Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022

00:14 | 26/04/2023

6,301 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Lễ tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022. Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhận bằng khen Tập thể xuất sắc. Tạp chí Năng lượng Mới vinh dự đoạt 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cùng các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, đại diện các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Cùng dự có đại diện Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng Khối DNTW cùng các tác giả, nhóm tác giả, đại diện các tập thể đoạt giải.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022
Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen cho các đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022. Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhận Bằng khen.

Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022 tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

Theo Ban Tổ chức, Giải Búa liềm vàng Khối DNTW đã nhận được 1.245 tác phẩm dự thi (tăng 10,4% so với năm 2021) từ 33 đảng ủy trực thuộc. Các tác phẩm đa dạng ở thể loại, hình thức phong phú từ chính luận, nghiên cứu - trao đổi, phản ánh, người tốt việc tốt, phỏng vấn, ý kiến đảng viên, ghi chép, ký sự, truyền hình, phóng sự ảnh. Đặc biệt năm 2022, có một số tác phẩm đã cập nhật hình thức truyền thông hiện đại, đổi mới cách thức truyền tải thông tin như: Infographic, emagazine…; phong phú về chủ đề, trong đó tập trung về công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật. Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Nhiều bài viết rất công phu, tâm huyết, được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu xác định đề tài, chủ đề, khảo sát thực tiễn đến cách thể hiện.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022
Tác giả Bùi Thành Công - Tạp chí Năng lượng Mới đoạt giải Ba Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022
Tác giả Lê Thị Mai Phương, Bùi Thị Thu Phượng - Tạp chí Năng lượng Mới đoạt giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, công tâm, khách quan, trung thực từ 1.245 tác phẩm, Ban Giám khảo đã lựa chọn 499 tác phẩm đưa vào chấm sơ khảo. Từ đó, lựa chọn được 98 tác phẩm có số điểm cao nhất vào chấm chung khảo. Ban Giám khảo thảo luận, thống nhất bỏ phiếu lựa chọn 33 tác phẩm có chất lượng tốt nhất đề nghị Ban Tổ chức Giải và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định trao giải.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối DNTW đã trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 20 giải Khuyến khích cho các tác giả. Tác phẩm “Những dấu ấn của Đảng trong sự hồi sinh của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình II” của tác giả Bùi Thành Công - Tạp chí Năng lượng Mới đoạt giải Ba; tác phẩm “Giá trị đời người là cống hiến” của tác giả Bùi Thị Thu Phượng và tác phẩm “Trưởng thành từ “chảo lửa” Sahara” của tác giả Lê Thị Mai Phương đều thuộc Tạp chí Năng lượng Mới đoạt giải Khuyến khích.

Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng là Đảng ủy có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương đóng góp của Đảng ủy Khối DNTW trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng các các tác giả đã đoạt giải, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của Giải.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) là giải báo chí uy tín, được tổ chức nghiêm túc, có sức lan toả lớn, đã trở thành yếu tố quan trọng để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Việc tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022 được dư luận đánh giá rất thành công. Trong kết quả chung đó có sự tham gia tích cực của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức thêm Giải Búa liềm vàng cấp đảng bộ để khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng và nâng cao chất lượng tác phẩm gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Qua báo cáo tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2022 của Đảng ủy Khối, có thể thấy đã có sự quan tâm đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương biểu dương, ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối và sự nỗ lực cố gắng của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối DNTW về công tác xây dựng Đảng cũng như sự tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng. Đồng thời đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ, tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tốt hơn. Đề nghị các cơ quan thông tin, tuyên truyền và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình với Đảng, với đất nước và với doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải Búa liềm vàng của Khối DNTW năm 2023.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022
Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải phát động Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Với chủ đề công tác năm “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”, Đảng ủy Khối xác định để thực hiện có hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị, sự tham gia của cán bộ, đảng viên và người lao động, trong đó công tác báo chí, truyền thông có vai trò quan trọng, là cầu nối tích cực, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng; đồng thời cũng là nơi chuyển tải cách làm hay, tấm gương tốt cần được biểu dương, nhân rộng và chỉ ra những hạn chế phải khắc phục trong công tác xây dựng Đảng; góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng năm 2022
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đại biểu chúc mừng các tác giả Tạp chí Năng lượng Mới đoạt giải.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Long Hải chính thức phát động Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tối đa năng lực sáng tạo để tiếp tục có những tác phẩm có giá trị.

N.H

Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyềnTích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
Chuyển biến mới trong công tác xây dựng ĐảngChuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIIIHội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcĐảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2023 tại khu vực thành phố Hà NộiKhai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2023 tại khu vực thành phố Hà Nội

DMCA.com Protection Status