Phân công rõ nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đoàn thể trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

19:14 | 07/08/2023

9,490 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều 7/8, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; cùng các đồng chí đại diện các Ban của Đảng ủy Tập đoàn.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức đoàn thể, đại diện các tổ chức đoàn thể trực thuộc.

Phân công rõ nhiệm vụ để chương trình phối hợp giữa các đoàn thể đạt hiệu quả
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo về kết quả công tác phối hợp giữa 3 tổ chức đoàn thể, đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn cho biết: Trên cơ sở chương trình phối hợp năm 2023 được thống nhất giữa 3 tổ chức đoàn thể, các đơn vị đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng chương trình phối hợp đã đề ra; phân công đầu mối liên lạc một cách thường xuyên; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Trong 7 tháng đầu năm, 3 tổ chức đoàn thể đã phối hợp, tổ chức hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch như: Các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động; Tổ chức Tết Xuân nghĩa tình Dầu khí; Kỷ niệm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931); Phát động và tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên; Tổ chức giải chạy bộ online công nhân lao động ngành Dầu khí lần thứ 2; Kỷ niệm Ngày “Quốc tế Lao động” (01/5); Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 7; gặp mặt, tôn vinh các thế hệ người lao động Dầu khí tiêu biểu năm 2023; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công…

Phân công rõ nhiệm vụ để chương trình phối hợp giữa các đoàn thể đạt hiệu quả
Đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn báo cáo tại Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao trong việc phối hợp, các hoạt động được 3 tổ chức đoàn thể triển khai phối hợp đã thu được những kết quả tích cực. Tiêu biểu như đã phối hợp hỗ trợ, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023; đã thu được 371 đơn vị máu hiến tặng trong chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề “Nhiệt huyết người Dầu khí”; trong Tháng Công nhân, đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho hơn 2.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn toàn Ngành; tặng nhà Mái ấm công đoàn cho người lao động khó khăn Công ty BSR với số tiền 80 triệu đồng; triển khai đoàn công tác đi thăm, tặng quà Trường Sa và nhà giàn DK I với tổng số tiền là gần 2 tỷ đồng; thăm tặng quà cho cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái và trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn Tập đoàn đặt trụ sở chính...

Những hoạt động cụ thể, thiết thực được 3 tổ chức đoàn thể triển khai từ đầu năm đến nay đã góp phần hỗ trợ người lao động, các gia đình thương binh, liệt sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn; khơi dậy tinh thần thi đua người lao động Dầu khí nhiệt huyết - sáng tạo - hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Đồng thời, tạo sự đoàn kết, lan tỏa, chia sẻ giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, thể hiện nét đẹp văn hóa dầu khí trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người lao động.

Phân công rõ nhiệm vụ để chương trình phối hợp giữa các đoàn thể đạt hiệu quả
Đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm 2023, 3 tổ chức đoàn thể sẽ phối hợp triển khai các hoạt động: Hưởng ứng Tuần lễ văn hóa Dầu khí lần thứ XIV; Liên hoan nghệ thuật tiếng hát Người đi tìm lửa chào mừng đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam khu vực phía Bắc và phía Nam; Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); Tổ chức tọa đàm công tác chuyển đổi số, Văn hóa số; Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944), Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989), Hội Cựu chiến binh Tập đoàn (15/12/2009); ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12), Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Tập đoàn (24/12/2008)…

Phân công rõ nhiệm vụ để chương trình phối hợp giữa các đoàn thể đạt hiệu quả
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức đoàn thể đã trao đổi, thảo luận, góp ý về các nội dung trong báo cáo sơ kết; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung, phương pháp triển khai công tác phối hợp trong thời gian tới một cách hiệu quả, đồng bộ, tạo sức lan tỏa, khẳng định vị trí, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong toàn Tập đoàn.

Phân công rõ nhiệm vụ để chương trình phối hợp giữa các đoàn thể đạt hiệu quả
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác phối hợp của 3 tổ chức: Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Đồng chí khẳng định, những kết quả 3 đơn vị thực hiện đã đóng góp vào kết quả phát triển chung của Tập đoàn.

Phân công rõ nhiệm vụ để chương trình phối hợp giữa các đoàn thể đạt hiệu quả
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh cũng đề nghị 3 tổ chức đoàn thể trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác phối hợp để triển khai tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra; Chủ động lựa chọn nội dung, vấn đề, công việc phù hợp đưa vào chương trình phối hợp. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần cụ thể hơn sự phân công nhiệm vụ để công việc được triển khai hiệu quả hơn, tích cực hơn. Đối với các hoạt động lớn cần thành lập Ban chỉ đạo để có sự thống nhất trong việc chỉ đạo, thực hiện. Đặc biệt, 3 tổ chức đoàn thể cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó, nâng cao sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần vào sự thành công chung của Tập đoàn.

Quang Phú - Hiền Anh

Công đoàn dầu khí Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với LĐLĐ Hải PhòngCông đoàn dầu khí Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với LĐLĐ Hải Phòng
[PetroTimesMedia] Lễ ký chương trình phối hợp triển khai hoạt động năm 2023[PetroTimesMedia] Lễ ký chương trình phối hợp triển khai hoạt động năm 2023
Hội CCB Việt Nam và Petrovietnam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2032Hội CCB Việt Nam và Petrovietnam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2032

DMCA.com Protection Status