Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A Vietsovpetro nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bến Tre

07:12 | 24/05/2023

3,495 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Từ ngày 19/5 đến 21/5/2023, trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa cho học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A (Hệ không tập trung mở cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) tại tỉnh Bến Tre.

Tham gia chuyến nghiên cứu thực tế có đồng chí Ngô Thị Liên - Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng đoàn; giáo viên chủ nhiệm; đồng chủ nhiệm; đại diện Văn phòng Đảng ủy Vietsovpetro và đại diện giảng viên các khoa cùng 80 học viên của lớp.

Theo chương trình chung, đoàn cũng đã tiến hành chào xã giao, trình chiếu phóng sự ngắn để quảng bá, giới thiệu về Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và lãnh đạo thành phố Bến Tre. Đồng thời đoàn đã tiến hành làm việc với Sở Công Thương tỉnh Bến Tre để quảng bá năng lực và tiềm năng hợp tác các dự án điện gió của Vietsovpetro.

Tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, đoàn đã được nghe đồng chí Hồ Tính Kiệp, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính của tỉnh những năm qua và một số vấn đề khác có liên quan.

Đồng chí Hồ Tính Kiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Bến Tre
Đồng chí Hồ Tính Kiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre

Sau phần báo cáo, buổi trao đổi diễn ra sôi nổi, nhiều vấn đề được các học viên, giảng viên của đoàn đặt ra, thảo luận cùng báo cáo viên. Qua buổi báo cáo, các giảng viên, học viên nhà trường rút ra nhiều bài học kinh nghiệm hay trong công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, nâng cao giá trị thương hiệu hàng hóa nông sản, phát triển du lịch làng nghề… để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng các yếu tố hợp lý trong thực hiện các vấn đề này tại địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian tới.

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A Vietsovpetro nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bến Tre
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A đến làm việc tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A Vietsovpetro nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bến Tre
Đại diện Vietsovpetro làm việc với Sở công thương tỉnh Bến Tre về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng điện gió

Với mong muốn có hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) Tập thể lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A đã tổ chức hoạt động thiện nguyện “Cùng chia sẻ - Trao yêu thương” tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đoàn đã phối hợp với Tỉnh đoàn Bến Tre để trao tặng 30 phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 30 phần quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A Vietsovpetro nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bến Tre
Chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt

Đoàn cũng đã tham gia hoạt động “Tái tạo” do UBND thành phố Bến Tre tổ chức vào sáng ngày 20/5/2023, thu gom rác sông Bến Tre, trồng 500 cây bần gây rừng ngập mặn hai bên bờ sông Bến Tre để tái tạo lại môi trường theo chương trình trồng 10 triệu cây xanh do UBND thành phố Bến Tre phát động.

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A Vietsovpetro nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bến Tre
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A Vietsovpetro nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bến Tre
Các học viên tham gia hoạt động thu gom rác sông Bến Tre
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A Vietsovpetro nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bến Tre
Các học viên tham gia hoạt động trồng cây bần gây rừng ngập mặn hai bên bờ sông Bến Tre

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, ôn truyền thống tại khu di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (còn có mật danh là T4, Y4) ở xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày của tỉnh Bến Tre. Đây là nơi các đồng chí Võ Văn Kiệt, đồng chí Mai Chí Thọ, đồng chí Trần Bạch Đằng và nhiều đồng chí khác đã từng sinh sống, công tác để chỉ huy cuộc kháng chiến chống Mỹ ở khu vực đô thị Sài Gòn - Gia Định từ tháng 7/1969 đến tháng 10/1970. Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng, qua đó giúp các thành viên trong đoàn hiểu rõ về cuộc sống gian khổ và chiến đấu oanh liệt của các anh hùng, liệt sĩ đã từng sống, chiến đấu trong suốt thời kỳ chiến tranh chống Mỹ; nâng cao được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của mỗi con người Việt Nam.

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A Vietsovpetro nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bến Tre
Đồng chí Phạm Văn Thao - Lớp trưởng đại diện lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A dâng hương tại Bia tưởng niệm Khu di tích căn cứ khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Chuyên đề nghiên cứu thực tế này đã giúp bản thân mỗi học viên trong lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 112A tiếp nhận được thêm nhiều kiến thức thực tế bổ ích, giúp cho mỗi học viên thêm tự hào về truyền thống hào hùng của đất nước và con người Việt Nam; hiểu thêm về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của mỗi địa phương vùng miền và để vận dụng vào những nội dung đã được học, nhằm tăng khả năng lý luận, cũng như vận dụng vào vị trí công việc, nhiệm vụ đang đảm nhận tại cơ quan, đơn vị mình đang công tác để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Vietsovpetro Run 2023 - Vì một Vietsovpetro phát triển bền vữngVietsovpetro Run 2023 - Vì một Vietsovpetro phát triển bền vững
Đoàn viên Vietsovpetro được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần XIV năm 2023Đoàn viên Vietsovpetro được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần XIV năm 2023
Vietsovpetro tổ chức Lễ phát động Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023Vietsovpetro tổ chức Lễ phát động Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023
Vietsovpetro khánh thành công trình an sinh xã hội tại Hòa Bình, Tuyên QuangVietsovpetro khánh thành công trình an sinh xã hội tại Hòa Bình, Tuyên Quang
Công bố quyết định Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VietsovpetroCông bố quyết định Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro

Cao Thị Quỳnh Trang

DMCA.com Protection Status