Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

08:34 | 20/07/2019

631 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 19/7 tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V (mở rộng), nhiệm kỳ 2017-2022 về sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.     

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 kết hợp với tập huấn dã ngoại và giáo dục truyền thống lịch sử, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại miền Trung: dâng hương và đặt vòng hoa tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa, Quảng Bình); tổ chức thăm và làm việc với cán bộ công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng; thăm, dâng hương tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An); thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An và tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu “Tháng 7 ân tình”.

hoi nghi ban chap hanh hoi ccb tap doan mo rong lan thu v nhiem ky 2017 2022
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng đoàn thể Ban Truyền thông Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đại diện các chi Hội CCB thuộc khối 487; các đồng chí Trần Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn, đồng chí Vũ Công Trình và đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn (chủ trì Hội nghị) cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn, đại diện các Hội cơ sở thuộc Hội CCB Tập đoàn.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội CCB Tập đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế song song với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ an toàn các công trình Dầu khí, đặc biệt bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện tốt nội dung chương trình kế hoạch đã đề ra, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh tại các đơn vị.

hoi nghi ban chap hanh hoi ccb tap doan mo rong lan thu v nhiem ky 2017 2022
Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng phát biểu tại hội nghị

Về công tác tuyên truyền, Hội đã vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Bên cạnh đó, nhiệm vụ giáo dục truyền thống, “truyền lửa cách mạng” lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ không ngừng được Hội đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả như tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ như tổ chức gặp mặt, nói chuyện lịch sử Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Cựu quân tình nguyện cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh 719 nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019); tổ chức kết hợp thăm quan phòng Truyền thống tập đoàn, giao lưu và nói chuyện lịch sử với thế hệ trẻ, người lao động Dầu khí, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sỹ, CCB và lưu học sinh Campuchia cùng cựu quân tình nguyện mặt trận 479 khu vực Hà Nội nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 40 năm thành lập Mặt trận 479 (14/4/1979 – 14/4/2019); tổ chức đoàn công tác thăm tặng quà quân dân đảo Trường Sa…

Hội CCB Tập đoàn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959 – 23/7/2019); tổ chức hội nghị Quán triệt về công tác tư tưởng và nói chuyện an ninh quốc phòng, biển đảo và truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ cho các Hội phía Nam; tổ chức Hội nghị về phong trào thi đua sáng kiến, sáng chế trong các Hội cơ sở; tổ chức hoạt động vệ sinh làm sạch môi trường biển đảo, thu gom rác thải tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) kết hợp tập huấn nói chuyện lịch sử truyền thống và biển đảo.

Hội đã tổ chức hội nghị giao ban các đơn vị khu vực phía Nam, phát động thi đua giai đoạn 1 chào mừng các ngày lễ năm 2019; chủ trì hội nghị giao ban cụm công tác số 3, thuộc khối 487; Hội đã làm việc và kiểm tra các Hội CCB: BSR, VSP, PTSC, PVD, PVTrans, Petrosetco, PVCFC về tình hình công tác tư tưởng định hướng hoạt động của Hội khi tái cấu trúc doanh nghiệp và kiểm tra việc chấp hành quy định điều lệ Hội CCB Việt Nam.

hoi nghi ban chap hanh hoi ccb tap doan mo rong lan thu v nhiem ky 2017 2022
Toàn cảnh Hội nghị

Về công tác an sinh xã hội, với tấm lòng "trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội" góp phần xây dựng hình ảnh, văn hóa Dầu khí, Hội CCB Tập đoàn đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa thiết thực gắn liền với các hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hội đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí, tặng quà cho các hội viên CCB thuộc Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà cho các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ lãnh đạo hội nghỉ hưu; phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức “Tết Sum vầy” cho người lao động trong ngành tại các khu vực với số tiền 100 triệu đồng; thăm và làm việc, tặng quà hỗ trợ người lao động Công ty Cổ phần Hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (PVTEX) với số tiền 100 triệu đồng nhân dịp đón Tết năm 2019; Hội CCB Tập đoàn đã chủ trì phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức đoàn công tác thăm và tặng quà các trung tâm thương binh và người có công, các thương binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh thành… Đây là những hoạt động đầy ý nghĩa của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và của Hội CCB Tập đoàn nói riêng.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1967 - 27/7/2019), Hội CCB Tập đoàn sẽ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Mặt trận 479 quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An…

