Đoàn công tác của Petrovietnam tháp tùng Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình tham dự SPIEF 23

10:35 | 12/06/2019

2,179 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Từ ngày 6 – 8/6, Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) do Tiến sĩ Phan Ngọc Trung - Thành viên HĐTV Tập đoàn dẫn đầu đã tham gia đoàn tháp tùng đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương sang LB Nga tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 23 (SPIEF 23) và làm việc với đối tác Nga tại thành phố Saint Petersburg và Moscow, LB Nga.

Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) là sự kiện đặc biệt được tổ chức từ năm 1997 và được Tổng thống LB Nga bảo trợ từ năm 2006 đến nay. Trong hơn hai thập niên qua, SPIEF đã trở thành một diễn đàn hàng đầu khu vực và thế giới nhằm thảo luận các xu hướng, thách thức và triển vọng phát triển kinh tế không chỉ của riêng nước Nga mà còn của toàn thế giới. Diễn đàn cũng là điểm đến để cộng đồng doanh nghiệp quốc tế gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.

doan cong tac cua petrovietnam thap tung truong ban kinh te tw nguyen van binh tham du spief 23
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác của Petrovietnam làm việc với Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Gazprom.

Với chủ đề "Thiết lập Chương trình nghị sự phát triển bền vững", Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 23 diễn ra từ ngày 6 đến 8/6 với hơn 170 hoạt động, thu hút sự tham gia của hơn 17.000 đại biểu từ các nước trên thế giới gồm các nhà lãnh đạo hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế, giới doanh nhân, các chuyên gia kinh tế và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên thế giới. Đặc biệt SPIEF 23 lần này có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini.

doan cong tac cua petrovietnam thap tung truong ban kinh te tw nguyen van binh tham du spief 23
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác của Petrovietnam.

Trong khuôn khổ điễn đàn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đoàn Petrovietnam đã có buổi làm việc với Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Gazprom ông Alexey Miller. Hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác hiện có giữa Gazprom và Petrovietnam và phát triển các dự án trong lĩnh vực sản xuất điện và LNG, đồng thời trao đổi về việc ký tiếp thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Gazprom và Petrovietnam với thời hạn 10 năm.

Bên lề SPIEF 23, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã làm việc với ông Sergey Kydryashov – Tổng giám đốc Công ty Zarubezhneft để trao đổi về tình hình triển khai các dự án liên doanh của hai bên ở Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như cam kết của các bên trong việc tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Ngoài ra, Tiến sĩ Phan Ngọc Trung đã tham dự buổi gặp gỡ các đối tác dầu khí năng lượng của Tập đoàn Rosneft tham gia Diễn đàn do Chủ tịch Rosneft ông Igor Sechin chủ trì, gặp và trao đổi với đại diện công ty Mubadala chi nhánh Nga để tìm hiểu về khả năng hợp tác với Mubadala tại Liên bang Nga.

Lan Thư

doan cong tac cua petrovietnam thap tung truong ban kinh te tw nguyen van binh tham du spief 23

Lãnh đạo Petrovietnam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức LB Nga và công tác tại Vương quốc Anh
doan cong tac cua petrovietnam thap tung truong ban kinh te tw nguyen van binh tham du spief 23

PVEP và Zarubezhneft ký kết Bản ghi nhớ hợp tác
doan cong tac cua petrovietnam thap tung truong ban kinh te tw nguyen van binh tham du spief 23

Đoàn Petrovietnam ghi dấu ấn tốt đẹp tại Festival "Ngọn đuốc" Sochi 2019
doan cong tac cua petrovietnam thap tung truong ban kinh te tw nguyen van binh tham du spief 23

Hợp tác Dầu khí: Điểm sáng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam- LB Nga

DMCA.com Protection Status