Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo Essar

10:08 | 01/03/2022

14,046 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 28/2/2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã tiếp và làm việc với ông Ashish Kumar - Tổng Giám đốc Tập đoàn Essar.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo Essar
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Essar

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng chào mừng ông Ashish Kumar đã tới thăm và làm việc với Petrovietnam để trao đổi những nội dung tiếp theo cuộc gặp lãnh đạo cấp cao giữa hai Tập đoàn vào tháng 12 năm 2021 nhân chuyến công tác tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Ấn Độ.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo Essar
Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Ashish Kumar đã cập nhật về hoạt động của Lô 114 theo kế hoạch của Người điều hành Eni Việt Nam. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là khu vực tiềm năng và đề nghị Essar tiếp tục phối hợp với Người Điều hành và Petrovietnam để xây dựng trong thời gian sớm nhất kế hoạch tổng thể theo chuỗi giá trị tích hợp từ tìm kiểm thăm dò, thẩm lượng, phát triển và khai thác các cấu tạo triển vọng, mỏ khí và condensate tự nhiên trong khu vực tới vận chuyển, phát điện và hóa dầu từ khí.

Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng thông báo về kế hoạch đấu thầu các lô mở ở Việt Nam dự kiến vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 và khả năng hai bên tổ chức nhóm làm việc chung để nghiên cứu tiềm năng khai thác khí than (CBM) ở khu vực Bắc bộ trên cơ sở kinh nghiệm đã có.

Bên cạnh đó, là đối tác tiềm năng, Petrovietnam mời Essar tiếp tục tham gia đấu thầu các lô mở ở Việt Nam dự kiến vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Petrovietnam cũng đề nghị Essar xem xét khả năng tổ chức nhóm làm việc chung để nghiên cứu tiềm năng và khả năng khai thác khí than (CBM) ở khu vực Bắc bộ trên cơ sở kinh nghiệm đã có.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng còn trao đổi khả năng hợp tác với Essar trong lĩnh vực sử dụng LNG làm nhiên liệu cho phương tiện tải trọng nặng tại Việt Nam và nghiên cứu phát triển dự án hóa dầu có xem xét tích hợp với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo định hướng phát triển tổng thể sử dụng khí – condensate từ mỏ Kèn Bầu.

Ông Ashish Kumar khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Essar tại Việt Nam và quyết tâm cùng các bên nhà thầu triển khai công tác khoan đúng kế hoạch và theo tiến độ để ra để sớm hoàn thiện đánh giá trữ lượng và đưa mỏ khí Kèn Bầu vào giai đoạn thương mại, phát triển.

H.G

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với Cửu Long JOC về triển khai kế hoạch SXKD năm 2022 Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với Cửu Long JOC về triển khai kế hoạch SXKD năm 2022
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với Vietsovpetro về kế hoạch năm 2022 Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với Vietsovpetro về kế hoạch năm 2022
Đột phá để tăng trưởng và phát triển bền vững Đột phá để tăng trưởng và phát triển bền vững
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc tại BSR Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc tại BSR
Tổng Giám đốc Petrovietnam kiểm tra việc thi công hệ thống băng tải than của NMNĐ Thái Bình 2 Tổng Giám đốc Petrovietnam kiểm tra việc thi công hệ thống băng tải than của NMNĐ Thái Bình 2
Phấn đấu vì mục tiêu tăng trưởng tốt trong năm 2022 Phấn đấu vì mục tiêu tăng trưởng tốt trong năm 2022
Tổng Giám đốc Petrovietnam khai mở tiềm năng hợp tác, phát triển chuỗi giá trị dầu khí Tổng Giám đốc Petrovietnam khai mở tiềm năng hợp tác, phát triển chuỗi giá trị dầu khí

DMCA.com Protection Status