Nga củng cố vị thế nước khai thác dầu mỏ hàng đầu

07:45 | 04/01/2013

699 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Cùng với Saudi Arabia, trong năm 2012, Nga đã tiếp tục củng cố vị thế nước khai thác dầu mỏ hàng đầu thế giới của mình.
 
 
Nga đã tiếp tục củng cố được vị thế của mình là nước khai thác dầu mỏ hàng đầu thế giới
 
 
Theo số liệu do tờ "Thời báo Tài chính" (Anh) công bố ngày 3/1, trong năm 2012, các công ty dầu mỏ của Nga đã đạt mức khai thác dầu cao nhất trong lịch sử nền kinh tế nước này - 10,4 triệu thùng/ngày.

Theo báo trên, chưa bao giờ kể từ thời điểm Liên Xô tan rã, Nga khai thác được khối lượng dầu mỏ lớn đến như vậy. Trong năm 2012, ngành công nghiệp dầu mỏ Nga đã có thể tăng 100 nghìn thùng/ngày sản lượng khai thác một ngày đêm so với năm 2011.

Kết quả là Nga đã tiếp tục củng cố được vị thế của mình là nước khai th
ác dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Trước đó, theo tổ chức Joint Organisations Data Initiativ (JODI), xứ xở Bạch Dương đã vượt Saudi Arabia về sản lượng khai thác dầu trong tháng 9 vừa qua để trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Theo JODI, trong tháng 9, Nga đã khai thác được 10 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng của Saudi Arabia là 9.720.000 thùng/ngày.

Hồi tháng 8, Saudi Arabia chiếm vị trí số một về khai thác dầu trên thế giới mặc dù chỉ đạt sản lượng tương tự.
 
Theo Vietnamplus

DMCA.com Protection Status