Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thương, bệnh binh tại Ninh Bình và Hà Nam

15:35 | 25/07/2023

10,413 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 25/7, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) dẫn đầu đã tới thăm hỏi, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam).

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đồng chí Hoàng Long Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình) hiện nay đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ, chính sách cho 146 thương bệnh binh, đối tượng chính sách… Trong đó có 68 thương, bệnh binh nặng, 24 người bị nhiễm chất độc hóa học, 54 bệnh nhân xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, các tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan đã ân cần thăm hỏi, động viên, trao quà và gửi lời tri ân tới các đồng chí thương, bệnh binh nặng hiện đang được chăm sóc tại trung tâm.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thương, bệnh binh tại Ninh Bình và Hà Nam
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan thăm hỏi, tri ân các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan cho biết, những năm qua, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với vai trò, trách nhiệm, nghĩa tình của mình, Petrovietnam, CĐ DKVN và các tổ chức, đoàn thể trong Tập đoàn luôn dành sự quan tâm cho hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn được coi trọng và đã trở thành truyền thống văn hóa, thành hoạt động thường xuyên của tập thể cán bộ, nhân viên người lao động dầu khí.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thương, bệnh binh tại Ninh Bình và Hà Nam
Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn tặng quà các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan

Hằng năm, Tập đoàn, CĐ DKVN luôn dành sự quan tâm, chăm lo đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với nước để ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của những lớp người đi trước đã hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc. Nhân dịp này, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan chúc các thương, bệnh binh tiếp tục cố gắng, vượt qua nỗi đau của vết thương, an tâm điều dưỡng, nêu cao tấm gương dũng cảm, ý chí và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ để tiếp tục góp phần xây dựng quê hương; đồng thời chúc toàn thể cán bộ, nhân viên trung tâm mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thương, bệnh binh tại Ninh Bình và Hà Nam
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan thăm hỏi các thương, bệnh binh

Cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm và trao quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam). Hiện nay, trung tâm đang điều dưỡng, chăm sóc, điều trị cho hơn 70 thương binh, bệnh binh nặng, mất sức từ 81% trở lên của 20 tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra. Trong đó có nhiều thương binh nặng, tuổi cao, mất trí nhớ, có biểu hiện tâm thần, không có khả năng tự phục vụ, phải chăm sóc thường xuyên.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thương, bệnh binh tại Ninh Bình và Hà Nam
Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn tặng quà các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, các tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn, đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã thăm hỏi, động viên tinh thần các thương bệnh binh tại trung tâm. Thay mặt cho tuổi trẻ Dầu khí, đồng chí Phạm Đăng An trân trọng cảm ơn những cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc, cho đất nước của các đồng chí thương bệnh binh tại trung tâm và chúc các thương bệnh binh sẽ tiếp cố gắng điều trị, giữ gìn sức khỏe, vượt lên thương tật, sống vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục là những tấm gương sáng cho các thế hệ tuổi trẻ noi theo, học tập, phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thương, bệnh binh tại Ninh Bình và Hà Nam
Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thương, bệnh binh tại Ninh Bình và Hà Nam
Đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thương, bệnh binh
Đoàn công tác Petrovietnam thăm và tặng quà các thương, bệnh binh tại Thuận Thành, Bắc NinhĐoàn công tác Petrovietnam thăm và tặng quà các thương, bệnh binh tại Thuận Thành, Bắc Ninh
Hội CCB Tập đoàn hỗ trợ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phường Thành Công, Hà NộiHội CCB Tập đoàn hỗ trợ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phường Thành Công, Hà Nội
Đoàn công tác Petrovietnam tri ân người có công tại tỉnh Thái Bình và Hà NamĐoàn công tác Petrovietnam tri ân người có công tại tỉnh Thái Bình và Hà Nam
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùngHội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức về nguồn tại miền Trung anh hùng
Gặp mặt, tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ cán bộ Cơ quan Tập đoànGặp mặt, tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ cán bộ Cơ quan Tập đoàn
Hội CCB và Đoàn Thanh niên DQS tổ chức Chương trình về nguồn nhân kỉ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7Hội CCB và Đoàn Thanh niên DQS tổ chức Chương trình về nguồn nhân kỉ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

H.A

DMCA.com Protection Status