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2011; nộp ngân sách Nhà nước (theo chỉ tiêu tài chính hợp nhất – tổng doanh thu 6 tháng đạt 203 nghìn tỷ đồng); nộp ngân sách Nhà nước 81,2 nghìn tỉ đồng bằng 129,1% kế hoạch 6 tháng và 60,2% kế hoạch năm, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh những thành tích, trong toàn Tập đoàn vẫn còn 5 đơn vị không hoàn thành kế hoạch doanh thu hợp nhất, 5 đơn vị lỗ, một số đơn vị đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, một số dự án có tổng mức đầu tư tăng cao và chậm tiến độ so với dự kiến; việc tiêu thụ sản phẩm mới như xơ sợi tổng hợp, Ethanol…, gặp nhiều khó khăn do thị trường trong nước có nhu cầu thấp hoặc Nhà nước chưa có chính sách bắt buộc sử dụng sản phẩm, nhiên liệu thân môi trường.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa XI của Đảng và Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, Tập đoàn đã tổ chức triển khai quyết liệt phương án tái cấu trúc doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn, theo đó Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ban hành Kết luận số 257/KL-DKVN thông qua nguyên tắc, nội dung cơ bản, lộ trình thực hiện Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2012-2015 và trình Thủ tướng Chính phủ xen xét phê duyệt theo đúng tiến độ yêu cầu trong tháng 3/2012.

Ngày 08/6/2012, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch số 663-KH/ĐU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chỉ đạo các chi/đảng bộ cơ sở trực thuộc để quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Tập đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, kết quả hoạt động của Đảng bộ Petrovietnam là tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm, kịp thời và hiệu quả theo đúng Chiến lược phát triển của Ngành. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh được tiến hành đồng bộ. Các mối quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên và Ban tổng giám đốc luôn thống nhất, đồng thuận cao trong lãnh đạo, điều hành.

Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận, thảo luận quan trọng của nhiều đơn vị thành viên, nêu bật những khó khăn thách thức trước mắt và lâu dài, đề ra những giải pháp khắc phục, những kiến nghị đối với Tập đoàn và qua đó với Nhà nước về vấn đề hoàn thiện chính sách, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, ổn định và phát triển.

Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 9 đã kết thúc trong không khí quyết tâm của toàn thể Đảng bộ, Hội đồng Thành viên chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp đồng bộ đã được đề ra, khắc phục khó khăn, bảo đảm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được đề ra cho 6 tháng cuối năm và cả năm 2012.

Tiến Dũng

DMCA.com Protection Status