Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên giáo, truyền thông 2019

18:16 | 14/06/2019

1,339 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sáng ngày 14/6, tại TP. Vũng Tàu, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã tổ chức Hội nghị tuyên giáo, báo chí truyền thông cho cán bộ Công đoàn.  

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Cường, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Về phía PVN có đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); đồng chí Vũ Công Trình, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐ DKVN cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Kha, Vũ Anh Tuấn; cùng các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐ DKVN, lãnh đạo Công đoàn các đơn vị, cùng các cộng tác viên của Tạp chí CĐ DKVN.

cong doan dau khi viet nam to chuc hoi nghi tuyen giao truyen thong 2019
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 do đồng chí Lương Thị Hồng Nhung, Phó Ban Phụ trách Ban Tuyên giáo - Nữ công cho biết, trong thời gian qua, PVN phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và những khó khăn đó đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD, đời sống, việc làm, thu nhập và tư tưởng của đội ngũ CNLĐ Dầu khí.

Trong điều kiện đó, để giữ vững và tiếp tục phát huy sức mạnh của đội ngũ CNLĐ toàn ngành, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Tập đoàn, Thường vụ CĐ DKVN đã cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐ DKVN không ngừng đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác trọng tâm mà Đại hội VI (nhiệm kỳ 2018-2023) đã thông qua.

Với sự triển khai nghiêm túc, sáng tạo của các Công đoàn trực thuộc và các công đoàn cơ sở, phong trào CNLĐ toàn ngành đã tiếp tục được giữ vững và phát triển, tình hình tư tưởng CNLĐ ổn định, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được quan tâm, đảm bảo.

cong doan dau khi viet nam to chuc hoi nghi tuyen giao truyen thong 2019
Đồng chí Lương Thị Hồng Nhung, Phó Ban Phụ trách Ban Tuyên giáo - Nữ công báo cáo tại Hội nghị

Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNLĐ trong 6 tháng qua luôn được chú trọng và triển khai kịp thời. Để các nội dung tuyên truyền, giáo dục đi vào cuộc sống, các Công đoàn trực thuộc đã không ngừng đổi mới lựa chọn các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, với điều kiện của đơn vị để nâng cao hiểu biết chính trị, ý thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Đặc biệt, CĐ DKVN đã áp dụng công nghệ thông tin vào cập nhật, phổ biến thông tin đến đoàn viên, CNVLĐ như tuyên truyền, giáo dục qua các trang thông tin điện tử nội bộ, email, group, trên mạng xã hội rất hiệu quả.

Trong các kết quả công tác tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu năm, có một điểm nhấm rất quan trọng là đã tích cực tuyền truyền, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động hưởng ứng mạnh mẽ Tháng Công nhân năm 2019. Bên cạnh đó, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội của CĐ DKVN nhiệm kỳ VI cũng đã được thành lập nhằm tăng cường hoạt động của tổ chức công nhân tự quản làm nồng cốt trong tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNLĐ.

cong doan dau khi viet nam to chuc hoi nghi tuyen giao truyen thong 2019
Đồng chí Tống Xuân Phong, Chủ tịch Công đoàn PVFCCo phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ Công đoàn từ các đơn vị như Vietsovpetro, PVFCCo, BSR, PVD, PVCFC,… cũng đã đóng góp ý kiến về công tác tuyên giáo, tuyên truyền. Nội dung xoay quanh các phương pháp sao cho việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, như: áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền; tuyên truyền thông qua các phong trào tập thể; truyền miệng,…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và biểu dương công tác tổ chức Hội nghị sáng tạo, hiệu quả của CĐ DKVN; đặc biệt đồng chí đánh giá cao các ý kiến đóng góp của Công đoàn cơ sở tại Hội nghị, đó là những ý kiến tích cực, có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng, phát triển công tác tuyên giáo Công đoàn trong giai đoạn mới. Đồng chí cũng đã có những định hướng, chỉ đạo trong công tác tuyên giáo của CĐ DKVN trong thời gian tới.

cong doan dau khi viet nam to chuc hoi nghi tuyen giao truyen thong 2019
Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Trần Quang Dũng đánh giá cao công tác truyền thông, tuyên giáo của CĐ DKVN trong thời gian qua đã có nhiều thay đổi, sáng kiến mang lại hiệu quả tích cực. Đồng chí mong muốn rằng trong thời gian tới, hoạt động thông tin, tuyên truyền của CĐ DKVN sẽ có những khởi sắc, nhiều kết quả và đóng góp thiết thực cho CBCNV-NLD Dầu khí.

Về nhiệm vụ thời gian sắp tới, đồng chí nhấn mạnh đến thông điệp liên kết; liên kết trong hệ thống để đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu, yếu cầu nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, truyền thông của Tập đoàn và các đơn vị. Đồng chí yêu cầu tất cả cùng làm, vì mục tiêu chung là động viên tinh thần người lao động yên tâm công tác.

cong doan dau khi viet nam to chuc hoi nghi tuyen giao truyen thong 2019
Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn phát biểu

Đồng chí Trần Quang Dũng cũng đề cập đến những hạn chế, yếu kém; đồng thời đưa ra những nhóm giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác tuyên giáo Công đoàn.

Tại hội nghị, CĐ DKVN đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã tích cực đóng góp trong công tác báo chí tuyên truyền của CĐ DKVN trong năm qua.

cong doan dau khi viet nam to chuc hoi nghi tuyen giao truyen thong 2019
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhận bằng khen của CĐ DKVN
cong doan dau khi viet nam to chuc hoi nghi tuyen giao truyen thong 2019
cong doan dau khi viet nam to chuc hoi nghi tuyen giao truyen thong 2019

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, CĐ DKVN tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo, dư luận xã hội. Nội dung bài giảng của đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại buổi tập huấn xoay quanh những vấn đề cơ bản về công tác tuyên giáo trong tình hình mới; kỹ năng, nghiệp vụ nắm bắt dư luận xã hội và dư luận trong công nhân lao động.

T.Vân - A.Tuân

cong doan dau khi viet nam to chuc hoi nghi tuyen giao truyen thong 2019

Công tác an toàn lao động góp phần đưa đơn vị, Tập đoàn phát triển bền vững
cong doan dau khi viet nam to chuc hoi nghi tuyen giao truyen thong 2019

CĐ DKVN trao nhà “Mái ấm Công đoàn” tại tỉnh Thanh Hóa
cong doan dau khi viet nam to chuc hoi nghi tuyen giao truyen thong 2019

CĐ DKVN trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên DMC

DMCA.com Protection Status