Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa

14:42 | 22/04/2022

5,222 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sau 9 ngày hành trình vượt trùng khơi, từ ngày 12 - 20/4/2022, Đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã ra thăm hỏi, động viên và tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.
Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc MaĐoàn công tác Petrovietnam dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Đoàn công tác Petrovietnam sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện đảo Trường SaĐoàn công tác Petrovietnam sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện đảo Trường Sa

Tham gia Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gồm 30 thành viên là cán bộ, nhân viên thuộc các Ban chuyên môn Tập đoàn, Hội viên Hội CCB Tập đoàn, đại diện các cơ quan, đơn vị thành viên của Tập đoàn do đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Anh hùng lao động, Thành viên HĐTV Tập đoàn, Chủ tịch CLB Dầu khí Trường Sa làm Trưởng đoàn phối hợp với Đoàn công tác số 3 gồm các cơ quan, đơn vị và địa phương như: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công an Hải Phòng, Bệnh viện Việt Đức, Viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và đoàn Sơn La do Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức ra thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa
Tàu HQ-571 chở Đoàn công tác số 3 ra thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 (Ảnh: Mạnh Tưởng)

Sau 9 ngày hành trình vượt trùng khơi trên con tàu Trường Sa (HQ-571) của Quân chủng Hải quân Việt Nam, Đoàn công tác Petrovienam đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/20 với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, gồm những phần quà thiết thực như: máy photo, máy in, máy lọc nước, tủ cấp đông, tivi, máy tính, máy chiếu... Kinh phí cho những phần quà từ đóng góp của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)…

Ngoài những phần quà trên, nhiều thành viên trong Đoàn công tác Petrovietnam còn tặng cán bộ, chiến sĩ thẻ cào điện thoại Viettel, cây hoa Lan Huệ kép đỏ và giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ trên các đảo. Những phần món quà tuy không lớn nhưng là tình cảm đặc biệt, thân thương, ấm tình quân dân. Sự quan tâm chia sẻ của người lao động Dầu khí là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cùng với người dân trên 9 điểm đảo: Sinh Tồn Đông, đảo Cô Lin, đảo Len Đao, đảo Núi Le A, đảo Tốc Tan C, đảo An Bang, đảo Trường Sa Đông, đảo Đá Tây C, đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/20 vững vàng vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa
Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/20, Đoàn công tác Petrovietnam cùng Đoàn công tác số 3 đã tổ chức các hoạt động như chào cờ, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đảo Trường Sa; tưởng niệm các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc tại đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao và Nhà giàn DK1; thăm trường tiểu học, bệnh xá và các hộ dân trên thị trấn Trường Sa; tổ chức các buổi tặng quà, gặp mặt trực tiếp nghe lãnh đạo, chỉ huy các đảo, nhà giàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng… Đoàn công tác Tập đoàn đã chủ động tham gia các hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp xúc gần gũi, thăm hỏi động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên các đảo và Nhà giàn DK1/20 vượt qua khó khăn, yên tâm gắn bó với biển đảo, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các chiến sĩ trên đảo Len Đao, đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Trưởng đoàn công tác Petrovietnam thay mặt Đoàn công tác số 3 chia sẻ: “Mặc dù các chiến sĩ phải sống xa quê hương, xa gia đình, người thân, bạn bè, sống ở nơi bốn bề là biển cả, luôn đối mặt với hiểm nguy, thời tiết khắc nghiệt, nhưng với tinh thần quả cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì biển đảo, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, các chiến sĩ đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh Hải quân và nhân dân giao phó, không chỉ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các đồng chí còn giữ vững tinh thần đoàn kết, tận dụng từng lít nước ngọt trồng cây xanh, tăng gia sản xuất, trồng rau, chăn nuôi góp phần chủ động trong các bữa ăn sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, đặc biệt là đồng chí Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân đã tạo điều kiện cho chúng tôi được đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa để gửi gắm tình cảm của cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên mọi miền Tổ quốc đối với các chiến sĩ trên đảo. Chúng tôi cũng mong muốn các chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, giữ vững tay súng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển đánh bắt hải sản, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước."

Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa
Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Anh hùng lao động, Thành viên HĐTV Petrvietnam thay mặt Đoàn công tác số 3 phát biểu tại đảo Len Đao

Bên cạnh đó, các đại biểu của Petrovietnam cũng tích cực tham gia các hoạt động chung của Đoàn công tác số 3 trên tàu Trường Sa HQ-571 như: Cuộc thi tìm hiểu về biển đảo, thi đấu cờ tướng, văn hóa, văn nghệ. Thông qua giao lưu, các đại biểu trao đổi, chia sẻ, tạo ấn tượng và động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho mỗi thành viên trong chuyến đi.

Chuyến công tác đã giúp cho các đại biểu thấu hiểu thêm những khó khăn gian khổ, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đang ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Sau chuyến công tác, mỗi thành viên đoàn công tác sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần vì biển đảo quê hương, tổ chức các hành động thiết thực hướng về biển đảo góp phần xây dựng Trường Sa vững mạnh về kinh tế, quốc phòng, đẹp về cảnh quan môi trường.

Công tác thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 là hoạt động thường xuyên, ý nghĩa, thiết thực của Petrovietnam. Trong những năm qua, Tập đoàn đã có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ, hợp tác với Hải quân Nhân dân Việt Nam thông qua các chương trình tài trợ như: Tranh cổ động trên đảo Trường Sa lớn, hệ thống năng lượng tái tạo và chiếu sáng Trường Sa, chế lọc nước ngọt, ngành Dầu khí đã đóng góp một phần nhỏ bé cho Hải quân Nhân dân Việt Nam trong các chương trình an sinh trên các đảo, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác Petrovietnam đi thăm và tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa:

Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa
Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa
Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa
Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa
Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa
Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa
Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa
Đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam- CTCP trao biển tượng trưng cho các đảo và Nhà giàn DK1/20 trị giá 500 triệu đồng
Petrovietnam mang hơi ấm từ đất liền đến với Trường Sa
Chị Đào Thị Diệp - Đoàn công tác Petrovietnam chuẩn bị những chậu hoa Lan Huệ kép đỏ tặng các đảo

Huy Tùng

DMCA.com Protection Status