Hội Cựu chiến binh PVTrans: Phát huy vai trò giúp Tổng công ty vượt qua khó khăn

09:01 | 11/06/2012

217 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều 8/6, Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) năm 2012 đã diễn ra tại TP HCM.

Đoàn chủ tịch làm việc tại đại hội

Ngay sau khi thành lập (ngày 8/4/2010), Ban chấp hành lâm thời Hội CCB PVTrans nhanh chóng kiện toàn tổ chức, kết nạp được 163 hội viên sinh hoạt trong 8 chi hội. Mặc dù các cán bộ Hội CCB PVTrans đều công tác kiêm nhiệm, phần lớn hội viên là sỹ quan, thuyền viên và lái xe taxi, xe bồn, trải dài khắp ba miền trên toàn quốc, nhiều sỹ quan, thuyền viên làm việc trên biển liên tục từ 6-8 tháng, gây khó khăn cho việc tập hợp, nhưng Hội CCC Tổng công ty đã luôn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội đã tập hợp đoàn kết các hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ đơn vị; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; đồng thời chăm lo giúp đỡ tinh thần, vật chất, bảo vệ lợi ích cho các hội viên, các hoạt động an sinh xã hội…

Đồng chí Đào Mạnh Cường - Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Petrovietnam, Ủy viên Thường vụ Hội CCB Petrovietnam phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban chấp hành Hội CCB PV Trans sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ tập hợp đoàn kết các hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giáo dục thế hệ trẻ và các hoạt động nghĩa tình đồng đội; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, vững vàng về bản lĩnh chính trị và phát triển thêm nhiều hội viên mới.

Đồng chí Đỗ Văn Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVTrans (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Đào Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới của Hội CCB PVTrans

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đào Mạnh Cường – Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Petrovietnam, Ủy viên Thường vụ Hội CCB Petrovietnam – đánh giá, sự ra đời của Hội CCB đã đánh dấu sự hoàn thiện trong hệ thống chính trị của Tập đoàn nói chung và PVTrans nói riêng. Trong thời gian tới, Hội CCB PVTrans cần đồng viên các hội viên tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt phát huy vai trò của Hội giúp Tổng công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Thanh Loan

DMCA.com Protection Status