Hội Dầu khí TP HCM: Hoạt động tích cực, hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2023

07:27 | 17/08/2023

7,132 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 16/8/2023, tại TP HCM, Hội Dầu khí TP HCM đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ với sự tham dự, chỉ đạo của lãnh đạo Hội Dầu khí Việt Nam (VPA, Trung ương hội) nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm và bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự.

Tham dự Hội nghị, về phía VPA có TS Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch VPA; ông Lê Minh Hồng – Phó Chủ tịch VPA; TS Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VPA; TS Đinh Văn Sơn - Trưởng ban Đối ngoại VPA; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo các ban/Văn phòng Hội, lãnh đạo Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes.

Về phía Hội Dầu khí TP HCM có TS Ngô Hữu Hải - Chủ tịch Hội; GS.TSKH Hồ Sỹ Thoảng – Ủy viên BCH Hội; ông Võ Khánh Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội, Phó Tổng giám đốc PVOIL; TS. Phan Minh Quốc Bình - Phó Chủ tịch Hội, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam; cùng các ủy viên Ban Chấp hành Hội Dầu khí TP HCM.

Hội Dầu khí TP HCM: Hoạt động tích cực, hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2023

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Báo cáo tại buổi sinh hoạt, TS Ngô Hữu Hải – Chủ tịch Hội Dầu khí TP HCM cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động của Hội Dầu khí TP HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực, làm được nhiều việc quan trọng. Trong đó, Hội đã phối hợp với các bên như với các trường Đại học, với Hội CN Khoan Khai thác TP HCM tổ chức thành công các workshop, hội thảo khoa học; đã cùng với Trung ương Hội tham gia phản biện, góp ý vào dự thảo Luật Dầu khí mới, các Nghị định, Năng lượng tái tạo; Tham gia hội thảo về Quy hoạch điện VIII – Những thách thức và gợi ý chính sách do Ủy Ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường Quốc hội tổ chức; Đạt giải Nhất và giải Nhì (Vifotec) và giải Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Trong giai đoạn qua, Hội Dầu khí TP HCM cũng đã từng bước kiện toàn tổ chức; thực hiện hỗ trợ đào tạo được 1 TS và 7 Th.s.

Hội Dầu khí TP HCM: Hoạt động tích cực, hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2023
TS Ngô Hữu Hải - Chủ tịch Hội Dầu khí TP HCM báo cáo

Bên cạnh đó, TS Ngô Hữu Hải cũng thẳng thắn trình bày về một số mặt mà Hội Dầu khí TP HCM chưa làm được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, nỗ lực hoàn thành trong thời gian tới.

Về phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm, TS Ngô Hữu Hải cho biết Hội sẽ tập trung vào một số công tác chính như: Tham gia một số đề tài, dự án các đơn vị trong và ngoài ngành; Tổ chức và tham gia các chuyến thực địa; Đăng ký hội viên cá nhân và tập thể thuộc Hội Dầu khí TP HCM; Tiếp tục thực hiện việc phản biện đề tài; Tham gia các giải thưởng về KHCN, tham gia giảng dạy, đào tào...

Hội Dầu khí TP HCM: Hoạt động tích cực, hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2023
Các đại biểu tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến tại buổi họp

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung ương Hội nói chung và Hội Dầu khí TP HCM nói riêng. Các ý kiến tập trung về vấn đề: Tham gia các đề tài, dự án khoa học trong và ngoài ngành; liên kết, phối hợp với các hiệp hội khác tổ chức các hội thảo chung,...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS Nguyễn Quốc Thập đã thông báo sơ lược về các hoạt động của VPA đã làm được kể từ sau Đại hội vào tháng 6/2022. Theo đó, hoạt động của VPA đã bám sát chương trình nghị quyết Đại hội đặt ra, kiện toàn bộ máy; phát triển hội viên tập thể, cá nhân; tư vấn, phản biện, xây dựng khung pháp lý tầm quốc gia; ra mắt website Hội Dầu khí Việt Nam;...

Hội Dầu khí TP HCM: Hoạt động tích cực, hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2023
TS Nguyễn Quốc Thập - Chủ tích VPA phát biểu chỉ đạo

Đối với Hội Dầu khí TP HCM, TS Nguyễn Quốc Thập ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua. Chủ tịch VPA đánh giá, Hội Dầu khí TP HCM còn nhiều tiềm năng, thế mạnh cần phát huy hơn nữa. TS Nguyễn Quốc Thập đề nghị triển khai một số việc như: Tăng cường giao lưu các Hội Dầu khí địa phương để chia sẻ, học hỏi lẫn nhau; tích cực tham gia hỗ trợ giải thưởng KHCN; khuyến khích tham gia tư vấn thực hiện đề tài, dự án...

Phát biểu đáp từ, TS Ngô Hữu Hải - Chủ tịch Hội Dầu khí TP HCM trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của VPA; đồng thời sẽ lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương Hội để đưa vào chương trình làm việc các tháng cuối năm 2023.

Hội Dầu khí TP HCM: Hoạt động tích cực, hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2023
Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Hội Dầu khí TP HCM

Tại sự kiện, Hội Dầu khí TP HCM cũng đã tiến hành bổ nhiệm các chức danh Phó Thư ký thường trực và Trưởng Ban Đối ngoại và Truyền thông Hội Dầu khí TP HCM.

Hội Dầu khí Việt Nam ký kết hợp tác với BSRHội Dầu khí Việt Nam ký kết hợp tác với BSR
Hội DKQN tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, phát triển, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnhHội DKQN tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, phát triển, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Hội Dầu khí Việt Nam: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò hoạt động của ngành Dầu khí trong xu thế chuyển dịch năng lượngHội Dầu khí Việt Nam: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò hoạt động của ngành Dầu khí trong xu thế chuyển dịch năng lượng
Hội Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội Dầu khí Bắc Trung BộHội Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ
Hội Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội Dầu khí Đông BắcHội Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội Dầu khí Đông Bắc
Hội Dầu khí Việt Nam ký kết hợp tác với PVEPHội Dầu khí Việt Nam ký kết hợp tác với PVEP
Hội Dầu khí Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với PV DrillingHội Dầu khí Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với PV Drilling

L.T

DMCA.com Protection Status