hoi nghi ban chap hanh hoi ccb tap doan mo rong lan thu v nhiem ky 2017 2022
Chủ tịch Hội CCB PTSC Vũ Minh Lai trình bày thảo luận tại hội nghị
hoi nghi ban chap hanh hoi ccb tap doan mo rong lan thu v nhiem ky 2017 2022
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Hội CCB PV GAS trình bày thảo luận tại hội nghị

Hoạt động của Hội trong trong 6 tháng cuối năm 2019 sẽ tập trung chủ yếu vào việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình kế hoạch công tác đã đề ra; tiếp tục động viên CCB tham gia phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, kinh doanh đề ra các giải pháp, hiến kế tạo động lực góp phần cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn, đơn vị; tiếp tục tiến hành kiện toàn công tác tổ chức, các chức danh lãnh đạo của Hội CCB Tập đoàn; rà soát và hoàn thành công tác quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch cho nhiệm kỳ II và III; hoàn thành làm phim, sách về CCB Dầu khí, bình chọn 10 CCB tiêu biểu qua các thời kỳ, 10 CCB tiêu biểu hiện nay và 10 CCB có nhiều sáng kiến sáng chế làm lợi cho cơ quan đơn vị; tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn qua các thời kỳ.

Hội sẽ phối hợp với Báo Cựu chiến binh, Truyền hình Quốc phòng tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt các nhân chứng lịch sử tiêu biểu và CCB với phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ; phối hợp với Hội CCB khối 487 tổ chức tọa đàm về lịch sử truyền thống cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn với hoạt động Dầu khí; tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, 10 năm Ngày thành lập Hội CCB Tập đoàn và Đại hội CCB gương mẫu (2014 – 2019).

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận báo cáo sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của các Hội CCB PTSC, PV GAS, PVFCCo, PVOIL; PVEP; PVDrilling và PVCFC.

hoi nghi ban chap hanh hoi ccb tap doan mo rong lan thu v nhiem ky 2017 2022
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng đoàn thể Ban Truyền thông Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội CCB Tập đoàn trong 6 tháng vừa qua; đồng thời mong muốn Hội CCB Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm, đoàn kết vươn lên và niềm tự hào về truyền thống ngành Dầu khí. Toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Tập đoàn sẽ tiếp tục thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách chuyên môn được Đảng, Tập đoàn giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị và Tập đoàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Dũng khẳng định: 6 tháng qua toàn Hội đã giữ vững bản lĩnh chính trị; đoàn kết gương mẫu, chủ động nắm bắt tình hình tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các mặt công tác, góp phần vào thắng lợi chung của toàn Tập đoàn. Phát huy kết quả đã đạt được Hội CCB Tập đoàn và các cấp hội cơ sở tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào, sát cánh cùng lãnh đạo, đơn vị vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, về đích với những thành tích xuất sắc.

Nguyễn Hoan

hoi nghi ban chap hanh hoi ccb tap doan mo rong lan thu v nhiem ky 2017 2022

Hội CCB Tập đoàn thăm và làm việc với Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân
hoi nghi ban chap hanh hoi ccb tap doan mo rong lan thu v nhiem ky 2017 2022

Hành trình “Về nguồn miền Trung 2019” của Hội CCB PTSC
hoi nghi ban chap hanh hoi ccb tap doan mo rong lan thu v nhiem ky 2017 2022

Hội CCB Tập đoàn với nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng 5
hoi nghi ban chap hanh hoi ccb tap doan mo rong lan thu v nhiem ky 2017 2022

Hội CCB Tập đoàn giao lưu và nói chuyện lịch sử cùng cựu quân tình nguyện mặt trận 479 khu vực Hà Nội

DMCA.com Protection Status