Bản tin Năng lượng Quốc tế 2/5: Xuất khẩu LNG từ Mỹ liên tiếp giảm

09:20 | 02/05/2024

21,414 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.
Bản tin Năng lượng Quốc tế 2/5: Xuất khẩu LNG từ Mỹ liên tiếp giảm

1. Tính đến đầu giờ sáng nay 2/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 79,16 USD/thùng - tăng 0,2%, trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 83,63 USD/thùng - tăng 0,23%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/5, giá dầu trượt dài thêm khoảng 3% xuống mức thấp nhất trong 7 tuần do dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng, triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông và giảm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

2. Theo dữ liệu từ công ty tài chính LSEG được Reuters trích dẫn, xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ trong tháng 4 đã giảm tháng thứ tư liên tiếp, do cơ sở xuất khẩu Freeport tiếp tục vật lộn với các vấn đề vận hành và ngừng hoạt động.

Xuất khẩu LNG từ Mỹ giảm xuống 6,19 triệu tấn trong tháng 4, giảm so với 7,61 triệu tấn xuất khẩu trong tháng 3, theo dữ liệu LSEG công bố hôm 1/5.

3. Shell chính thức rời khỏi thị trường kinh doanh và sản xuất điện Trung Quốc từ cuối năm 2023, khi công ty thu hẹp quy mô kinh doanh năng lượng trên toàn cầu để tập trung vào các hoạt động có lợi nhuận cao hơn, ông lớn năng lượng có trụ sở tại Anh nói với Reuters hôm 1/5.

Tuy nhiên, Shell sẽ không từ bỏ hoạt động kinh doanh sạc xe điện tại Trung Quốc, nơi được coi là thị trường tăng trưởng lớn, người phát ngôn của Shell cho hay.

4. Ngay khi Nga bắt đầu khôi phục một số công suất lọc dầu bị thiệt hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hồi đầu năm nay, một làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái mới đã thực hiện đợt tấn công lần thứ hai vào một nhà máy lọc dầu lớn thuộc sở hữu của Rosneft.

Nhà máy lọc dầu Ryazan của Rosneft ở phía đông nam Moscow bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm, một nguồn tin quân sự Ukraine giấu tên nói với Bloomberg News hôm 1/5.

5. Bất chấp những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Vương quốc Anh vẫn đang tụt hậu so với mục tiêu phát triển năng lượng sạch.

Quốc gia này cần tăng tốc đáng kể trong việc triển khai năng lượng sạch nếu muốn có hy vọng đạt được các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của riêng mình, bao gồm cam kết ràng buộc về mặt pháp lý để đạt mức không phát thải ròng vào năm 2050.

Bình An

DMCA.com Protection Status