Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022

18:52 | 13/11/2022

2,369 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Trong 2 ngày 12 và 13/11, Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũng Tàu phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022.
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Vận động viên được trải nghiệm nhiều cung đường đẹp của TP. Vũng Tàu

Ngày hội thu hút gần 1.000 người tham gia gồm các vận động viên xe đạp chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, thành viên các câu lạc bộ xe đạp trên cả nước, người dân yêu thích bộ môn xe đạp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia.

Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Các VĐV tham gia đạp xe tại “Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022

Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022 là một chương trình vô cùng ý nghĩa nhằm mục đích động viên, khuyến khích và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nói chung, phong trào tập luyện với bộ môn xe đạp nói riêng; tạo điều kiện cho các vận động viên có điều kiện giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tuyên truyền cho người dân, cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường duy trì danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”. Qua đó nâng cao vị thế của thành phố Vũng Tàu thông qua việc giao lưu quảng bá những hình ảnh đẹp trong thể thao và tinh thần đoàn kết trong thể dục thể thao.

Theo lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu, Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022 là dịp để truyền tải tới người dân và du khách về những cảnh đẹp của thành phố Vũng Tàu. Vũng Tàu với mục tiêu xây dựng thành phố là một thành phố tổ chức những sự kiện, đây cũng là một sự kiện, một cơ hội để thành phố dần dần tổ chức những sự kiện trở nên chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, thông qua ngày hội xe đẹp thành phố Vũng Tàu phát động đến toàn thể cán bộ và công viên chức và người lao động đi làm bằng xe đạp để giảm ô nhiễm môi trường.

Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
BTC chương trình trao tặng 35 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trước đó, hoạt động về nguồn với cự ly 90km đã được các vận động viên tham gia và hoàn thành vào ngày 12/11. Và Lễ khai mạc diễn ra vào sáng ngày 13/11, cũng trong thời gian diễn ra ngày hội còn có nhiều hoạt động khác như: tham quan các gian hàng, chỉnh, sửa xe miễn phí; tiệc gala, bốc thăm trúng thưởng; trao xe đạp tới trẻ em nghèo; các vận động viên đã cùng nhau diễu hành đạp xe trên các tuyến đường ven biển bao quanh TP.Vũng Tàu. Sau đó tham gia thử thách thi đấu leo núi tính giờ chinh phục ngọn Hải Đăng với cự ly 20 km.

Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
VĐV chinh phục cung đường ngọn Hải Đăng đẹp và đầy thử thách

Anh Ngọc Anh – VĐV sống tại Thành phố Vũng Tàu phấn khởi chia sẻ: Tôi rất vui khi được tham gia giải này, thành phố đã tạo điều kiện cho anh em xe đạp có một sân chơi riêng với những cung đường đẹp như này rất là vui cho anh em bộ môn xe đạp. Bên cạnh đó, hoạt động này khuyến khích người dân tham gia tập luyện thể thao, tạo sự lan tỏa cho khách du lịch góp phần quảng bá đến ngành du lịch của thành phố Vũng Tàu nói riêng và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung.

VĐV Vòng Như Hòa đến từ CLB Đông Tây - Quận 5 - TP HCM sau khi chinh phục ngọn Hải Đăng hào hứng chia sẻ: Đây là lần thứ 2 Vũng Tàu tổ chức Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” và đây cũng là lần thứ 2 tôi tham gia với cung đường rất là tuyệt vời. Vũng Tàu là thành phố du lịch có rất nhiều cung đường đẹp, cung đường ven biển hay cung đường trên núi đều rất là đẹp, đặc biệt hôm nay tôi leo lên ngọn hải đăng đó là một cuộc đua đầy thử thách, cung đường rất đẹp, view cảnh biển rất đẹp nhất là cây cối rất là xanh mát tạo ra một cảm giác rất thoải mái cho người thi đấu. Thay vào đó là độ dốc của con núi rất lớn nó bào mòn hết sức lực của VĐV nhưng khi mình leo lên đến đỉnh núi thì đây là một cảm giác “quá tuyệt vời”.

Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
VĐV chinh phục ngọn Hải Đăng về đích xinh tươi

VĐV Phan Mỹ Hạnh đang công tác tại Xí nghiệp Xây lắp thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro hạnh phúc chia sẻ: Đây là cung đường khá thử thách với bản thân tôi khi đây là năm đầu tiên tôi tham gia và tôi cảm thấy rất vui khi đã hoàn thành được cự ly và vui hơn khi là VĐV đại diện cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tham gia là nữ để cùng nhau lan tỏa nét đẹp văn hóa của người Dầu khí trong việc rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

VĐV Phan Mỹ Hạnh chia sẻ thêm: Vũng Tàu có rất nhiều cung đường núi, cung đường biển rất là đẹp và đó là một lợi thế phát triển du lịch và tôi rất hy vọng rằng du lịch Vũng Tàu sẽ phát triển nhiều hơn trong tương lai, phong trào thể thao và phong trào đạp xe của người dân vũng tàu ngày càng được nâng cao. Tôi cũng muốn chia sẻ thông điệp đến tất cả mọi người đó là, bên cạnh những ngày giờ làm việc vất vả thì chúng ta hãy nên dành ra thời gian thể thao, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mỗi chúng ta.

Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
CLB Xe đạp đến từ Xí nghiệp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro vui mừng khi hoàn thành cự ly
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
CLB Xe đạp đến từ PTSC chụp hình lưu niệm tại ngày hội
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
Sôi động Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022
BTC trao các Giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích ở các nội dung thử thách chinh phục ngọn Hải Đăng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc

Kết thúc Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022, sau những giờ tranh tài sôi động và thú vị, Ban tổ chức chương trình đã trao các kỷ niệm chương và quà chúc mừng các VĐV hoàn thành các hoạt động của Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022, đồng thời trao các Giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích ở các nội dung thử thách chinh phục núi Hải Đăng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc.

An Nhiên

Khởi động Giải chạy Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022 - Cúp PetrovietnamKhởi động Giải chạy Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022 - Cúp Petrovietnam
BSR Runners hào hứng tham gia giải chạy “Run For Safety”BSR Runners hào hứng tham gia giải chạy “Run For Safety”
Những hình ảnh tại Giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2022 Cúp PetrovietnamNhững hình ảnh tại Giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2022 Cúp Petrovietnam
PVTrans tích cực hưởng ứng giải chạy Marathon Đất Mũi 2022 - Cúp PetrovietnamPVTrans tích cực hưởng ứng giải chạy Marathon Đất Mũi 2022 - Cúp Petrovietnam
Gần 200 CBCNV PV GAS tham gia Giải Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022 - Cúp PetrovietnamGần 200 CBCNV PV GAS tham gia Giải Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022 - Cúp Petrovietnam

DMCA.com Protection Status